Tiếng chiêng ngân bên gốc đa di sản làng Ghè

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày nay, làng Ghè (xã Ia Dơk, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) được rất nhiều người biết đến nhờ sở hữu cây đa cổ thụ hàng trăm năm tuổi được công nhận là Cây di sản Việt Nam năm 2018. Không chỉ có vậy, ngôi làng đặc biệt này hiện còn lưu giữ khá nhiều nét văn hóa truyền thống của tộc người Jrai vùng Trường Sơn-Tây Nguyên. Đặc biệt, đến với làng Ghè trong mùa lễ hội, du khách sẽ được đắm chìm trong không gian văn hóa cồng chiêng huyền ảo và giàu chất nhân văn.
   

 

.

Có thể bạn quan tâm