Thu ngân sách khó đạt kế hoạch

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Kết quả thu ngân sách từ dầu năm đến nay đã phản ánh một thực tế không mấy khả quan: Các địa phương luôn luôn dẫn đầu tốp thu ngân sách đạt và vượt cao nhiều năm qua như: TP. Pleiku, thị xã An Khê, huyện Chư Sê, Chư Prông, Đak Đoa, Ia Grai, Chư Pưh... lại đang nằm trong nhóm thu không đạt tiến độ. Với tình hình này, nhiều khả năng số thu ngân sách năm nay của tỉnh không đạt dự toán 3.600 tỷ đồng.

Tính đến ngày 8-8, tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh đạt 2.058 tỷ đồng, bằng 61% dự toán (DT) Bộ Tài chính giao và bằng 57% DT HĐND tỉnh giao, tăng 1,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, các khoản thu cân đối ngân sách là 1.870 tỷ đồng, đạt 55,3% DT HĐND tỉnh giao và giảm 3,5% so với cùng kỳ năm trước.

 

Ảnh: Đức Thụy
Ảnh: Đức Thụy

Đã có 9/17 địa phương đạt tiến độ thu 59,41%-83,78%, còn lại 8 địa phương không đạt tiến độ thu trên 60%, bao gồm: Ia Grai (57,46%), TP. Pleiku (53,67%), thị xã An Khê (55%), Chư Pưh (50,45%), Chư Pah (49,05%), Chư Prông (41,24%), Đak Đoa (40,93%), Chư Sê (33,71%). Hầu hết các địa phương này được giao dự toán khá cao và cũng là những đơn vị luôn có số thu đạt và vượt trong nhiều năm qua của tỉnh.

Là đơn vị chiếm tới 2/3 số thu ngân sách toàn tỉnh nhưng hết tháng 7-2013, TP. Pleiku mới thực hiện được 328,7 tỷ đồng/612,5 tỷ đồng DT tỉnh giao, đạt 53,67% kế hoạch. Theo đánh giá của Chủ tịch UBND TP. Pleiku Nguyễn Đình Tiến, các khoản thu như: thuế công thương nghiệp, tiền sử dụng đất, phí, lệ phí trước bạ... đều đạt tỷ lệ thấp so với mọi năm.

Nguyên nhân dẫn đến kết quả này là do hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp (DN) gặp khó khăn, chỉ hơn 300/1.000 DN có số thuế phát sinh trong tháng. Với khoản nợ thuế 280 tỷ đồng, trong đó 150 tỷ đồng là nợ thông thường, 130 tỷ đồng nợ khó đòi đã ảnh hưởng đến kết quả thu chung. Trong tháng 7, mức thu của Pleiku thực hiện là 42 tỷ đồng, không đạt chỉ tiêu phấn đấu 58 tỷ đồng/tháng. Điều này cũng đồng nghĩa với việc gia tăng áp lực thu bình quân các tháng cuối năm lên tới 60 tỷ đồng/tháng để đạt dự toán năm.

 

- Theo báo cáo của Cục Thuế tỉnh, số nợ thuế chưa quyết toán đến hết quý II-2013 chiếm khoảng 650,3 tỷ đồng, tăng 27,9 tỷ đồng so với thời điểm cuối năm 2012. Trong đó, nợ khó thu là 174,2 tỷ đồng, nợ chờ xử lý 46,8 tỷ đồng, nợ chờ điều chỉnh 0,9 tỷ đồng, nợ thông thường 428,4 tỷ đồng.

