Thu giữ súng, đạn tại nhà một "đầu nậu" ma túy ở Bình Dương

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Khám xét nơi ở của một "đầu nậu" ma túy ở Bình Dương, cảnh sát thu giữ nhiều ma túy đá, súng quân dụng, đạn và roi điện.

Ma túy thu giữ được tại nhà của Hoàng Anh
Ma túy thu giữ được tại nhà của Hoàng Anh



Ngày 28/12, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Bình Dương đã bắt giữ đối tượng Trần Hoàng Anh (SN 1988, trú tại phường Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Trước đó, vào lúc 19h50 ngày 24/12, tại khu vực ngã tư thuộc khu phố 4, phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát, cảnh sát bắt quả tang đối tượng Đoàn Ngọc Thành (SN 1996, HKTT: thị trấn Chơn Thành, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước) đang vận chuyển 19,89gram chất ma túy với trị giá 1,8 triệu đồng.

Vào lúc 13h30 ngày 26/12 tại xã Vĩnh Hòa, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương, cảnh sát tiếp tục bắt quả tang Lê Ngọc Truyền (SN 1983, HKTT: xã Phước Bình, huyện Phước Long, tỉnh Bình Phước) về hành vi vận chuyển 24,25gram nghi vấn ma túy đá. 


 

Khẩu súng trong nhà
Khẩu súng trong nhà "đầu nậu" ma túy nghi là súng quân dụng K59



Tiến hành đấu tranh khai thác, 2 đối tượng khai nhận mua ma túy của Trần Hoàng Anh. Ngay lập tức, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở đối tượng Trần Hoàng Anh thu giữ 313,86 gram chất nghi ma túy đá, 1 khẩu súng nghi súng quân dụng K59 cùng 2 viên đạn, 1 roi điện.  Cơ quan điều tra cũng đã yêu cầu 9 đối tượng có liên quan tại nhà của Trần Hoàng Anh tới làm việc.

Sau khi tiến hành đấu tranh, khai thác, cơ quan công an đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Trần Hoàng Anh, Nguyễn Vòng Kim Thủy (vợ của Trần Hoàng Anh, SN 1990, ở phường Chánh Nghĩa, TP Thủ Dầu Một), Nguyễn Duy Thành (tự Út, SN 1992, trú tại xã Phú Lạc, huyện Phước Long, tỉnh Bình Phước) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Đồng thời lập hồ sơ xử lý 7 đối tượng về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

 

 CTV Lý Hương/VOV.VN
 

Có thể bạn quan tâm

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

(GLO)- Tại buổi làm việc với các bộ, ngành liên quan về rà soát quy định về khoảng cách an toàn giữa các xe khi tham gia giao thông trên đường cao tốc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu xử phạt phải theo lộ trình, sau khi hoàn thiện hạ tầng, quy chuẩn và hướng dẫn đầy đủ cho tài xế.

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

(GLO)- Ngày 14-9, tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội tổ chức phiên họp thẩm tra sơ bộ dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (VPHC) sửa đổi. Trong đó, đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa từ 1 tỷ lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân, từ 2 tỷ đồng lên 3 tỷ đồng đối với tổ chức.

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

(GLO)- Từ 8 đơn trình báo của người dân với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 160 triệu đồng, Công an TP. Quảng Ninh đã phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) lần theo dấu vết, triệt phá đường dây lừa đảo hoạt động trên không gian mạng với quy mô lớn.

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

(GLO)- Vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Công ty Dệt may Scavi Huế đang được cơ quan chức năng điều tra. Từ vụ việc này, câu hỏi được đặt ra là khi xảy ra sự cố an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể, trách nhiệm thuộc về đơn vị tổ chức bữa ăn, đơn vị cung cấp suất ăn hay người trực tiếp chế biến?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

(GLO)- Khi cây xanh gãy, đổ làm hư hỏng tài sản, trách nhiệm bồi thường được xác định căn cứ vào chủ thể sở hữu, chiếm hữu, quản lý cây và nguyên nhân dẫn đến cây gãy, đổ. Pháp luật cũng quy định cụ thể trường hợp đơn vị quản lý cây xanh phải bồi thường và trường hợp được loại trừ trách nhiệm.

null