Tây Ninh: Phát hiện vụ vận chuyển gần 630 kg pháo lậu qua biên giới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Lực lượng bộ đội biên phòng Tây Ninh phối hợp cơ quan chức năng kịp thời chặn đứng một vụ vận chuyển trái phép gần 630 kg pháo lậu qua biên giới.
Ngày 10-12, Đồn Biên phòng Vàm Trảng Trâu (Bộ đội biên phòng tỉnh Tây Ninh) cho biết, vừa phối hợp với lực lượng chức năng tuần tra, phát hiện gần 630 kg pháo lậu được vận chuyển trái phép qua biên giới.
 
Một vụ vận chuyển trái phép pháo lậu bị lực lượng Đồn Biên phòng Vàm Trảng Trâu phối hợp bắt giữ. Ảnh: Dương Phan
Một vụ vận chuyển trái phép pháo lậu bị lực lượng Đồn Biên phòng Vàm Trảng Trâu phối hợp bắt giữ. Ảnh: Dương Phan
Theo đó, tối 9-12, Đồn Biên phòng Vàm Trảng Trâu phối hợp Công an H.Châu Thành và Đoàn Đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm miền Nam thuộc Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm Bộ đội biên phòng tuần tra trên khu vực thượng nguồn sông Vàm Cỏ, thuộc khu vực ấp Phước Trung, xã Phước Vinh (H.Châu Thành)
Qua tuần tra, lực lượng đã phát hiện một lô hàng nghi hàng lậu đang tập kết nằm ven bờ sông. Tiến hành kiểm tra, thì phát hiện lô hàng trên đều là pháo nổ, là hàng cấm mua bán, vận chuyển.
Bước đầu xác định, số pháo lậu này do các nhóm buôn lậu tập kết từ Campuchia chờ thời điểm thuận lợi để tuồn vào nội địa tiêu thụ. Các lực lượng chức năng đã lập biên bản thu giữ toàn bộ số tang vật đưa về Đồn Biên phòng xử lý.
Qua kiểm tra xác định, số pháo lậu nằm bên trong 422 hộp pháo có nhãn hiệu nước ngoài, với tổng trọng lượng gần 630 kg .
Theo Giang Phương (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

(GLO)- Tại buổi làm việc với các bộ, ngành liên quan về rà soát quy định về khoảng cách an toàn giữa các xe khi tham gia giao thông trên đường cao tốc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu xử phạt phải theo lộ trình, sau khi hoàn thiện hạ tầng, quy chuẩn và hướng dẫn đầy đủ cho tài xế.

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

(GLO)- Ngày 14-9, tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội tổ chức phiên họp thẩm tra sơ bộ dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (VPHC) sửa đổi. Trong đó, đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa từ 1 tỷ lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân, từ 2 tỷ đồng lên 3 tỷ đồng đối với tổ chức.

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

(GLO)- Từ 8 đơn trình báo của người dân với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 160 triệu đồng, Công an TP. Quảng Ninh đã phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) lần theo dấu vết, triệt phá đường dây lừa đảo hoạt động trên không gian mạng với quy mô lớn.

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

(GLO)- Vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Công ty Dệt may Scavi Huế đang được cơ quan chức năng điều tra. Từ vụ việc này, câu hỏi được đặt ra là khi xảy ra sự cố an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể, trách nhiệm thuộc về đơn vị tổ chức bữa ăn, đơn vị cung cấp suất ăn hay người trực tiếp chế biến?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

(GLO)- Khi cây xanh gãy, đổ làm hư hỏng tài sản, trách nhiệm bồi thường được xác định căn cứ vào chủ thể sở hữu, chiếm hữu, quản lý cây và nguyên nhân dẫn đến cây gãy, đổ. Pháp luật cũng quy định cụ thể trường hợp đơn vị quản lý cây xanh phải bồi thường và trường hợp được loại trừ trách nhiệm.

null