Thị trường hoa tết: Nơi đắt, chỗ ế

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngày 25-1, ghi nhận tại một số tỉnh, thành cho thấy, thị trường hoa tết đã bắt đầu sôi động với khá nhiều chủng loại, giá cả cũng tăng mạnh so với ngày thường.

Các làng hoa tại Đà Lạt và vùng ven (Lâm Đồng) đang “chạy nước rút” để cung cấp hoa cho bạn hàng, giá hoa cũng bắt đầu tăng mạnh do nhu cầu thị trường tăng cao những ngày cận Tết Nguyên đán 2022.

Cụ thể, hoa cúc lưới 38.000-45.000 đồng/bó 10 cành, cúc chùm 17.000 đồng/bó 5 cành, lay ơn 50.000-55.000 đồng/bó 10 cành, cẩm chướng 100.000 đồng/bó 20 cây, cát tường 140.000-155.000 đồng/kg, salem 85.000 đồng/kg (loại thành phẩm), đồng tiền 100.000-110.000 đồng/bó 20 cành. Riêng hoa lily 180.000-220.000 đồng/bó 5 cành. Ông Phan Thạch (làng hoa Hà Đông, phường 8, Đà Lạt) phấn khởi nói: “Lily ngày tết có giá cao hơn nhiều so với ngày thường, vì vụ này người trồng nhập củ giống thân to. Mỗi sào lily đầu tư 350-400 triệu đồng, chăm sóc cho hoa nở đúng thời điểm thì có lãi”.


Để kịp giao hàng cho đầu mối thu mua ở các tỉnh, thành, nhiều nhà vườn, vựa hoa ở Lâm Đồng phải tranh thủ làm cả ban đêm để kịp đóng hàng. Theo một số nhà vườn, năm nay do diện tích trồng giảm, nhu cầu thị trường cũng không giảm nhiều so với năm ngoái nên bà con rất phấn khởi, nhiều người đã chủ động chốt đơn sớm để tránh bị động trong tiêu thụ. Để người trồng hoa và các vựa chủ động trong việc vận chuyển hàng hóa, những nhà xe tải chạy tuyến cố định đã sớm cập nhật bảng giá cước từ Lâm Đồng đi các địa phương với mức giá ít biến động so với trước. Cụ thể, từ Lâm Đồng đi Hà Nội và các tỉnh miền Trung trong các ngày từ 22 đến 26 tháng Chạp có giá cước dao động 350.000-500.000 đồng/thùng.
 

Hoa lay ơn tại Lâm Đồng năm nay giảm mạnh diện tích nhưng có giá cao hơn nhiều so với năm trước. Ảnh: ĐOÀN KIÊN
Hoa lay ơn tại Lâm Đồng năm nay giảm mạnh diện tích nhưng có giá cao hơn nhiều so với năm trước. Ảnh: Đoàn Kiên


Tại ĐBSCL, thị trường hoa kiểng tết cũng đang hút hàng. Tại làng hoa Sa Đéc (TP Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp), ngoài các loại hoa kiểng truyền thống như mọi năm, nhiều nhà vườn cho ra mắt một số loại hoa mới lạ, lâu tàn, màu sắc bắt mắt như: hoa trang phụng hoàng lửa, trang phụng hoàng kim, trang phụng hoàng cam, trang cẩm thạch, cúc hỏa châu… Theo anh Huỳnh Minh Tuấn (phường Tân Quy Đông, TP Sa Đéc), một cặp trang phụng hoàng lửa có giá 350.000 đồng. Riêng những gốc trang phụng hoàng cỡ lớn thì có giá cả triệu đồng. Hiện tại, anh Tuấn đã bán cho thương lái 80%, số còn lại phục vụ nhu cầu khách đến tham quan tại làng hoa Sa Đéc và bán lẻ cho khách du lịch.

Còn anh Nguyễn Văn Út (ngụ phường Tân Quy Đông, TP Sa Đéc) trồng cẩm tú cầu cho ra hoa quanh năm. Theo anh Út, trước đây, hoa cẩm tú cầu chỉ trồng ở Đà Lạt, nhưng nay lai tạo đã phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu tại miền Nam nên cũng được giới trẻ yêu thích. Năm nay, anh Út cung ứng cho thị trường khoảng 10.000 chậu cẩm tú cầu, với giá dao động 45.000-130.000 đồng/chậu.

