Tôn vinh người trồng cà phê

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 6 do UBND tỉnh Đak Lak phối hợp với các bộ, ngành và các tỉnh Tây Nguyên tổ chức từ ngày 8 đến 13-3-2017 với mục đích tôn vinh người trồng cà phê và nâng cao giá trị ngành Cà phê Việt Nam.

 Hội chợ thu hút 184 doanh nghiệp tham gia. Ảnh: Văn Ngọc
Hội chợ thu hút 184 doanh nghiệp tham gia. Ảnh: Văn Ngọc

Điểm nổi bật của Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần này đó là lễ hội “3 trong 1” với sự kết hợp của Liên hoan văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên năm 2017 và Hội nghị xúc tiến đầu tư vùng Tây Nguyên lần thứ 4 với rất nhiều nội dung trong chuỗi hoạt động phong phú, hấp dẫn mang bản sắc đặc trưng của vùng Tây Nguyên.

Cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật “Cà phê Buôn Ma Thuột và Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên” do UBND tỉnh Đak Lak phát động gồm 2 chủ đề đó là “Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên” và “Cà phê Buôn Ma Thuột” với sự góp mặt của 495 tác phẩm của 71 tác giả trên khắp mọi miền đất nước. Các tác phẩm mang đến cái nhìn tổng quan về tiềm năng, lợi thế của cây cà phê Việt Nam và nét đẹp văn hóa cồng chiêng các dân tộc Tây Nguyên.

Hội chợ-Triển lãm chuyên ngành cà phê diễn ra từ ngày 8-3 đến 13-3 mang chủ đề “Cà phê chất lượng vì sức khỏe cộng đồng” với sự tham gia của 184 doanh nghiệp trong và ngoài nước với khoảng 734 gian hàng, trong đó có 400 gian hàng chuyên ngành cà phê và các sản phẩm liên quan đến cà phê; 300 gian hàng là các sản phẩm thương mại có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đảm bảo an toàn kỹ thuật môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm. Qua đây nhằm quảng bá hình ảnh ngành cà phê và các sản phẩm, doanh nghiệp cà phê tới khách hàng trong nước và quốc tế; tạo điều kiện cho các doanh nghiệp cà phê quảng bá thương hiệu, giới thiệu sản phẩm và nâng cao kiến thức trong sản xuất, chế biến cà phê.

Chung kết cuộc thi “Đệ nhất pha chế cà phê tại Việt Nam lần thứ 4” thu hút 50 thí sinh đại diện cho các nhà hàng, khách sạn, quán bar, quán cà phê trong cả nước đăng ký tham gia. Cuộc thi sẽ tìm ra chủ nhân của các danh hiệu pha chế cà phê và “Tách cà phê phong cách nhất”. Đây là dịp để vinh danh các tài năng pha chế, biểu diễn sự sáng tạo trong các cách thức pha chế cà phê, góp phần giới thiệu và quảng bá cà phê Việt Nam đến với bạn bè thế giới.  

Điểm nhấn trong chuỗi các hoạt động là Hội nghị xúc tiến đầu tư vùng Tây Nguyên lần thứ 4 với sự tham dự của khoảng 500 đại diện doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước. Hội nghị nhằm thu hút đầu tư, huy động các nguồn lực đầu tư từ các thành phần kinh tế trong và ngoài nước để phát triển nhanh, bền vững khu vực Tây Nguyên. Đồng thời, thúc đẩy các hoạt động xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch đi vào chiều sâu, quy mô, thực chất; tạo cơ hội cho các địa phương, tổ chức doanh nghiệp quảng bá thương hiệu, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh của địa phương và trao đổi về khả năng hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp chế biến, thương mại, dịch vụ, du lịch, tín dụng, phát triển năng lượng sạch; thúc đẩy khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp tại địa bàn Tây Nguyên. Hội nghị cũng sẽ giới thiệu tiềm năng, định hướng phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2016-2020, các chính sách ưu đãi thu hút đầu tư của các tỉnh Tây Nguyên; đánh giá kết quả thu hút đầu tư trong thời gian qua và định hướng ưu tiên thu hút đầu tư giai đoạn 2016-2020; giới thiệu danh mục các dự án mời gọi đầu tư của các tỉnh Tây Nguyên; trao giấy chứng nhận đầu tư, quyết định chủ trương đầu tư, thỏa thuận đầu tư cho các nhà đầu tư…

Đặc biệt, chung kết cuộc thi nhà nông đua tài diễn ra vào ngày 11-3 với chủ đề nông dân sản xuất cà phê bảo đảm chất lượng và bảo vệ môi trường. Cuộc thi thu hút sự tham gia của nông dân các tỉnh Tây Nguyên, qua đó góp phần tạo ra không khí thi đua lao động sản xuất, tạo ra những sản phẩm cà phê thơm ngon nức tiếng, không chỉ với người tiêu dùng trong nước, mà với cả thế giới. Đây cũng là dịp để nông dân giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm sản xuất cà phê bền vững, ứng phó với điều kiện biến đổi khí hậu, đạt hiệu quả kinh tế, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống.

