Tìm người bị hại trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại huyện Krông Pa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT)-Công an tỉnh Gia Lai vừa thông báo tìm người bị hại trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại huyện Krông Pa.

Theo đó, Cơ quan CSĐT-Công an tỉnh Gia Lai đang thụ lý điều tra vụ án hình sự Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra từ tháng 6-2020 tại huyện Krông Pa.

Qua kết quả điều tra đến nay xác định: Vào năm 2019, Nguyễn Ngọc Tâm (SN 1990, trú tại tổ dân phố 4, thị trấn Phú Túc, huyện Krông Pa) quen biết với Nguyễn Văn Danh (SN 1979, trú tại tổ dân phố 9, phường Bắc Lý, TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình). Thời gian này, Danh kể cho Tâm nghe về việc Danh có thể “lo” cho người khác vào biên chế ngành Công an, đi học các trường Công an nhân dân. Danh nói Tâm xem ai có nhu cầu thì giới thiệu cho mình và sẽ được chia tiền “hoa hồng”.

Từ tháng 6 đến tháng 7-2020, Tâm đã nhận số tiền 900 triệu đồng để “lo” cho anh Ngô Anh Vũ vào học Trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân và “lo” cho anh Vũ Đình Đức vào biên chế ngành Công an. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Danh và Tâm không có tác động gì và cũng không “lo” cho anh Vũ và anh Đức như đã hứa hẹn, thỏa thuận mà Danh đã dùng số tiền này tiêu xài cá nhân nhằm mục đích chiếm đoạt tiền của các bị hại.

Cơ quan CSĐT-Công an tỉnh Gia Lai thông báo ai là người bị hại của Nguyễn Ngọc Tâm và Nguyễn Văn Danh như trong vụ án trên đề nghị liên hệ với Cơ quan CSĐT (Phòng Cảnh sát hình sự) Công an tỉnh Gia Lai (số 267A đường Trần Phú, phường Diên Hồng, TP. Pleiku; số điện thoại 069.4329.148, gặp Điều tra viên Nguyễn Minh Hiếu) cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan để Cơ quan điều tra giải quyết vụ án theo đúng quy định pháp luật.

Có thể bạn quan tâm

Vĩnh Thạnh: Tuyên truyền pháp luật, ký cam kết đầu năm học

Vĩnh Thạnh: Tuyên truyền pháp luật, ký cam kết đầu năm học

(GLO)- Sáng 4-9, Trường THPT Vĩnh Thạnh (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Đoàn xã và Công an xã Vĩnh Thạnh tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh toàn trường; đồng thời tổ chức ký cam kết chấp hành pháp luật, nội quy nhà trường năm học 2026-2027.

Người thân mất liên lạc 7 năm, gia đình có được chia hết tài sản thừa kế?

Người thân mất liên lạc 7 năm, gia đình có được chia hết tài sản thừa kế?

(GLO)- Một người thân trong gia đình mất liên lạc suốt 7 năm, không có tin tức. Khi gia đình có tài sản thừa kế cần phân chia, nhiều người đặt câu hỏi: người đã biệt tích lâu năm có còn được tính là người thừa kế hay gia đình có thể chia toàn bộ tài sản cho những người đang có mặt?

Mô tô phân khối lớn chạy 150-200 km/h trên đường: CSGT xử lý thế nào?

Mô tô phân khối lớn chạy 150-200 km/h trên đường: CSGT xử lý thế nào?

(GLO)- Vụ biker Nguyễn Văn Út (Út Lụi) tử nạn khi điều khiển mô tô phân khối lớn trên QL 1 qua Khánh Hòa ngày 30-8 đang được cơ quan chức năng điều tra. Sự việc một lần nữa đặt ra câu hỏi: Mô tô có khả năng đạt tốc độ rất cao được phép chạy bao nhiêu và vượt giới hạn sẽ bị CSGT xử lý thế nào?

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

(GLO)- Trong thời đại giao dịch trực tuyến ngày càng phổ biến, không ít trường hợp cho vay tiền chỉ trao đổi qua Zalo hoặc các ứng dụng nhắn tin khác. Khi xảy ra tranh chấp, câu hỏi được nhiều người đặt ra là: Tin nhắn Zalo có thể được sử dụng làm chứng cứ để đòi lại tiền hay không?

Tự chế pháo gây chết người có thể đối mặt với án tù chung thân

Tự chế pháo gây chết người có thể đối mặt với án tù chung thân

(GLO)- Tự ý chế tạo, sản xuất pháo nổ là hành vi bị pháp luật nghiêm cấm. Nếu việc chế tạo, sử dụng trái phép vật liệu nổ gây chết người, người thực hiện có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự với mức án cao nhất đến tù chung thân, tùy số người tử vong và các tình tiết của vụ án.

null