Thông tin bất ngờ vụ 2 bố con chém dã man người đàn ông

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Xảy ra xô xát do mâu thuẫn, 2 bố con ông Nguyễn Văn Hoàn đã dùng dao đâm, chém liên tiếp khiến người đàn ông bị thương nặng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về tội "Giết người" đối với Nguyễn Văn Hoàn (SN 1959) và Nguyễn Vũ Hiệp (SN 1986; con ông Hoàn) cùng trú tại phường Hoàng Văn Thụ, TP Bắc Giang.
 
Bị can Nguyễn Văn Hoàn (trái) và Nguyễn Vũ Hiệp
Bị can Nguyễn Văn Hoàn (trái) và Nguyễn Vũ Hiệp
Tại trụ sở công an, bị can Nguyễn Văn Hoàn khai nhận trước đây có đấu thầu khu tập thể cũ ở số 4 đường Xương Giang (TP Bắc Giang) rồi xây dựng nhà trọ và cho thuê. Năm 2017, bà H. đến thuê trọ. Từ tháng 8-2020, ông Hoàn và người phụ nữ này phát sinh tình cảm. Bà H. được ông Hoàn cho vay tiền, thậm chí ở trọ miễn phí.
Ít lâu sau, ông Hoàn phát hiện bà H. có người yêu là anh Lương Văn Q. (SN 1986; trú tại thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên, Bắc Giang) nên đã đến đòi tiền, đuổi bà H. đi nơi khác. Hai bên cự cãi, mâu thuẫn lâu ngày.
Tối 6-3, ông Hoàn đến nhà trọ và gặp bà H., hai bên cự cãi, anh Q. thấy và có ý thách thức. Hai bên lời qua tiếng lại nên Hiệp (con ông Hoàn) lao vào đuổi chém anh Q.. Anh Q. và bà H. sau đó chạy vào nhà rồi anh Q. lấy dao, đuổi chém Hiệp. Thấy vậy, ông Hoàn chạy ra xe lấy dao vào chém anh Q..
Khi thấy anh Q. bỏ chạy ra sân, hai bố con ông Hiệp tiếp tục đuổi theo chém dã man khiến nạn nhân bị thương nặng.
Khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 3 con dao, 1 chiếc gậy bóng chày.
Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Hoàn, Nguyễn Vũ Hiệp tội "Giết người" và đang mở rộng điều tra.
Theo Đông Hồ (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

(GLO)- Tại buổi làm việc với các bộ, ngành liên quan về rà soát quy định về khoảng cách an toàn giữa các xe khi tham gia giao thông trên đường cao tốc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu xử phạt phải theo lộ trình, sau khi hoàn thiện hạ tầng, quy chuẩn và hướng dẫn đầy đủ cho tài xế.

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

(GLO)- Ngày 14-9, tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội tổ chức phiên họp thẩm tra sơ bộ dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (VPHC) sửa đổi. Trong đó, đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa từ 1 tỷ lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân, từ 2 tỷ đồng lên 3 tỷ đồng đối với tổ chức.

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

(GLO)- Từ 8 đơn trình báo của người dân với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 160 triệu đồng, Công an TP. Quảng Ninh đã phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) lần theo dấu vết, triệt phá đường dây lừa đảo hoạt động trên không gian mạng với quy mô lớn.

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

(GLO)- Vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Công ty Dệt may Scavi Huế đang được cơ quan chức năng điều tra. Từ vụ việc này, câu hỏi được đặt ra là khi xảy ra sự cố an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể, trách nhiệm thuộc về đơn vị tổ chức bữa ăn, đơn vị cung cấp suất ăn hay người trực tiếp chế biến?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

(GLO)- Khi cây xanh gãy, đổ làm hư hỏng tài sản, trách nhiệm bồi thường được xác định căn cứ vào chủ thể sở hữu, chiếm hữu, quản lý cây và nguyên nhân dẫn đến cây gãy, đổ. Pháp luật cũng quy định cụ thể trường hợp đơn vị quản lý cây xanh phải bồi thường và trường hợp được loại trừ trách nhiệm.

null