Kỳ họp thứ 13 (chuyên đề) HĐND TP. Pleiku khóa XII:

Thông qua 8 nghị quyết về đầu tư công

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 9-5, Kỳ họp thứ 13 (chuyên đề) HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) đã biểu quyết thông qua các nghị quyết quan trọng về đầu tư công, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của thành phố trong thời gian tới.

Chủ trì kỳ họp có các ông: Trịnh Duy Thuân-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Pleiku; Nguyễn Đức Chín-Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP. Pleiku.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Pleiku Trịnh Duy Thuân phát biểu tại kỳ họp. Ảnh: Phạm Ngọc

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Pleiku Trịnh Duy Thuân phát biểu tại kỳ họp. Ảnh: Phạm Ngọc

Tại kỳ họp, trên cơ sở xem xét các tờ trình do UBND thành phố trình và báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND thành phố, các đại biểu đã thảo luận và biểu quyết thông qua 8 nghị quyết quan trọng. Cụ thể như: Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2024; các Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án Cải tạo và nâng cấp Công viên Diên Hồng (khu vực hồ B); Dự án Cổng, hàng rào và sân bê tông nhà điều hành Trung tâm phát triển cụm công nghiệp Diên Phú; Dự án Sửa chữa hệ thống nhà vệ sinh, âm thanh, điện Hội trường 19-5, Hệ thống điện phòng họp Ban Thường vụ Thành ủy, nhà làm việc Văn phòng Thành ủy; Dự án Xây dựng sân bê tông tại Trụ sở HĐND-UBND phường Trà Bá; Dự án Mương thoát nước đấu nối từ đường Nguyễn Thế Lịch xuống cánh đồng Ia Sol và điều chỉnh chủ trương Dự án Cổng chào Biển Hồ.

Các đại biểu biểu quyết thông qua 8 nghị quyết quan trọng về đầu tư công. Ảnh: Phạm Ngọc
Các đại biểu biểu quyết thông qua 8 nghị quyết quan trọng về đầu tư công. Ảnh: Phạm Ngọc

Cũng tại kỳ họp, các đại biểu đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm Phó Chủ tịch UBND thành phố đối với ông Võ Phúc Ánh đã được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Thành ủy Pleiku.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND TP. Pleiku Trịnh Duy Thuân nhấn mạnh: Các Nghị quyết vừa thông qua có tác động lớn đến sự phát triển kinh tế-xã hội của thành phố trong thời gian tới. Do đó, trong quá trình tổ chức thực hiện đề nghị UBND thành phố tập trung chỉ đạo triển khai các Nghị quyết bảo đảm đúng trình tự, quy định của pháp luật; hoàn chỉnh các thủ tục liên quan, đẩy mạnh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư năm 2024.

Các cơ quan, đơn vị liên quan cần có các biện pháp triển khai đồng bộ, chặt chẽ, quyết liệt; đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án trọng điểm, triển khai các nhiệm vụ giải pháp, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2024. Đồng thời, tập trung chỉ đạo chuẩn bị các nội dung trình tại kỳ họp thường kỳ giữa năm 2024 của HĐND thành phố bảo đảm về thời gian, có chất lượng; tập trung triển khai, thực hiện các nhiệm vụ để chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Đảng bộ TP. Pleiku và 95 năm Ngày thành lập đô thị Pleiku.

Có thể bạn quan tâm

Dự án Luật Đầu tư (sửa đổi) cần được thiết kế lại để giảm chi phí - tăng hiệu quả

Dự án Luật Đầu tư (sửa đổi) cần được thiết kế lại để giảm chi phí - tăng hiệu quả

(GLO)- Sáng 27-11, thảo luận ở hội trường Quốc hội về dự án Luật Đầu tư (sửa đổi), đại biểu Lê Hoàng Anh kiến nghị thiết kế lại một số nội dung để giảm chi phí - tăng hiệu quả - quản trị theo rủi ro, nhưng vẫn bảo đảm quốc phòng, an ninh và phát triển bền vững.

Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai Siu Hương cho rằng mục tiêu đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học khó khả thi.

Cân nhắc lộ trình đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai

(GLO)- Thảo luận tại tổ về Chương trình mục tiêu quốc gia hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2026-2035, các thành viên đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai đề nghị hết sức cân nhắc lộ trình đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong hệ thống giáo dục quốc dân.

Bộ đội dầm mình trong bùn non, giúp người dân dọn dẹp và tái thiết nhà cửa, trường học sau trận lũ lịch sử.

Nơi nào dân cần, bộ đội có mặt

(GLO)- Sau cơn lũ dữ, trường học, đường sá, nhà dân từ phố cho đến thôn quê đâu cũng thấy vệt nước lũ dâng và bùn non hiện hữu. Không quản hiểm nguy ứng cứu trong vùng ngập, sau khi nước rút bộ đội lại hiện diện ở khắp mọi nơi để hỗ trợ dọn dẹp “hiện trường”, cùng nhân dân tái thiết.

Các doanh nghiệp KCN Phú Tài thiệt hại nặng do lũ

Doanh nghiệp Gia Lai đối mặt thiệt hại hàng trăm tỷ đồng sau lũ

(GLO)- Đợt lũ lịch sử đã gây thiệt hại nặng cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai, đặc biệt tại Khu công nghiệp Phú Tài. Ngay sau khi nước rút, toàn bộ Khu công nghiệp hiện lên với cảnh bùn đất phủ dày trên các nhà xưởng, hàng hóa ngổn ngang, nhiều kiện sản phẩm hư hỏng hoàn toàn.

null