Thủ tướng Israel thừa nhận vụ không kích 'ngoài ý muốn' tại Gaza

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu thừa nhận lực lượng vũ trang nước này đã vô ý tiến hành cuộc không kích tại Dải Gaza khiến 7 nhân viên cứu trợ thiệt mạng.

"Thật không may, trong ngày qua, một thảm kịch xảy ra khi lực lượng của chúng tôi vô tình tấn công trúng người dân vô tội tại Dải Gaza. Điều đó xảy ra trong chiến tranh. Chúng tôi sẽ điều tra ngọn nguồn. Chúng tôi đang liên lạc với các chính phủ và sẽ làm mọi thứ để việc này không lặp lại", Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói khi rời khỏi bệnh viện ở Jerusalem. Theo Reuters, nhà lãnh đạo vừa trải qua cuộc phẫu thuật thoát vị. Ca phẫu thuật thành công và ông Netanyahu nói đang hồi phục.

Hiện trường vụ không kích tại miền trung Dải Gaza khiến các nhân viên cứu trợ thiệt mạng. Ảnh: REUTERS

Hiện trường vụ không kích tại miền trung Dải Gaza khiến các nhân viên cứu trợ thiệt mạng. Ảnh: REUTERS

Vụ không kích mà ông nhắc đến xảy ra vào ngày 1.4 tại miền trung Gaza, khiến 7 nhân viên của tổ chức Bếp trung tâm thế giới (WCK, trụ sở tại Mỹ) thiệt mạng. Những người này khi đó đang vận chuyển thực phẩm, vốn được đưa từ đảo Síp đến Gaza bằng đường biển trước đó.

WCK đã ngừng hoạt động sau "vụ tấn công nhắm mục tiêu của Israel". Tổ chức cho hay các nạn nhân có quốc tịch Úc, Ba Lan, Anh, Palestine và một người có hai quốc tịch Mỹ-Canada.

Người phát ngôn Daniel Hagari của quân đội Israel trước đó đã liên hệ với người sáng lập WCK Jose Andres để gửi lời chia buồn sâu sắc nhất. Ông cam kết sẽ điều tra và chia sẻ kết quả một cách minh bạch.

Sau cuộc tấn công của hamas hồi tháng 10.2023, chiến dịch quân sự đáp trả của Israel nhắm vào Hamas tại Dải Gaza đến nay đã khiến gần 33.000 người thiệt mạng. Văn phòng Thủ tướng Netanyahu ngày 2.4 cho biết các nhà đàm phán đang soạn thảo một đề xuất mới cho việc ngừng bắn tại Gaza và thả con tin. Cuộc đàm phán diễn ra tại Cairo (Ai Cập) với sự trung gian của các quan chức nước chủ nhà.

Cũng trong ngày 1.4, Israel được cho là đã thực hiện một cuộc không kích nhắm vào tòa nhà lãnh sự kế bên đại sứ quán Iran ở thủ đô Damascus của Syria. Truyền thông Iran ngày 2.4 cập nhật số người chết trong vụ việc đã tăng lên thành 13, gồm 7 thành viên Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran. Giới lãnh đạo Iran đã tuyên bố sẽ Israel sẽ bị trừng phạt và sẽ phải hối hận vì vụ không kích này.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Hungary Viktor Orban (trái) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Hungary kiên quyết phản đối Ukraine gia nhập EU

(GLO)- Chính phủ Hungary bày tỏ quan điểm kiên quyết phản đối Ukraine trở thành thành viên của Liên minh châu Âu (EU). Ngày 5-11, Thủ tướng nước này cũng cảnh báo EU sẽ bị kéo vào một cuộc xung đột trực tiếp với Nga nếu đồng ý cho Ukraine gia nhập khối.

“Pháo đài Moscow”: Lá chắn mới của Nga trước đòn tấn công tầm xa từ Ukraine

“Pháo đài Moscow”: Lá chắn mới của Nga trước đòn tấn công tầm xa từ Ukraine

(GLO)- Moscow đang được củng cố thành “pháo đài bất khả xâm phạm”, với mạng lưới phòng không từ S-400, Pantsir cho đến các tháp phòng thủ kiểu Flakturm, thủ đô nước Nga đang trở lại hình ảnh của “thành phố thời chiến”, nơi phòng thủ đã trở thành ưu tiên trước làn sóng tấn công tầm xa từ Ukraine.

Những chiếc xe nằm ngổn ngang sau khi nước lũ rút. Ảnh: ABC

Tin thế giới sáng 5-11: Philippines oằn mình trong bão Kalmaegi

(GLO)- Philippines oằn mình trong bão Kalmaegi; Quân đội Nga thả bom FAB-500 phá hủy cứ điểm của Ukraine; ASEANAPOL 43: Chung tay chống tội phạm xuyên quốc gia; Hong Kong đóng băng tài sản liên quan đến tập đoàn của ông trùm Trần Chí; .. là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 5-11-2025.

Binh sĩ Nga ở chiến tuyến miền Đông Ukraine. Ảnh: TASS

Vì sao Nga coi Pokrovsk là chìa khóa mở toang Donetsk?

(GLO)- Khi quân đội Nga dồn sức vây ép Pokrovsk-thành phố được coi là “chìa khóa mở toang Donetsk”, chiến sự miền Đông Ukraine đã bước sang giai đoạn quyết định. Mục tiêu của Moscow không chỉ là chiếm thêm lãnh thổ, mà còn nhằm tạo thế áp đảo cả trên chiến trường lẫn bàn đàm phán.

Nga cắm cờ ở cửa ngõ phía tây của thành phố Pokrovsk. Ảnh: Kyiv Independent

Tin thế giới sáng 31-10: Nga phóng hơn 700 tên lửa và UAV, tấn công nhiều nhà máy nhiệt điện Ukraine

(GLO)- Nga phóng hơn 700 tên lửa và UAV, tấn công nhiều nhà máy nhiệt điện Ukraine; Nga cho phép báo chí tiếp cận lực lượng Ukraine bị bao vây ở tiền tuyến; WHO lên án vụ thảm sát trên 460 người tại bệnh viện ở Sudan; ... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 31-10-2025.

null