Tạm giữ hình sự đối tượng ngổ ngáo, đâm dập đùi trung úy cảnh sát

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Đối tượng 9X ngổ ngáo không đội mũ bảo hiểm, bị lực lượng chức năng yêu cầu dừng xe đã tăng ga đâm thẳng vào tổ công tác.

Chiều 30/5, Công an huyện Đan Phượng, Hà Nội cho biết đã ra lệnh tạm giữ hình sự đối với đối tượng Trần Văn Phương (SN 1999, quê ở Đào Xá, Thanh Thuỷ, Phú Thọ).
 

Đối tượng Trần Văn Phương. (Ảnh: Công an cung cấp)
Đối tượng Trần Văn Phương. (Ảnh: Công an cung cấp)



Đồng thời, lực lượng chức năng đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng này về tội chống người thi hành công vụ. "Quái xế" 9X này đã có hành vi phóng xe đâm thẳng và làm bị thương một trung úy cảnh sát khi bị yêu cầu dừng xe.

Trước đó, vào khoảng 15h ngày 29/5, Tổ công tác đặc biệt Y5/141 Công an TP Hà Nội được phân công làm nhiệm vụ trên tuyến QL32, đoạn qua địa bàn thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng. Tổ công tác phát hiện Trần Văn Phương không đội mũ bảo hiểm, lạng lách đánh võng và đã yêu cầu dừng xe kiểm tra.

 

Trung úy Trần Đoàn nằm dưới đất bất tỉnh sau cú đâm của đối tượng sinh năm 1999.
Trung úy Trần Đoàn nằm dưới đất bất tỉnh sau cú đâm của đối tượng sinh năm 1999.



Không chấp hành hiệu lệnh, Phương phóng ga đâm thẳng vào tổ công tác. Cú đâm mạnh khiến trung úy Trần Đoàn, Phòng CSGT Công an Hà Nội ngã xuống đất bất tỉnh. Trung úy Đoàn được đưa vào bệnh viện với chẩn đoán dập xương đùi phải, sức khỏe hiện đang rất yếu.

Đối tượng Phương sau đó được đưa về trụ sở công an thị trấn Phùng (Đan Phượng, Hà Nội) để điều tra làm rõ. Qua kiểm tra, nghi ngờ chiếc xe Dream mà đối tượng Phương sử dụng là xe gian vì số khung, số máy đã bị đục.

Trọng Phú/VOV.VN



 

Có thể bạn quan tâm

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

(GLO)- Tại buổi làm việc với các bộ, ngành liên quan về rà soát quy định về khoảng cách an toàn giữa các xe khi tham gia giao thông trên đường cao tốc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu xử phạt phải theo lộ trình, sau khi hoàn thiện hạ tầng, quy chuẩn và hướng dẫn đầy đủ cho tài xế.

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

(GLO)- Ngày 14-9, tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội tổ chức phiên họp thẩm tra sơ bộ dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (VPHC) sửa đổi. Trong đó, đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa từ 1 tỷ lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân, từ 2 tỷ đồng lên 3 tỷ đồng đối với tổ chức.

Gia Lai: Lãnh 10 năm tù giam vì hành vi giết người

Cầm rựa chém người, lãnh 10 năm tù

(GLO)- Ngày 14-9, TAND tỉnh Gia Lai mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Bình (SN 1997, TP Hải Phòng) 10 năm tù về tội “Giết người”, với tình tiết phạm tội có tính chất côn đồ.

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

(GLO)- Vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Công ty Dệt may Scavi Huế đang được cơ quan chức năng điều tra. Từ vụ việc này, câu hỏi được đặt ra là khi xảy ra sự cố an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể, trách nhiệm thuộc về đơn vị tổ chức bữa ăn, đơn vị cung cấp suất ăn hay người trực tiếp chế biến?

null