Tạm giữ hình sự chủ bãi khai thác vàng bị sập khiến 2người mất tích

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Bạch Xuân Hưng - chủ bãi khai thác vàng trái phép khiến 2 người mất tích - đã bị CQĐT Công an tỉnh Hòa Bình tạm giữ hình sự để điều tra.
Ngày 5-11, tại trụ sở UBND tỉnh Hòa Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình Nguyễn Văn Chương đã chủ trì cuộc họp thông tin về vụ tai nạn sập hang khai thác vàng trái phép tại thôn Lộng, xã Thanh Nông, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình.
 
Khu vực bãi khai thác vàng trái phép bị sập
Theo đại diện UBND huyện Lạc Thủy, từ tháng 3-2016 đến nay, UBND huyện đã ban hành gần 30 văn bản chỉ đạo tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, khoáng sản. Qua kiểm tra, tại thôn Lộng, xã Thanh Nông phát hiện trường hợp ông Bạch Xuân Hưng có hành vi khai thác vàng sa khoáng trái phép; UBND xã đã lập 3 biên bản và quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản, nhưng ông Hưng vẫn cố tình tái phạm.
Ngày 5-10-2018, UBND xã Thanh Nông tiến hành kiểm tra tháo dỡ lán trại, di dời máy móc phương tiện. Tuy nhiên do chưa khắc phục đoạn đường bị sạt lở nên số máy móc, phương tiện chưa di dời được. Lợi dụng thời gian này, ông Hưng đã lén lút thực hiện khai thác vàng trở lại vào ban đêm, và sáng 4-11 thì xảy ra sự cố đặc biệt nghiêm trọng.
Tham dự cuộc họp, Đại tá Nguyễn Thành, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, CQĐT đã tạm giữ hình sự đối tượng Bạch Xuân Hưng - chủ bãi khai thác vàng trái phép - để phục vụ công tác điều tra.
Như ANTĐ thông tin, khoảng 2h ngày 4-11, tại hang Cột Cờ, thôn Lộng, xã Thanh Nông, đã xảy ra vụ sập hầm khai thác vàng trái phép khiến 2 người bị mất tích.
Danh tính 2 nạn nhân được xác định là Bùi Văn Thú (SN 1990, trú tại xã Thanh Nông, huyện Lạc Thủy) và Trương Công Chánh (SN 1992, trú ở huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa).
Nguyên nhân ban đầu được xác định, vào thời gian trên, anh Thú và anh Chánh vận hành ô tô, máy xúc khai thác đất chứa quặng thì đập ngăn nước phía trên cửa hang bị vỡ. Khối lượng lớn bùn đất và nước đã tràn vào trong hang làm 2 người và 1 xe ô tô, 1 máy xúc bị cuốn trôi sâu vào trong khoảng 100m.
Đến thời điểm ngày 5-11, mực nước tại khu vực xảy ra vụ tai nạn đã cạn, lực lượng cứu hộ có thể vào được hang lân cận khu vực xảy ra tai nạn. Tuy nhiên, do lòng hang ở vị trí địa hình thấp so với xung quanh, khối lượng đất đá lớn và đang ở trạng thái bùn lỏng nên lực lượng chức năng vẫn chưa tiếp cận và tiến hành dò tìm được vị trí các nạn nhân.
Hiền Linh (ANTĐ)

Có thể bạn quan tâm

Bộ xương người và hơn 144 triệu đồng trong xe bán tải dưới kênh

Bộ xương người và 144 triệu đồng trong xe bán tải dưới kênh

(GLO)- Chiếc xe bán tải từng chở 3 người đi thu công nợ được phát hiện nằm dưới kênh Chẹt Sậy (phường Phú Tân, tỉnh Vĩnh Long). Bên trong xe có nhiều đoạn xương nghi là xương người cùng 144 triệu đồng tiền mặt. Công an đang giám định ADN, làm rõ danh tính nạn nhân và nguyên nhân tử vong.

Lĩnh án 4 tháng tù vì trộm phụ tùng xe đầu kéo

Lĩnh án 4 tháng tù vì trộm phụ tùng xe đầu kéo

(GLO)- Sáng 15-9, Tòa án nhân dân khu vực 4 - Gia Lai phối hợp với Phân trại tạm giam Tây Sơn tổ chức phiên tòa trực tuyến xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Ngô Quốc Hoàng (SN 1993, trú xã Tây Sơn) về tội “Trộm cắp tài sản”.

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

(GLO)- Tại buổi làm việc với các bộ, ngành liên quan về rà soát quy định về khoảng cách an toàn giữa các xe khi tham gia giao thông trên đường cao tốc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu xử phạt phải theo lộ trình, sau khi hoàn thiện hạ tầng, quy chuẩn và hướng dẫn đầy đủ cho tài xế.

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

(GLO)- Ngày 14-9, tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội tổ chức phiên họp thẩm tra sơ bộ dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (VPHC) sửa đổi. Trong đó, đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa từ 1 tỷ lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân, từ 2 tỷ đồng lên 3 tỷ đồng đối với tổ chức.

null