- Công văn số 2569/UBND-KTTH ngày 6-8-2013 của UBND tỉnh chỉ đạo: Cục Thuế khẩn trương thực hiện việc rà soát, phân loại các khoản nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt không có khả năng thu hồi; tổng hợp đầy đủ hồ sơ có liên quan theo quy định để báo cáo Sở Tài chính trình UBND tỉnh tổng hợp trình Chính phủ xem xét xóa nợ. Kiên quyết xử lý đối với các trường hợp nợ thuế có số tiền nợ lớn, nợ trên 90 ngày, nợ dây dưa…

D.L

Cũng giống như TP. Pleiku, các địa phương như: Chư Sê, Chư Prông, Đak Đoa, Chư Pưh mặc dù đã đề ra quyết tâm phấn đấu thu đạt 100% kế hoạch nhưng để chuyển biến được tình hình thu ngân sách trong bối cảnh hiện nay quả là nan giản. Là những địa bàn trọng điểm về chuyên canh cây công nghiệp có giá trị thương phẩm cao như cao su, cà phê, hồ tiêu... nên cả 4 huyện trên bị hụt thu, thất thu đáng kể khi giá nông sản liên tục xuống thấp, nhiều doanh nghiệp cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động thu mua nông sản, không xuất hóa đơn khi giao dịch, tìm cách gian lận thương mại để trốn thuế; nợ đọng thuế kéo dài đã ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn thu ngân sách địa phương.

Trong bối cảnh khó khăn trên, các địa phương tập trung tổ chức đấu giá thu tiền sử dụng đất để bù đắp các khoản hụt thu, triển khai quyết liệt các giải pháp chống thất thu song song với việc nuôi dưỡng nguồn thu... Tuy nhiên, những hạn chế về nguồn nhân lực, tổ chức bộ máy đôn đốc thu ngân sách, chế tài áp dụng xử lý nợ đọng thuế, trốn thuế... đã ảnh hưởng đến tiến độ thu chung.   

Ở thời điểm cuối quý II-2013, ngành Tài chính dự ước số thu bình quân 283,1 tỷ đồng/tháng thì mới đạt kế hoạch thu 1.800 tỷ đồng/6 tháng cuối năm. Tuy nhiên, trên cơ sở kết quả thu 7 tháng qua và việc triển khai các chính sách thuế mới từ ngày 1-7 trở đi (gia hạn và thay đổi kỳ kê khai nộp thuế, thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Thuế GTGT sẽ làm hụt thu nguồn ngân sách khoảng 191 tỷ đồng so với dự toán Bộ Tài chính giao) thì trong 5 tháng tiếp theo số thu phải thực hiện là 1.571 tỷ đồng, bình quân mỗi tháng phải thu 314,2 tỷ đồng mới đạt chỉ tiêu 3.600 tỷ đồng. Đây thực sự là con số thách thức và áp lực đối với tỉnh nói chung cũng như những địa phương chưa đạt tiến độ thu như kỳ vọng.

Để giải quyết thấu đáo vấn đề này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Ngọc Mỹ đã yêu cầu các địa phương cần có những giải pháp cụ thể, khả thi nhằm đảm bảo thu đạt chỉ tiêu của HĐND tỉnh giao. Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện Chỉ thị 04, 09 của UBND tỉnh, duy trì hoạt động của Ban đôn đốc thu ngân sách; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các DN, hộ sản xuất kinh doanh nghiêm túc chấp hành pháp luật về thuế; tăng cường lực lượng thực hiện thu tận gốc, thu đủ, thu kịp thời các khoản thuế đến hạn và chống thất thu, nợ đọng thuế.

Để hạn chế tình trạng thất thu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư và các ngành liên quan cần tăng cường kiểm tra, rà soát thực tế về năng lực tài chính, quy mô hoạt động từ khâu cấp phép thành lập doanh nghiệp, có kế hoạch hậu kiểm doanh nghiệp nhằm hạn chế tình trạng mua bán hóa đơn lòng vòng, DN trốn thuế, nợ đọng thuế kéo dài gây thất thu cho ngân sách nhà nước...

Sơn Ca

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: Cấp 1.200 cây mắc ca trồng xen canh vườn cà phê thuộc Dự án SAFE

Gia Lai: Cấp 1.200 cây mắc ca trồng xen canh vườn cà phê

(GLO)- Trong khuôn khổ Dự án Nông nghiệp bền vững vì hệ sinh thái rừng (SAFE) Việt Nam, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Gia Lai vừa cấp hơn 1.200 cây mắc ca cho 6 hộ dân tại 2 xã Kon Gang và Kbang trồng xen trong vườn cà phê, tuân thủ quy định chống mất rừng của Liên minh châu Âu (EUDR).

