Thông tin mới vụ 6 cán bộ quận Hoàng Mai bị bắt

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Công trình khiến cho Chủ tịch phường, cùng nhiều cán bộ quản lý xây dựng quận Hoàng Mai bị tạm giữ hình sự hiện đang trong quá trình 30 ngày khắc phục vi phạm xây dựng sai phép.

Cụ thể là 4 số nhà gồm: Nhà số 6, 13, 38, 40 khu liền kề đường Thanh Đàm. Ngôi nhà số 40, cơ quan công an đã làm việc với phường về công trình này, hiện toàn bộ tài liệu liên quan đến quá trình xử lý đều đã cung cấp cho công an.

Phó Chủ tịch phụ trách phường nêu khó khăn, hồ sơ quy trình xử lý trước đây thì Công an đang thu giữ nên giờ phường "không có gì trong tay". Lực lượng Thanh tra xây dựng cũng được tăng cường về 2 đồng chí mới nên không nắm được hồ sơ cũ.

Công trình số 40 liền kề dự án 79 Thanh Đàm đang quây bạt đen, phá dỡ bên trong
Công trình số 40 liền kề dự án 79 Thanh Đàm đang quây bạt đen, phá dỡ bên trong

Được biết, ngày 5/3, UBND quận Hoàng Mai đã ban hành quyết định xử phạt hành chính 35 triệu đồng do hành vi xây dựng sai phép tại số nhà 40. Đến thời điểm này chủ nhà đã nộp phạt và được yêu cầu khắc phục sai phạm trong 30 ngày.

Tuy nhiên, để xử lý triệt để, xác định rõ sai phạm cần phải có hồ sơ quy hoạch, giấy phép xây dựng của Sở Xây dựng. Hiện nay UBND phường đã tham mưu để UBND quận có văn bản gửi Sở Xây dựng xin trích lục nội dung này.

"Căn cứ vào đó, UBND phường sẽ yêu cầu chủ nhà khắc phục các nội dung sai phạm của công trình này và các công trình vi phạm khác một cách triệt để", bà Hoa thông tin.

Bà Nguyễn Thị Quỳnh Hoa – Phó Chủ tịch phụ trách UBND phường Thanh Trì trao đổi thông tin với PV Tiền Phong
Bà Nguyễn Thị Quỳnh Hoa – Phó Chủ tịch phụ trách UBND phường Thanh Trì trao đổi thông tin với PV Tiền Phong

Trước đó vào ngày 14/3/2025, Cơ quan CSĐT (Công an TP. Hà Nội) đã ra Lệnh bắt, tạm giữ đối với 6 cán bộ quận Hoàng Mai, gồm: Đặng Thanh Tùng, Nguyễn Vũ Diêm, Bùi Thanh Nhã, Lê Thanh Thủy, Trần Văn Quân, Vũ Cát Sự về tội "Nhận hối lộ", quy định tại Điều 354 Bộ luật Hình sự 2015.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 8/2024 khi bà M.T.C (trú tại phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai) và các hộ xung quanh có nhu cầu xây dựng hoàn thiện biệt thự liền kề tại đường Thanh Đàm (phường Thanh Trì) từ 3,5 tầng lên 5 tầng.

Từ sự giới thiệu của Bùi Thanh Nhã, nguyên Đội trưởng Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị quận Hoàng Mai (nay là Chủ tịch UBND phường Hoàng Liệt), bà C đã gặp Đặng Thanh Tùng, Chủ tịch UBND phường Thanh Trì; Nguyễn Vũ Diêm, Phó Chủ tịch UBND phường Thanh Trì và Trần Văn Quân, chuyên viên Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị quận Hoàng Mai, phụ trách địa bàn phường Thanh Trì để gửi Đơn xin cải tạo nhà.

Theo lời khai, bà M.T.C đã phải chi tổng cộng 270 triệu đồng cho nhóm cán bộ này thành nhiều lần khác nhau.

Tuy nhiên, ngày 20/12/2024, UBND phường Thanh Trì vẫn ra thông báo yêu cầu dừng thi công 3 công trình vi phạm, trong đó có nhà bà C. Bà C đành bàn bạc với hai chủ nhà còn lại đưa thêm cho Nguyễn Vũ Diêm 100 triệu đồng. Cuối tháng 12/2024, đầu tháng 1/2025, Nguyễn Vũ Diêm tiếp tục yêu cầu bà C. đưa thêm 70 triệu đồng.

Ngoài ra, từ tháng 8/2024 đến nay, Trần Văn Quân và Vũ Cát Sự còn nhận hối lộ tổng cộng 650 triệu đồng từ 4 hộ gia đình khác trên địa bàn phường Thanh Trì để làm ngơ cho các vi phạm về trật tự xây dựng. Số tiền này được phân chia tỷ lệ hưởng lợi như sau: Đặng Thanh Tùng từ 25%-30%; Nguyễn Vũ Diêm từ 15%-20%; Bùi Thanh Nhã 20%; Lê Thanh Thủy 10%; Vũ Cát Sự 10%; Trần Văn Quân 10%.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo Trần Hoàng (TPO)

Có thể bạn quan tâm

Dự án Luật Đầu tư (sửa đổi) cần được thiết kế lại để giảm chi phí - tăng hiệu quả

Dự án Luật Đầu tư (sửa đổi) cần được thiết kế lại để giảm chi phí - tăng hiệu quả

(GLO)- Sáng 27-11, thảo luận ở hội trường Quốc hội về dự án Luật Đầu tư (sửa đổi), đại biểu Lê Hoàng Anh kiến nghị thiết kế lại một số nội dung để giảm chi phí - tăng hiệu quả - quản trị theo rủi ro, nhưng vẫn bảo đảm quốc phòng, an ninh và phát triển bền vững.

Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai Siu Hương cho rằng mục tiêu đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học khó khả thi.

Cân nhắc lộ trình đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai

(GLO)- Thảo luận tại tổ về Chương trình mục tiêu quốc gia hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2026-2035, các thành viên đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai đề nghị hết sức cân nhắc lộ trình đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong hệ thống giáo dục quốc dân.

Bộ đội dầm mình trong bùn non, giúp người dân dọn dẹp và tái thiết nhà cửa, trường học sau trận lũ lịch sử.

Nơi nào dân cần, bộ đội có mặt

(GLO)- Sau cơn lũ dữ, trường học, đường sá, nhà dân từ phố cho đến thôn quê đâu cũng thấy vệt nước lũ dâng và bùn non hiện hữu. Không quản hiểm nguy ứng cứu trong vùng ngập, sau khi nước rút bộ đội lại hiện diện ở khắp mọi nơi để hỗ trợ dọn dẹp “hiện trường”, cùng nhân dân tái thiết.

Các doanh nghiệp KCN Phú Tài thiệt hại nặng do lũ

Doanh nghiệp Gia Lai đối mặt thiệt hại hàng trăm tỷ đồng sau lũ

(GLO)- Đợt lũ lịch sử đã gây thiệt hại nặng cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai, đặc biệt tại Khu công nghiệp Phú Tài. Ngay sau khi nước rút, toàn bộ Khu công nghiệp hiện lên với cảnh bùn đất phủ dày trên các nhà xưởng, hàng hóa ngổn ngang, nhiều kiện sản phẩm hư hỏng hoàn toàn.

null