Thu giữ khẩu súng nghi phạm sử dụng cướp ngân hàng tại Huế

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Chiều 18-12, sau khi bắt giữ và di lý Nguyễn Hoàng Tâm từ Đà Nẵng về Huế để tiếp tục mở rộng điều tra vụ án dùng súng cướp tiền tại Phòng giao dịch Thành Nội, Chi nhánh ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) Thừa Thiên-Huế, số 29 Mai Thúc Loan, TP. Huế vào ngày 6-12, cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế đã tiến hành khám xét nơi ở của đối tượng và nhà người quen của nghi phạm này tại xã Vinh An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên-Huế. Tại đây, Công an thu được nhiều tang vật liên quan đến vụ án, trong đó có khẩu súng bắn bi mà nghi phạm sử dụng trong vụ cướp ngân hàng. Bên cạnh đó, quá trình điều tra phá án, cơ quan công an bước đầu xác định chỉ có duy nhất một đối tượng này trực tiếp thực hiện vụ dùng cướp tiền tại Phòng giao dịch Thành Nội.

Đại tá Lê Quốc Hùng, Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế (áo trắng) trực tiếp đấu tranh với nghi phạm Nguyễn Hoàng Tâm.
Đại tá Lê Quốc Hùng, Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế (áo trắng) trực tiếp đấu tranh với nghi phạm Nguyễn Hoàng Tâm.
Khẩu súng Nguyễn Hoàng Tâm sử dụng trong vụ cướp.
Khẩu súng Nguyễn Hoàng Tâm sử dụng trong vụ cướp.


Tại cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế, nghi phạm Nguyễn Hoàng Tâm khai nhận thêm, sau khi dùng súng cướp tiền tại Phòng giao dịch Thành Nội, y đã điều khiển xe máy hiệu Attila, gắn biển số 52Z5-396 từ đường Mai Thúc Loan qua cửa Đông Ba (Đại nội Huế) vòng về khu vực chợ Đông Ba (TP. Huế). Tại đây y để lại xe máy hiệu Attila, gắn biển số 52Z5-396 và chiếc mũ bảo hiểm rồi bắt taxi đến Bệnh viện Trung ương Huế và lấy một xe máy khác của y gửi trước đó rồi tiếp tục hành trình tẩu thoát cùng số tiền cướp được về Đà Nẵng.

Ở một diễn biến khác, sau khi lấy lời khai từ những người có liên quan và chứng cứ thu thập tại hiện trường vụ án, ngày 8-12, cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế đã tìm thấy một chiếc xe máy mà tên cướp để lại tại khu vực chợ Đông Ba trong quá trình tẩu thoát sau khi dùng súng cướp tiền. Bên cạnh đó, các trinh sát điều tra đã thu thập thêm nhiều nguồn tin về nhận dạng nghi phạm. Trong đó, một nguồn tin quý giá nhất là từ một người chủ quán phở ở TP Huế mà nghi phạm được cho là đã vào ăn uống tại quán này trước khi gây án. Qua đó, phòng Kỹ thuật cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã phác thảo chân dung nghi phạm gần giống hình ảnh Nguyễn Hoàng Tâm khi bị bắt. Đại tá Đặng Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết, từ camera, cùng các chứng cứ như xe máy, mũ bảo hiểm mà cơ quan chức năng thu thập đã xác định được đối tượng gây ra vụ cướp là Nguyễn Hoàng Tâm nên cơ quan công an đã lần theo đấu vết và bắt được nghi phạm tại TP. Đà Nẵng. “Nhiều ngày qua, lãnh đạo và các trinh sát Cục Cảnh sát Hình sự và Công an Thừa Thiên-Huế đã đến TP. Đà Nẵng lần theo những dấu vết nghi phạm”-Đại tá Đặng Ngọc Sơn nói.

Còn theo Đại tá Lê Quốc Hùng-Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế, cho biết sau khi xảy ra vụ án, lãnh đạo công an tỉnh đã huy động tổng lực các lực lượng phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự của Bộ Công an, Công an TP. Hồ Chí Minh, Công an TP. Đà Nẵng khẩn trương truy tìm tung tích hung thủ. Đặc biệt, nhờ người dân cung cấp thông tin quan trọng đã giúp lực lượng phá án nhanh chóng bắt giữ nghi phạm cướp ngân hàng.

Theo sggp

Có thể bạn quan tâm

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

(GLO)- Tại buổi làm việc với các bộ, ngành liên quan về rà soát quy định về khoảng cách an toàn giữa các xe khi tham gia giao thông trên đường cao tốc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu xử phạt phải theo lộ trình, sau khi hoàn thiện hạ tầng, quy chuẩn và hướng dẫn đầy đủ cho tài xế.

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

(GLO)- Ngày 14-9, tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội tổ chức phiên họp thẩm tra sơ bộ dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (VPHC) sửa đổi. Trong đó, đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa từ 1 tỷ lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân, từ 2 tỷ đồng lên 3 tỷ đồng đối với tổ chức.

Gia Lai: Lãnh 10 năm tù giam vì hành vi giết người

Cầm rựa chém người, lãnh 10 năm tù

(GLO)- Ngày 14-9, TAND tỉnh Gia Lai mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Bình (SN 1997, TP Hải Phòng) 10 năm tù về tội “Giết người”, với tình tiết phạm tội có tính chất côn đồ.

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

(GLO)- Vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Công ty Dệt may Scavi Huế đang được cơ quan chức năng điều tra. Từ vụ việc này, câu hỏi được đặt ra là khi xảy ra sự cố an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể, trách nhiệm thuộc về đơn vị tổ chức bữa ăn, đơn vị cung cấp suất ăn hay người trực tiếp chế biến?

null