Tôm hùm đất nguy hại vào Việt Nam: Nhập rất dễ!

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Những đầu mối buôn hải sản từ Trung Quốc về Việt Nam thường nhập hàng tấn tôm hùm đất/ngày về phân phối cho nhà hàng tại các thành phố lớn.
Trước tình trạng tôm hùm đất (tôm càng đỏ) đang được coi là đặc sản, được bán tràn lan ở Việt Nam cho dù đây là loại thủy sản cấm nhập và kinh doanh ở Việt Nam, ngày 19/5/2019, Bộ NN&PTNT có công văn hòa tốc gửi các tỉnh, thành phố, Tổng cục hải quan, Tổng cục Quản lý thị trường về việc tăng cường kiểm soát loài tôm này tại Việt Nam.
Theo Bộ NN&PTNT, loài tôm hùm đất không có tên trong danh mục loài thủy sản được phép kinh doanh tại Việt Nam và được xác định là loài ngoại lai xâm hại. Việc kinh doanh, tiêu thụ loài này là vi phạm quy định về đa dạng sinh học và thủy sản.
Để tránh tác động đến sản xuất nông nghiệp và bảo vệ môi trường, Bộ Bộ NN&PTNT đã đề nghị các tỉnh, thành phố tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật với các trường hợp vi phạm. Khi phát hiện có phát tán ra môi trường phải có biện pháp khoanh vùng, cô lập và tiêu diệt loài tôm càng đỏ theo quy định về đa dạng sinh học.
 
Tôm hùm đất nằm trong danh sách thủy sản cấm nhập và kinh doanh ở Việt Nam.
Ngày 19/5/2019, trao đổi với Đất Việt, nhiều quản lý nhà hàng thủy sản tại TP. Hà Nội đều cho biết, tôm hùm đất chủ yếu được nhập từ Trung Quốc, thông qua các thương lái chuyên đánh hàng thủy sản từ biên giới phía Bắc về rồi phân phối đi các tỉnh.
Quản lý một nhà hàng hàng sản ở Vạn Phúc (Q. Hà Đông, TP. Hà Nội) chia sẻ, thời gian qua thực đơn tôm hùm đất được nhiều người ưa chuộng. Bắt đầu tư cái tên gọi "tôm hùm" nghe sang trọng và gần giống như tôm hùm biển nhưng lại có giá rẻ hơn nhiều. Bên cạnh đó, vị của loại thủy sản này cũng được nhiều thực khách đánh giá cao hơn tôm ta hay các loài tôm biển thông thường.
Chính vì vậy mà ngày càng nhiều thương lái nhập tôm hùm đất về phân phối. "Chúng tôi thường báo số lượng lấy trước 2 ngày là sẽ có hàng. Đặc điểm của loài tôm này sống rất dai nên các thương lái thường chỉ để trong thùng có chút nước là có thể sống được vài ngày" - vị quản lý nhà hàng này cho biết.
Cũng theo người quản lý, anh thường xuyên nhận được lời chào mời nhập thủy, hải sản từ những thương lái khác nhau. Trong đó, thương lái nào cũng liệt kê hàng loạt các mặt hàng và chắc chắn sẽ có tôm hùm đất.
Anh cho biết: "Thời gian đầu việc nhập tôm hùm đất còn khó khăn nhưng càng về sau, người buôn càng nhiều nên có nhiều sự lựa chọn, giá cũng rẻ xuống. Bây giờ, nhà hàng mỗi ngày muốn nhập cả tấn tôm hùm đất/ngày cũng có".
Anh Nguyễn Văn Cao - bếp trưởng một khách sạn ở đường Liễu Giai (Q. Ba Đình, TP. Hà Nội) cũng khẳng định, việc nhập nhập tôm hùm đất bây giờ khá dễ dàng chứ không còn khó khăn như thì điểm 4 - 5 năm trước.
 
