Tìm chủ sở hữu, người quản lý, sử dụng xe mô tô BKS 81F1-0726 liên quan tàng trữ hàng cấm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT)-Công an TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) thông báo tìm chủ sở hữu, người quản lý, người sử dụng hợp pháp xe mô tô BKS 81F1-0726 vì liên quan vụ án tàng trữ hàng cấm.

Theo đó, Cơ quan CSĐT-Công an TP. Pleiku đang điều tra vụ án “Tàng trữ hàng cấm” xảy ra tại đường Hoàng Văn Thụ (tổ 3, phường Diên Hồng, TP. Pleiku) vào ngày 5-2-2024.

Trước đó, ngày 5-2-2024, Công an TP. Pleiku nhận tin báo từ quần chúng nhân dân về việc xe ô tô tải BKS 81C-237.04 nhận các thùng hàng tại TP. Pleiku đi đến giao tại huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), bên trong thùng hàng có chứa hàng cấm, hiện xe đang đỗ tại đường Hoàng Văn Thụ, tổ 3, phường Diên Hồng, TP. Pleiku.

Công an TP. Pleiku tìm chủ sở hữu, người quản lý, người sử dụng hợp pháp xe mô tô BKS 81F1-0726 vì liên quan vụ án tàng trữ hàng cấm. Ảnh minh họa

Công an TP. Pleiku tìm chủ sở hữu, người quản lý, người sử dụng hợp pháp xe mô tô BKS 81F1-0726 vì liên quan vụ án tàng trữ hàng cấm. Ảnh minh họa

Ngay sau đó, Đội Cảnh sát kinh tế (Công an TP. Pleiku) đã tiến hành kiểm tra, phát hiện bên trong 2 thùng cát tông (dán băng keo quanh thùng) chứa 18 hộp pháo hoa nổ, tổng khối lượng 30,6 kg và 15 cây thuốc lá nhãn hiệu JET nên đã niêm phong toàn bộ số tang vật nêu trên để điều tra, xử lý theo quy định.

Quá trình điều tra, nhận thấy xe mô tô nhãn hiệu DREAM, biển kiểm soát 81F1-0726 có liên quan đến vụ án nên đã xác minh thông tin dữ liệu đăng ký xe. Kết quả chiếc xe mô tô nói trên có số khung 0345800; số máy 0345800; chủ xe là Trần Ngọc Đức (trú tại tổ 1, phường Hoa Lư, TP. Pleiku). Tuy nhiên, qua điều tra xác định, cuối năm 2016, ông Trần Ngọc Đức đã bán chiếc xe mô tô nói trên cho một người đàn ông không rõ thông tin, lai lịch, địa chỉ.

Để phục vụ công tác điều tra vụ án, Cơ quan CSĐT Công an TP. Pleiku thông báo để người dân phối hợp cung cấp thông tin tài liệu liên quan đến chủ sở hữu, người quản lý, người sử dụng hợp pháp xe mô tô nói trên. Nếu phát hiện thông tin đề nghị thông báo ngay cho Cơ quan CSĐT Công an TP. Pleiku (số 11 đường Hai Bà Trưng, phường Diên Hồng, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai; số điện thoại 02693.821.625) hoặc đồng chí Trần Nam Trung, số điện thoại 0983.067.679 để giải quyết theo quy định của pháp luật.

Có thể bạn quan tâm

Khởi tố vụ án, bắt tạm giam 2 đối tượng gây rối trật tự công cộng tại xã Ân Tường

Khởi tố vụ án, bắt tạm giam 2 đối tượng gây rối trật tự công cộng tại xã Ân Tường

(GLO)- Ngày 27-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã bắt tạm giam Trần Nguyễn Như Phượng (SN 1970) và Phạm Thị Minh Thu (SN 1973; cùng trú tại thôn Ân Hữu, xã Ân Tường) để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”, quy định tại khoản 2 Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Bắt giữ “siêu trộm” có 6 tiền án

Bắt giữ “siêu trộm” có 6 tiền án

(GLO)- Mặc dù đã có 6 tiền án cùng về tội “Trộm cắp tài sản”, song 1 đối tượng ở phường An Phú (tỉnh Gia Lai) sau khi ra tù vẫn lẻn vào xóm trọ ở xã Đak Đoa trộm xe máy và bị bắt giữ.

Cảnh báo hành vi tự chế, mua bán, tàng trữ vũ khí, công cụ hỗ trợ

Cảnh báo hành vi tự chế, mua bán, tàng trữ vũ khí, công cụ hỗ trợ

(GLO)- Một số người, nhất là thanh thiếu niên, mua công cụ hỗ trợ, linh kiện để tự chế vũ khí theo hướng dẫn trên mạng xã hội mà chưa lường hết hậu quả pháp lý. Hành vi mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí, công cụ hỗ trợ có thể bị phạt hành chính hàng chục triệu đồng, thậm chí bị xử lý hình sự.

Người có đất bị thu hồi qua đời không để lại di chúc, người thân cần làm thủ tục gì?

Người có đất bị thu hồi qua đời không để lại di chúc, người thân cần làm thủ tục gì?

(GLO)- Khi người có đất bị Nhà nước thu hồi qua đời mà không để lại di chúc, phần quyền tài sản và các khoản bồi thường, hỗ trợ mà người này có quyền được hưởng thì những người thuộc diện thừa kế phải thực hiện thủ tục xác định người thừa kế theo quy định của pháp luật.

Công an tỉnh Gia Lai xử lý các đối tượng “ngáo” TikTok vi phạm pháp luật

Cái kết cho những kẻ “ngáo” TikTok

(GLO)- Sự ảo tưởng về quyền lực, tầm ảnh hưởng và tâm lý thích thể hiện trên mạng xã hội đã khiến một số người có hành vi lệch chuẩn, thậm chí vi phạm pháp luật trên TikTok. Những trường hợp bị xử lý gần đây tại Gia Lai là lời cảnh báo về trách nhiệm của mỗi người khi sử dụng mạng xã hội.

null