Thêm 4 cán bộ ở Cà Mau bị kỷ luật trong vụ cưỡng chế nhầm nhà

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ngoài Chủ tịch và Phó chủ tịch UBND P.5, TP.Cà Mau (tỉnh Cà Mau) bị kỷ luật vì cưỡng chế nhầm nhà, 4 cán bộ khác cũng bị kỷ luật vì liên quan vụ việc này, trong đó có 2 người bị cảnh cáo.

Cưỡng chế nhầm nhà, 6 người bị kỷ luật

Liên quan thông tin cưỡng chế nhầm nhà, ngày 24.8, theo nguồn tin của PV Thanh Niên, UBND TP.Cà Mau vừa có quyết định kỷ luật thêm 4 cán bộ liên quan.

Cụ thể, 2 viên chức thuộc Đội Quản lý trật tự đô thị thuộc Phòng Quản lý đô thị TP.Cà Mau bị kỷ luật khiển trách vì trong công tác tham mưu phối hợp thực hiện nhiệm vụ thiếu chính xác dẫn đến cưỡng chế nhầm. 2 công chức Địa chính - Xây dựng - Đô thị - Môi trường P. 5 bị kỷ luật cảnh cáo vì vi phạm trong công tác tham mưu, thực hiện nhiệm vụ gây ra vụ cưỡng chế nhầm.

Ngoài ra còn có 2 cá nhân là lãnh đạo thuộc Phòng quản lý đô thị TP.Cà Mau bị kiểm điểm rút kinh nghiệm.

Ngôi nhà bên trái bị cưỡng chế nhầm. Ảnh: C.T.V

Ngôi nhà bên trái bị cưỡng chế nhầm. Ảnh: C.T.V

Như Thanh Niên thông tin, trước đó, Chủ tịch UBND TP.Cà Mau đã có quyết định kỷ luật khiển trách đối với ông Lê Thanh Tùng, Chủ tịch và ông Lê Bá Truyền, Phó chủ tịch UBND P.5 vì liên quan đến việc cưỡng chế công trình vi phạm xây dựng tại khóm 4 không chặt chẽ, dẫn đến sai sót.

Tháo dỡ nhà vi phạm trật tự xây dựng, cưỡng chế nhầm nhà

Sự việc bắt đầu ngày 8.9.2017, khi Chủ tịch UBND TP.Cà Mau ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với ông Chiêm Buồl Cột (ở khóm 4, P.5, TP.Cà Mau) vì hành vi xây dựng công trình nhà ở đô thị không có giấy phép xây dựng. Quyết định buộc ông Cột ngừng thi công và phá dỡ phần công trình xây dựng vi phạm trật tự xây dựng đô thị.

Sau đó, ông Cột chấp hành nộp phạt nhưng vẫn chưa tự phá dỡ công trình vi phạm. Để đảm bảo thi hành quyết định xử phạt, Chủ tịch UBND TP.Cà Mau ban hành quyết định cưỡng chế khắc phục hậu quả.

Đến ngày 13.3.2023, theo kế hoạch, Phòng Quản lý đô thị TP.Cà Mau, ngành chức năng, UBND P.5 tiến hành cưỡng chế công trình của ông Cột. Sau khi triển khai quyết định cưỡng chế, ông Cột xin tự tháo dỡ công trình vi phạm và đề nghị được hỗ trợ lực lượng để tháo dỡ.

Trong lúc thực hiện, một người tự nhận là người nhà của bà Trương Mộng Thủy, đề nghị dừng lại vì cho rằng lực lượng chức năng đã tháo dỡ qua phần nhà của ông Nguyễn Chí Nguyện và bà Thủy (sát vách nhà ông Cột - PV). Song người này không cung cấp các giấy tờ liên quan nên lực lượng tiếp tục tháo dỡ.

Đến 15 giờ cùng ngày, khi tiếp nhận đầy đủ thông tin liên quan đến vụ việc, lực lượng cưỡng chế mới dừng tay. Lúc này, căn nhà của ông Nguyện đã bị tháo dỡ xong phần mái tôn và khung sắt tiền chế. Phần tường xây dựng còn lại chưa phá dỡ.

