Thanh niên hành hung rồi hiếp dâm thiếu nữ 16 tuổi làm ở quán bar

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Sau khi cùng nhau uống bia và nghe nhạc trong quán bar, Kiên đón taxi và rủ em T.T.C. (SN 2007, nhân viên quán bar) đi chơi nhưng bị từ chối.

Ngày 4-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) cho biết đã tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Kiên (SN 1990, trú tại khu 3, phường Hải Hòa, TP Móng Cái) để điều tra về hành vi hiếp dâm người dưới 18 tuổi.

Nguyễn Văn Kiên được xác định đã hành hung và ép thiếu nữ làm ở quán bar phải vào khách sạn quan hệ tình dục.

Nguyễn Văn Kiên được xác định đã hành hung và ép thiếu nữ làm ở quán bar phải vào khách sạn quan hệ tình dục.

Theo thông tin ban đầu, sáng 1-6, Cơ quan CSĐT Công an TP Móng Cái tiếp nhận nguồn tin từ em T.T.C. (SN 2007, làm tại quán Bar Kinh Đô, phường Trần Phú, TP Móng Cái) về việc bị một nam thanh niên đánh rồi ép buộc lên phòng 304 khách sạn Sunshine thuộc khu 3, phường Ka Long, TP Móng Cái để thực hiện hành vi hiếp dâm.

Khẩn trương vào cuộc xác minh, điều tra, lực lượng công an xác định khoảng 1 giờ 30 phút ngày 1-6, tại quán Bar Phượng Hoàng ở xã Hải Xuân, TP Móng Cái, sau khi cùng nhau uống bia và nghe nhạc, Nguyễn Văn Kiên (SN 1990, trú tại khu 3, phường Hải Hòa, TP Móng Cái) đã đón taxi và rủ em T.T.C. đi chơi nhưng bị từ chối.

Khi em C. đòi đi về phòng trọ của mình để nghỉ ngơi thì Kiên yêu cầu taxi đưa thiếu nữ 16 tuổi này đến khách sạn Sunshine thuộc khu 3, phường Ka Long, TP Móng Cái. Khi đến khu vực trước cửa khách sạn, do không muốn đi vào trong phòng nên em C. đã bỏ đi ra ngoài. Kiên liền đuổi theo, giật tóc và dùng tay tát vào mặt, đồng thời đe dọa, ép buộc em C. phải đi vào phòng cùng mình.

Tại phòng 304 của khách sạn, em C. chống cự không đồng ý quan hệ tình dục thì bị Kiên đe dọa. Do đã bị uy hiếp từ trước và sợ hãi nên em C. không dám chống cự và sau đó Kiên đã thực hiện hành vi quan hệ tình dục trái ý muốn của em C..

Hiện Công an TP Móng Cái đang khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc.

Có thể bạn quan tâm

Người thân mất liên lạc 7 năm, gia đình có được chia hết tài sản thừa kế?

Người thân mất liên lạc 7 năm, gia đình có được chia hết tài sản thừa kế?

(GLO)- Một người thân trong gia đình mất liên lạc suốt 7 năm, không có tin tức. Khi gia đình có tài sản thừa kế cần phân chia, nhiều người đặt câu hỏi: người đã biệt tích lâu năm có còn được tính là người thừa kế hay gia đình có thể chia toàn bộ tài sản cho những người đang có mặt?

Mô tô phân khối lớn chạy 150-200 km/h trên đường: CSGT xử lý thế nào?

Mô tô phân khối lớn chạy 150-200 km/h trên đường: CSGT xử lý thế nào?

(GLO)- Vụ biker Nguyễn Văn Út (Út Lụi) tử nạn khi điều khiển mô tô phân khối lớn trên QL 1 qua Khánh Hòa ngày 30-8 đang được cơ quan chức năng điều tra. Sự việc một lần nữa đặt ra câu hỏi: Mô tô có khả năng đạt tốc độ rất cao được phép chạy bao nhiêu và vượt giới hạn sẽ bị CSGT xử lý thế nào?

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

(GLO)- Trong thời đại giao dịch trực tuyến ngày càng phổ biến, không ít trường hợp cho vay tiền chỉ trao đổi qua Zalo hoặc các ứng dụng nhắn tin khác. Khi xảy ra tranh chấp, câu hỏi được nhiều người đặt ra là: Tin nhắn Zalo có thể được sử dụng làm chứng cứ để đòi lại tiền hay không?

Tự chế pháo gây chết người có thể đối mặt với án tù chung thân

Tự chế pháo gây chết người có thể đối mặt với án tù chung thân

(GLO)- Tự ý chế tạo, sản xuất pháo nổ là hành vi bị pháp luật nghiêm cấm. Nếu việc chế tạo, sử dụng trái phép vật liệu nổ gây chết người, người thực hiện có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự với mức án cao nhất đến tù chung thân, tùy số người tử vong và các tình tiết của vụ án.

null