Những con tôm hùm đất được để trong thùng xốp với 1 ít nước có thể sống được vài ngày liền.
Nguyên nhân được anh Cao lý giải là do nhu cầu thực khách về loại thủy sản tăng cao, các thương lái nhận ra điều này và cũng thường nhập về nhiều.
Anh Cao phân tích: "Tôm hùm đất sống khỏe nên việc bảo quản cũng không phức tạp, có thể di chuyển quãng đường dài trong vài ngày liền mà không bị chết. Chính vì thế, nhiều thương lái đã nhập tôm hùm đất qua đường tiểu ngạch, bỏ trong thùng xốp có chút nước là có thể vận chuyển từ Trung Quốc về tới Việt Nam".
Hiện anh Cao tới danh sách hơn 10 thường lai có thể cung cấp tôm hùm đất thường xuyên trong ngày. Chỉ cần vài cuộc điện thoại, anh Cao có thể thu mua được hàng tạ mặt hàng thủy sản này.
Khi được biết tôm hùm đất là mặt hàng thủy sản nằm trong danh sách cấm nhập và kinh doanh ở Việt Nam, anh Cao tỏ ra bất ngờ và đặt câu hỏi: Vì sao cấm rồi mà vẫn nhiều người bán - mua thế?
Vân Nam (Đất Việt)

Có thể bạn quan tâm

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hồ Thị Thu Hòa: Khát vọng đưa logistics Gia Lai “vươn ra biển lớn”

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hồ Thị Thu Hòa: Khát vọng đưa logistics Gia Lai “vươn ra biển lớn”

(GLO)- Trong quãng thời gian học tập tại Rotterdam (Hà Lan) đến khi tham gia xây dựng các đề án chiến lược quốc gia, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hồ Thị Thu Hòa (quê ở Quy Nhơn) vẫn giữ nguyên khát vọng đưa logistics quê hương “vươn ra biển lớn” bằng tri thức, hạ tầng và chuỗi cung ứng bền vững.

Nông dân tất bật vào nhịp tưới nước cho rẫy cà phê, chăm sóc vườn cây ngay từ những ngày đầu xuân để đảm bảo năng suất mùa vụ 2026.

Nông dân Gia Lai phấn khởi ra đồng, xuất bán chuyến hàng đầu năm

(GLO)- Khi dư âm Tết Bính Ngọ còn đọng lại trong từng nếp nhà, không khí lao động đã rộn ràng trở lại trên khắp vùng Tây Gia Lai. Từ vườn chanh dây, ruộng mía đến rẫy cà phê vào kỳ tưới nước, nông dân và doanh nghiệp đồng loạt xuất bán chuyến hàng đầu năm, khởi đầu mùa vụ mới nhiều kỳ vọng.

Cây mía đổi đời người dân Tây Gia Lai.

Cây mía đổi đời người dân Tây Gia Lai

(GLO)- Với các làng đồng bào Bahnar, Jrai ở Tây Gia Lai, diện mạo khởi sắc hôm nay gắn liền với cây mía. Khi được quy hoạch thành vùng nguyên liệu tập trung, gắn liên kết sản xuất, cơ giới hóa và bao tiêu sản phẩm, cây mía từng bước góp phần nâng cao thu nhập, ổn định đời sống người dân.

Hành trình vươn tầm của hạt gạo vùng thung lũng Cheo Reo

Hành trình vươn tầm của hạt gạo vùng thung lũng Cheo Reo

(GLO)- Bao đời nay, cây lúa đã gắn bó mật thiết với đời sống của đồng bào các dân tộc ở vùng thung lũng Cheo Reo. Từ chỗ chỉ làm lúa rẫy theo hình thức tự cung tự cấp, giờ đây, bà con đã mở rộng diện tích sản xuất lúa nước lên hàng nghìn ha, xây dựng thương hiệu, đưa hạt gạo vươn xa trên thị trường.

Công nghiệp chế biến: Động lực tăng trưởng mới

Công nghiệp chế biến: Động lực tăng trưởng mới của Gia Lai

(GLO)- Với gần 977 nghìn héc ta đất sản xuất nông nghiệp và tổng sản lượng lương thực ước đạt hơn 1,35 triệu tấn trong năm 2025, Gia Lai đang sở hữu nền tảng quan trọng để phát triển công nghiệp chế biến, nhất là chế biến sâu nông sản. Công nghiệp chế biến trở thành động lực tăng trưởng mới của Gia Lai.

Sắm Tết online

Sắm Tết online

(GLO)- Nhờ sự tiện lợi, nhanh chóng, không phải chen chúc như ở chợ truyền thống, sắm Tết online trở thành lựa chọn của nhiều chị em bận rộn. Do đó, mặt hàng Tết trên “chợ online” cũng đa dạng không kém, từ bánh chưng, bánh tét, dưa hành, mắm kiệu, đồ tiêu dùng cho đến trái cây, hoa tươi...

null