Theo thống kê của Phòng Kinh tế TP Sa Đéc, sản lượng hoa kiểng phục vụ tết năm nay hơn 1,5 triệu sản phẩm; trong đó nhiều nhất vẫn là các loại hoa truyền thống như cúc mâm xôi, hồng, cúc các loại, dạ yến thảo, vạn thọ, cát tường… Do chủ động cắt giảm diện tích nên sản lượng hoa “cung không đủ cầu”, bán được giá.

Tại làng hoa kiểng Chợ Lách (huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre), hoa kiểng cũng khá hút hàng. Đa phần nhà vườn đã bán hết 70% lượng hoa kiểng tại ruộng cho thương lái; số còn lại được bán tại các chợ truyền thống từ nay đến tết. Ngoài ra, huyện Chợ Lách có thế mạnh về các loại cây kiểng tạo hình, như tắc tạo hình cọp, dừa tạo hình cọp... có giá dao động 5-6 triệu đồng/cặp, được tung ra thị trường tạo nên sự mới lạ.

Tương tự, trong những ngày này, dọc tuyến đường dẫn đến làng mai Nhơn An - “thủ phủ” mai vàng miền Trung, các thương lái tấp nập đổ về mua mai vàng với số lượng lớn. Riêng tại 5 làng nghề trồng mai cảnh ở xã Nhơn An (thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định) thu trên 40 tỷ đồng, bình quân mỗi hộ thu nhập hơn 266 triệu đồng. Xã Nhơn Phong thu 42 tỷ đồng, có hộ thu nhập đạt 3 tỷ đồng. Ông Bùi Văn Ngọc (người trồng mai tại thị xã An Nhơn) cho biết, giá mỗi chậu hoa mai dao động 500.000-2,5 triệu đồng, vì năm nay thời tiết thuận lợi, chăm sóc kỹ nên mai đẹp, nở đúng dịp tết.

Khác hẳn với không khí nhộn nhịp ở các tỉnh, tại TP Đà Nẵng, chợ hoa xuân năm nay khá trầm lắng. Đường 2/9 (quận Hải Châu) là khu vực tập trung hoa mai Bình Định, Phú Yên, quất Hội An (tỉnh Quảng Nam), nhưng đã ngày 23 tháng Chạp mà chỉ lác đác vài người mua. Anh Lê Ngọc Bưởi (ngụ phường Thanh Hà, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam) cho biết, chở ra TP Đà Nẵng 1.200 chậu quất nhỏ, giảm hẳn một nửa so với năm trước, nhưng việc tiêu thụ hết sức chậm. “Đại hạ giá rồi mà cũng không ai mua.

 

Chợ hoa xuân ở Đà Nẵng khá trầm lắng. Ảnh: Xuân Quỳnh
Chợ hoa xuân ở Đà Nẵng khá trầm lắng. Ảnh: Xuân Quỳnh


Mấy năm trước, chỉ buổi sáng đã bán được tầm 7-10 triệu đồng. Nếu chậu quất 5-6 năm tuổi ở những năm trước bán tầm 1,5-2 triệu đồng thì giờ tới cuối ngày hạ giá chừng vài trăm ngàn đồng để bán. Bán rẻ ít chậu để bù ít tiền thuê mặt bằng, công chuyên chở, bốc vác, mà thấy cũng khó quá”, anh Bưởi ngán ngẩm.

Trong khi đó, tại tỉnh Thừa Thiên - Huế, thị trường hoa tết cũng đang ảm đạm. Vụ hoa tết năm nay, ông Nguyễn Thanh Hoa (trú xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy) và một số hộ chuyên canh hoa trong vùng chỉ trồng một số loài hoa có giá trị kinh tế thấp như cúc, đồng tiền và sản lượng chỉ bằng 30% so với tết năm ngoái. Dù vậy, theo ông Hoa, đã đến ngày 23 tháng Chạp, vẫn chưa có thương lái tìm mua, mọi người như “ngồi trên đống lửa”. Theo ông Ngô Văn Vinh, Phó Chủ tịch UBND thị xã Hương Thủy, xã Thủy Thanh là nơi tập trung nhiều hộ trồng hoa nhất, nhưng đang ế ẩm. Chính quyền đang tìm cách kết nối với thương lái, tạo mọi điều kiện thuận lợi trong quá trình vận chuyển, bày bán, hỗ trợ miễn, giảm chi phí thuê bãi, liên hệ các điểm chợ hoa truyền thống ở TP Huế để giúp các hộ trồng hoa.