Theo hồ sơ, năm 2017, ông Nguyễn Chí Nguyện cất nhà sát vách nhà ông Cột và cũng bị xử phạt hành chính tương tự trường hợp của ông Cột. Tuy nhiên, tại thời điểm cưỡng chế nhà ông Cột, cũng như phá dỡ nhầm sang nhà ông Nguyện như nói trên, cơ quan chức năng chưa có quyết định cưỡng chế đối với căn nhà của ông Nguyện.

Sau khi nhà mình bị phá dỡ nhầm, ông Nguyện đã gửi đơn tố giác đến Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau và Viện KSND tỉnh này vì cho rằng đoàn cưỡng chế hủy hoại tài sản.

Có thể bạn quan tâm

Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn làm việc với 3 xã Phú Thiện, Chư A Thai và Ia Hiao

Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn làm việc với 3 xã Phú Thiện, Chư A Thai và Ia Hiao

(GLO)- Sáng 1-6, tại trụ sở Đảng ủy xã Chư A Thai (tỉnh Gia Lai), Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Châu Ngọc Tuấn đã làm việc với Thường trực Đảng ủy các xã Phú Thiện, Chư A Thai, Ia Hiao để nắm tình hình thực hiện nhiệm vụ từ đầu năm 2026 đến nay và công tác trọng tâm thời gian tới.

Chủ động kiến tạo hòa bình - ổn định - phát triển trong một thế giới nhiều biến động

Chủ động kiến tạo hòa bình - ổn định - phát triển trong một thế giới nhiều biến động

(GLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Đối thoại Shangri-La và có bài phát biểu tại phiên khai mạc tối 29-5 với chủ đề “Chủ động kiến tạo hòa bình - ổn định - phát triển trong một thế giới nhiều biến động”. Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai trân trọng giới thiệu toàn văn đến bạn đọc.

Gia Lai: Diễn tập nâng cao năng lực phòng - chống thiên tai cho lực lượng xung kích cấp xã

Gia Lai: Diễn tập nâng cao năng lực phòng - chống thiên tai cho lực lượng xung kích cấp xã

(GLO)- Chiều 29-5, tại Ban Chỉ huy Quân sự xã Cát Tiến (tỉnh Gia Lai) đã diễn ra buổi diễn tập nâng cao năng lực phòng - chống thiên tai (PCTT) cho lực lượng xung kích PCTT cấp xã, với sự tham gia của hơn 200 người gồm lực lượng phòng thủ dân sự, lực lượng xung kích và người dân xã Cát Tiến.

Khai mạc Diễn đàn Giáo dục Pháp ngữ tại Gia Lai

Khai mạc Diễn đàn Giáo dục Pháp ngữ tại Gia Lai

(GLO)- Sáng 28-5, tại Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục Liên ngành (ICISE), UBND tỉnh Gia Lai phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam tổ chức “Diễn đàn Giáo dục Pháp ngữ”. Sự kiện thu hút đông đảo đại biểu, chuyên gia và nhà quản lý giáo dục trong khu vực tham dự.

Tạo ấn tượng từ chính quyền kiến tạo

Gia Lai tạo ấn tượng từ chính quyền kiến tạo

(GLO)- Trên bảng xếp hạng Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) 2025, Gia Lai nằm trong nhóm địa phương có chất lượng điều hành “khá”. Điều đó thể hiện sự thay đổi theo hướng chính quyền kiến tạo, vì sự hài lòng của doanh nghiệp và người dân.

Gia Lai ban hành 5 cấp dự báo cháy rừng

Gia Lai ban hành 5 cấp dự báo cháy rừng

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa có Quyết định số 49/2026/QĐ-UBND ban hành cấp dự báo cháy rừng và các bảng tra cấp dự báo cháy rừng trên địa bàn tỉnh. Theo đó, dự báo cháy rừng có 5 cấp, từ cấp I đến cấp V.

Hội nghị Báo cáo viên Trung ương tháng 6-2026 kết nối đến gần 2.100 điểm cầu

Hội nghị Báo cáo viên Trung ương tháng 6-2026 kết nối đến gần 2.100 điểm cầu

(GLO)- Chiều 25-5, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức Hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng 6-2026. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết nối trực tuyến từ Hội trường Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đến gần 2.100 điểm cầu cấp tỉnh, cấp xã trên toàn quốc.

null