Thuê taxi vận chuyển ma túy gặp ngay chốt chặn của công an

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngày 17-4, Công an huyện Tương Dương, Nghệ An cho biết, đơn vị vừa phát hiện bắt giữ hai đối tượng đang vận chuyển một lượng ma túy.
 

Số ma túy hai đối tượng mua vận chuyển về xuôi bán kiếm lời thì bị bắt giữ.
Số ma túy hai đối tượng mua vận chuyển về xuôi bán kiếm lời thì bị bắt giữ.

Theo đó, khoảng 12 giờ ngày 16-4 tổ công tác Công an huyện Tương Dương phát hiện hai đối tượng lạ mặt bắt taxi từ xã Yên Na đi lên hướng thị trấn Hòa Bình có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Lập tức tổ công tác phối hợp với lực lượng CSGT chặn chốt tại cầu Cửa Rào 2, xã Xá Lượng. Khi chiếc taxi vừa đến nơi thì bị lực lượng chức năng yêu cầu dừng xe kiểm tra.

Tiến hành kiểm tra hai đối tượng phát hiện có mang theo một lượng ma túy lớn trong hốc cửa xe bên phải phía sau ghế phụ. Bên trong gói nilon màu đen chứa chất tinh thể rắn màu trắng; 1 bao thuốc lá trong túi quần của đối tượng một gói màu đen đựng 15 viên hồng phiến; 1 vỏ hộp giấy bên trong có hai túi màu đen đựng hồng phiến màu hồng và một gói chất bột màu trắng.

Qua giám định, xác định số tang vật thu được gồm 414 viên ma túy tổng hợp, 40g heroin, 1,14 g ma túy đá. Hai đối tượng được xác định là Nguyễn Trọng Luận (SN 1986) và Trần Hữu Nam (SN 1972, cùng trú tại xã Hiến Sơn, Đô Lương, Nghệ An).

Tại cơ quan điều tra bước đầu hai đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Theo đó, Luận và Nam mua số ma túy trên tại khu vực đồi dốc Kẽm ở xã Yên Na để vận chuyển về xuôi tiêu thụ thì bị bắt giữ.

Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra Công an huyện Tương Dương tiếp tục làm rõ.

Theo VOV

Có thể bạn quan tâm

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

(GLO)- Tại buổi làm việc với các bộ, ngành liên quan về rà soát quy định về khoảng cách an toàn giữa các xe khi tham gia giao thông trên đường cao tốc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu xử phạt phải theo lộ trình, sau khi hoàn thiện hạ tầng, quy chuẩn và hướng dẫn đầy đủ cho tài xế.

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

(GLO)- Ngày 14-9, tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội tổ chức phiên họp thẩm tra sơ bộ dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (VPHC) sửa đổi. Trong đó, đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa từ 1 tỷ lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân, từ 2 tỷ đồng lên 3 tỷ đồng đối với tổ chức.

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

(GLO)- Từ 8 đơn trình báo của người dân với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 160 triệu đồng, Công an TP. Quảng Ninh đã phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) lần theo dấu vết, triệt phá đường dây lừa đảo hoạt động trên không gian mạng với quy mô lớn.

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

(GLO)- Vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Công ty Dệt may Scavi Huế đang được cơ quan chức năng điều tra. Từ vụ việc này, câu hỏi được đặt ra là khi xảy ra sự cố an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể, trách nhiệm thuộc về đơn vị tổ chức bữa ăn, đơn vị cung cấp suất ăn hay người trực tiếp chế biến?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

(GLO)- Khi cây xanh gãy, đổ làm hư hỏng tài sản, trách nhiệm bồi thường được xác định căn cứ vào chủ thể sở hữu, chiếm hữu, quản lý cây và nguyên nhân dẫn đến cây gãy, đổ. Pháp luật cũng quy định cụ thể trường hợp đơn vị quản lý cây xanh phải bồi thường và trường hợp được loại trừ trách nhiệm.

null