Theo NHÓM PV (SGGPO)

Có thể bạn quan tâm

Tích cực phát huy tiềm năng nông sản Gia Lai

Tích cực phát huy tiềm năng nông sản Gia Lai

(GLO)- Ngày hội Nông sản tỉnh Gia Lai lần thứ I gắn với Hội thi sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu năm 2025 (diễn ra từ ngày 17 - 19.10 tại phường Pleiku) là sự kiện nông nghiệp nổi bật, thu hút sự quan tâm của đông đảo nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Dây chuyền sản xuất nước giải khát từ thảo dược của Công ty TNHH Phát triển Khoa học Quốc tế Trường Sinh (Khu công nghiệp Trà Đa, phường Pleiku). Ảnh: Hà Duy

Gia Lai: "Cú hích" mới cho kinh tế tư nhân bứt phá

(GLO)- Khu vực kinh tế tư nhân đang ngày càng khẳng định vai trò trụ cột trong tăng trưởng của tỉnh Gia Lai. Với đóng góp hơn 80% GRDP, gần 23% tổng thu ngân sách và tạo việc làm cho 94% lao động toàn tỉnh, khu vực này đã chứng minh năng lực dẫn dắt nhiều lĩnh vực phát triển.

Tạo đột phá thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp

Tạo đột phá thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp

(GLO)- Xác định công nghiệp là 1 trong 3 trụ cột tăng trưởng của nền kinh tế, tỉnh Gia Lai đang tập trung tháo gỡ những vướng mắc, điểm nghẽn về hạ tầng, đất đai và thủ tục đầu tư, hướng đến tạo đột phá mới trong thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp.

Giá heo hơi ngày 14-10 giảm nhẹ ở một số địa phương. Ảnh: Internet

Giá heo hơi ngày 14-10 giảm nhẹ

(GLO)- Ngày 14-10, giá heo hơi trong nước tiếp tục giảm 1.000 đồng/kg ở một số địa phương khu vực miền Trung-Tây Nguyên và miền Nam. Trong khi đó, tại miền Bắc, mặt hàng này ổn định giá so với hôm qua.

Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ đã hoàn thành toàn bộ kế hoạch được giao năm 2025. Ảnh: M.P

Gia Lai tăng tốc trồng rừng, hướng tới mục tiêu hơn 16.000 ha trong năm 2025

(GLO)- Gia Lai đặt mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững, đẩy nhanh trồng mới và phục hồi hơn 16.000 ha rừng trong năm 2025. Dù gặp khó khăn về thời tiết, địa hình và nhân lực, các địa phương vẫn nỗ lực phủ xanh đất trống, góp phần bảo vệ “lá phổi xanh” Tây Nguyên và ứng phó biến đổi khí hậu.

Chứng chỉ VFCS/PEFC giúp sản phẩm từ rừng của Công ty TNHH Lâm nghiệp Sông Kôn có giá trị kinh tế cao khi tiêu thụ trên thị trường trong và ngoài nước. Ảnh: N.N

Phó Giám đốc VFCO Nguyễn Hoàng Tiệp: Chứng chỉ rừng đảm bảo lợi ích cho người trồng và doanh nghiệp

(GLO)- Chứng chỉ rừng giúp nâng giá trị gỗ, hỗ trợ kỹ thuật cho người trồng và tạo nguồn nguyên liệu đạt chuẩn cho doanh nghiệp. Xung quanh vấn đề này, P.V Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai đã trao đổi với TS. Nguyễn Hoàng Tiệp-Phó Giám đốc Văn phòng Chứng chỉ Quản lý rừng bền vững (VFCO).

Nghề nuôi cá lồng bè trên sông Sê San đã tạo nên diện mạo mới cho vùng sông nước phía Tây Gia Lai.

"Xanh hóa" sinh kế vùng sông nước

(GLO)- Nghề nuôi cá lồng bè đang mang lại sinh khí mới cho vùng sông nước phía Tây Gia Lai, giúp khai thác hiệu quả tiềm năng mặt nước, thúc đẩy nông nghiệp xanh và hình thành thương hiệu “cá sạch Tây Gia Lai”. Đây được xem là hướng phát triển bền vững, tạo sinh kế cho nhiều người dân địa phương.

null