Một trong những điểm nhấn của lễ hội đó là chương trình “Đêm hội vào mùa” sẽ tôn vinh những người trồng cà phê tiêu biểu thuộc các tỉnh Lâm Đồng, Kon Tum, Đak Nông, Gia Lai, Bình Phước, Đồng Nai, Quảng Trị, Điện Biên và Sơn La.

Hấp dẫn du khách phải kể đến chương trình Lễ hội đường phố diễn ra vào lúc 15 giờ ngày 10-3 với chủ đề “Cà phê-Sức sống đại ngàn từ mạch nguồn văn hóa” với sự tham gia diễu hành của 15 đội cồng chiêng tỉnh Đak Lak. Bên cạnh đó, chương trình còn có sự hiện diện của các đội cồng chiêng đến từ các tỉnh Tây Nguyên, tỉnh Phú Yên, tỉnh Khánh Hòa, tỉnh Quảng Nam, đặc biệt là sự có mặt của đội cồng chiêng đến từ Hàn Quốc và đoàn nghệ thuật dân gian truyền thống Brazil.

 Bá Thăng

Có thể bạn quan tâm

Tích cực phát huy tiềm năng nông sản Gia Lai

Tích cực phát huy tiềm năng nông sản Gia Lai

(GLO)- Ngày hội Nông sản tỉnh Gia Lai lần thứ I gắn với Hội thi sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu năm 2025 (diễn ra từ ngày 17 - 19.10 tại phường Pleiku) là sự kiện nông nghiệp nổi bật, thu hút sự quan tâm của đông đảo nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Dây chuyền sản xuất nước giải khát từ thảo dược của Công ty TNHH Phát triển Khoa học Quốc tế Trường Sinh (Khu công nghiệp Trà Đa, phường Pleiku). Ảnh: Hà Duy

Gia Lai: "Cú hích" mới cho kinh tế tư nhân bứt phá

(GLO)- Khu vực kinh tế tư nhân đang ngày càng khẳng định vai trò trụ cột trong tăng trưởng của tỉnh Gia Lai. Với đóng góp hơn 80% GRDP, gần 23% tổng thu ngân sách và tạo việc làm cho 94% lao động toàn tỉnh, khu vực này đã chứng minh năng lực dẫn dắt nhiều lĩnh vực phát triển.

Tạo đột phá thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp

Tạo đột phá thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp

(GLO)- Xác định công nghiệp là 1 trong 3 trụ cột tăng trưởng của nền kinh tế, tỉnh Gia Lai đang tập trung tháo gỡ những vướng mắc, điểm nghẽn về hạ tầng, đất đai và thủ tục đầu tư, hướng đến tạo đột phá mới trong thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp.

Giá heo hơi ngày 14-10 giảm nhẹ ở một số địa phương. Ảnh: Internet

Giá heo hơi ngày 14-10 giảm nhẹ

(GLO)- Ngày 14-10, giá heo hơi trong nước tiếp tục giảm 1.000 đồng/kg ở một số địa phương khu vực miền Trung-Tây Nguyên và miền Nam. Trong khi đó, tại miền Bắc, mặt hàng này ổn định giá so với hôm qua.

Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ đã hoàn thành toàn bộ kế hoạch được giao năm 2025. Ảnh: M.P

Gia Lai tăng tốc trồng rừng, hướng tới mục tiêu hơn 16.000 ha trong năm 2025

(GLO)- Gia Lai đặt mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững, đẩy nhanh trồng mới và phục hồi hơn 16.000 ha rừng trong năm 2025. Dù gặp khó khăn về thời tiết, địa hình và nhân lực, các địa phương vẫn nỗ lực phủ xanh đất trống, góp phần bảo vệ “lá phổi xanh” Tây Nguyên và ứng phó biến đổi khí hậu.

Chứng chỉ VFCS/PEFC giúp sản phẩm từ rừng của Công ty TNHH Lâm nghiệp Sông Kôn có giá trị kinh tế cao khi tiêu thụ trên thị trường trong và ngoài nước. Ảnh: N.N

Phó Giám đốc VFCO Nguyễn Hoàng Tiệp: Chứng chỉ rừng đảm bảo lợi ích cho người trồng và doanh nghiệp

(GLO)- Chứng chỉ rừng giúp nâng giá trị gỗ, hỗ trợ kỹ thuật cho người trồng và tạo nguồn nguyên liệu đạt chuẩn cho doanh nghiệp. Xung quanh vấn đề này, P.V Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai đã trao đổi với TS. Nguyễn Hoàng Tiệp-Phó Giám đốc Văn phòng Chứng chỉ Quản lý rừng bền vững (VFCO).

Nghề nuôi cá lồng bè trên sông Sê San đã tạo nên diện mạo mới cho vùng sông nước phía Tây Gia Lai.

"Xanh hóa" sinh kế vùng sông nước

(GLO)- Nghề nuôi cá lồng bè đang mang lại sinh khí mới cho vùng sông nước phía Tây Gia Lai, giúp khai thác hiệu quả tiềm năng mặt nước, thúc đẩy nông nghiệp xanh và hình thành thương hiệu “cá sạch Tây Gia Lai”. Đây được xem là hướng phát triển bền vững, tạo sinh kế cho nhiều người dân địa phương.

null