Dự án hồ chứa nước Ia Prat: Người dân đồng thuận, công trình tăng tốc

Dự án hồ chứa nước Ia Prat: Người dân đồng thuận, công trình tăng tốc

(GLO)- Sự đồng thuận của người dân trong công tác giải phóng mặt bằng đã tạo điều kiện để dự án hồ chứa nước Ia Prat (xã Ia Khươl) chính thức triển khai thi công. Công trình góp phần bảo đảm nguồn nước tưới, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp và thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.

Quỹ tín dụng nhân dân Bình Dương: Địa chỉ tin cậy của người dân địa phương

Quỹ tín dụng nhân dân Bình Dương: Địa chỉ tin cậy của người dân địa phương

(GLO)- Dù chịu sự cạnh tranh khốc liệt từ các ngân hàng thương mại, nhưng với cách làm khác biệt, Quỹ tín dụng nhân dân (TDND) Bình Dương vẫn thu hút được nhiều khách hàng gửi tiền tiết kiệm và vay vốn, khẳng định vai trò là địa chỉ tin cậy của người dân địa phương.

Livestream bán hàng: Bắt buộc xác thực danh tính từ 1-7

Livestream bán hàng: Bắt buộc xác thực danh tính từ 1-7

(GLO)- Từ ngày 1-7, hoạt động livestream bán hàng trên các nền tảng thương mại điện tử sẽ chính thức được quản lý chặt chẽ hơn khi người livestream bắt buộc phải thực hiện xác thực danh tính theo quy định của Luật Thương mại điện tử 2025.

Sản phẩm OCOP Gia Lai chinh phục người dân xứ sở Chùa Tháp

Sản phẩm OCOP Gia Lai chinh phục người dân xứ sở Chùa Tháp

(GLO)- Các sản phẩm OCOP đặc trưng của tỉnh Gia Lai được lựa chọn trưng bày, giới thiệu bên lề Hội nghị Xúc tiến đầu tư song phương Stung Treng - Gia Lai 2026 đã chinh phục người dân ở xứ sở Chùa Tháp không chỉ bởi quy mô gian hàng mà còn vì chất lượng từ các sản phẩm mang hương vị rừng - biển.

Khơi thông nguồn lực tư nhân, tạo động lực tăng trưởng mới

Gia Lai khơi thông nguồn lực khu vực tư nhân, tạo động lực tăng trưởng mới

(GLO)- Để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số, Gia Lai xác định kinh tế tư nhân là động lực quan trọng. Đề án phát triển kinh tế tư nhân cùng Kế hoạch số 228/KH-UBND của UBND tỉnh được kỳ vọng sẽ mở rộng không gian phát triển cho DN, khơi thông nguồn lực và tạo động lực tăng trưởng mới.

Gia Lai trước cơ hội trở thành trung tâm tín chỉ carbon của Việt Nam

Gia Lai trước cơ hội trở thành trung tâm tín chỉ carbon của Việt Nam

(GLO)- Nghị định số 180/2026/NĐ-CP về dịch vụ hấp thụ và lưu giữ carbon của rừng được xem là bước ngoặt quan trọng, mở đường cho thị trường carbon rừng tại Việt Nam. Với hơn 1 triệu héc ta đất có rừng, Gia Lai được đánh giá có nhiều lợi thế để tham gia sâu vào thị trường tiềm năng này.

Đưa ứng dụng ngân hàng số vào hoạt động tín dụng chính sách: Nhiều lợi ích cho ngân hàng, khách hàng

Nhiều lợi ích cho ngân hàng, khách hàng

(GLO)- Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) Chi nhánh tỉnh Gia Lai đang tích cực ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành hoạt động tín dụng chính sách, tăng chất lượng phục vụ người nghèo và các đối tượng chính sách khác.

null