Tòa án nhân dân 2 tỉnh Gia Lai và Chăm Pa Sắc ký kết hợp tác

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)-

Sáng 23-11, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai (Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) tổ chức hội nghị hợp tác quốc tế lần thứ VII-2023 với Tòa án nhân dân tỉnh Chăm Pa Sắc (Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào).

Lãnh đạo Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai và Tòa án nhân dân tỉnh Chăm Pa Sắc ký biên bản hợp tác. Ảnh: T.D
Lãnh đạo Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai và Tòa án nhân dân tỉnh Chăm Pa Sắc ký biên bản hợp tác. Ảnh: T.D

Tại hội nghị, Tòa án nhân dân 2 tỉnh tập trung trao đổi, thảo luận về chủ đề “Kinh nghiệm về trình tự, thủ tục giải quyết các vụ án hành chính theo pháp luật của mỗi nước”. Đây là chủ đề có ý nghĩa thiết thực bởi trong thời gian qua các tranh chấp, khiếu kiện hành chính phát sinh ngày càng nhiều và có tính chất phức tạp tại Việt Nam và Lào.

Sau phần thảo luận, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai và Tòa án nhân dân tỉnh Chăm Pa Sắc ký biên bản ghi nhớ về sự hợp tác.

Phát biểu tại hội nghị, bà Bua Liên Ma Ny Vông-Chánh án Toà án nhân dân tỉnh Chăm Pa Sắc cho biết: Qua việc thực hiện biên bản ghi nhớ từ năm 2014 đến nay, ngoài việc tạo điều kiện cho các thẩm phán, cán bộ công chức giữa 2 tòa được học hỏi, trao đổi kinh nghiệm trong công tác xét xử, phong tục truyền thống tốt đẹp của 2 nước thì Tòa án nhân dân tỉnh Chăm Pa Sắc còn được sự hỗ trợ nhiều mặt từ Tòa án tỉnh Gia Lai. Tòa án nhân dân tỉnh Chăm Pa Sắc phần nào giải quyết được khó khăn trong công việc, hoạt động từ sự giúp đỡ của Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai. Mong rằng sự hợp tác giữa 2 tòa chúng ta ngày càng phát triển trong tương lai.

Tòa án nhân dân 2 tỉnh Gia Lai và Chăm Pa Sắc thảo luận về chủ đề "Kinh nghiệm về trình tự, thủ tục giải quyết các vụ án hành chính theo pháp luật của mỗi nước". Ảnh: T.D
Tòa án nhân dân 2 tỉnh Gia Lai và Chăm Pa Sắc thảo luận về chủ đề "Kinh nghiệm về trình tự, thủ tục giải quyết các vụ án hành chính theo pháp luật của mỗi nước". Ảnh: T.D

Phát biểu bế mạc hội nghị, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai Phạm Duy Lam nhấn mạnh: Hội nghị hợp tác năm 2022 được tổ chức tại Tòa án nhân dân tỉnh Chăm Pa Sắc diễn ra thành công tốt đẹp, thể hiện tình cảm hữu nghị, chân thành giữa 2 tòa án. Tại hội nghị lần thứ VII-2023, 2 bên đã đạt được sự đồng thuận để ký biên bản ghi nhớ về sự hợp tác giữa 2 đơn vị và xác định thời gian, chủ đề, địa điểm tổ chức hội nghị hợp tác năm 2024 là tại Tòa án nhân dân tỉnh Chăm Pa Sắc. "Tôi tin tưởng rằng kết quả hội nghị hợp tác góp phần thắt chặt tinh thần đoàn kết, hữu nghị giữa 2 tòa nói riêng và giữa chính quyền, Nhân dân 2 tỉnh Gia Lai, Chăm Pa Sắc nói chung; cùng nhau xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, vun đắp tình cảm gắn bó thủy chung, sắt son giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân 2 nước Việt-Lào"-ông Phạm Duy Lam phát biểu.

Có thể bạn quan tâm

Làm rõ cơ sở điều chỉnh Dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

Làm rõ cơ sở điều chỉnh Dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

(GLO)- Trong phiên thảo luận ở tổ sáng 6-8 về dự thảo Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, các đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai đề nghị Chính phủ làm rõ cơ sở điều chỉnh, đánh giá đầy đủ tác động của việc tăng tổng mức đầu tư...

Không để phát sinh khoảng trống pháp lý khi xử lý vi phạm pháp luật

Không để phát sinh khoảng trống pháp lý khi xử lý vi phạm pháp luật

(GLO)- Thảo luận tại tổ đối với Dự án Nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, các đại biểu nhấn mạnh yêu cầu không để phát sinh khoảng trống pháp lý.

Cần mở rộng đối tượng “người thân” được bảo vệ trong Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

Cần mở rộng đối tượng “người thân” được bảo vệ trong Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

(GLO)- Đó là vấn đề quan trọng được Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai Lý Tiết Hạnh đặt ra khi tham gia thảo luận tại tổ về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước vào chiều 4-8.

Tăng tốc nạo vét hệ thống tiêu thoát lũ sông Hà Thanh

Tăng tốc nạo vét hệ thống tiêu thoát lũ sông Hà Thanh

(GLO)- Sau trận ngập lụt lịch sử ở hạ du sông Hà Thanh cuối năm 2025, tỉnh Gia Lai khẩn trương triển khai kế hoạch nạo vét, khơi thông các dòng sông, kênh tiêu thoát lũ trước mùa mưa năm 2026 nhằm giảm nguy cơ tái diễn ngập lụt đe dọa các vùng dân cư ven đô thị Tuy Phước và Quy Nhơn.

UBND tỉnh Gia Lai làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về Quy hoạch điện VIII điều chỉnh

UBND tỉnh Gia Lai làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về Quy hoạch điện VIII điều chỉnh

(GLO)- Ngày 4-8, đồng chí Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã chủ trì buổi làm việc với đoàn công tác Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) về tình hình thực hiện các dự án nguồn và lưới điện theo Quy hoạch điện VIII điều chỉnh.

null