Tạm giam thêm 1 cán bộ Cục Đường thủy nội địa Việt Nam

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ông Vũ Mạnh Hùng, quyền Trưởng phòng Kế hoạch - Đầu tư, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam bị CQĐT Bộ Công an khởi tố, tạm giam về hành vi “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, quy định tại Điều 356, Bộ luật Hình sự năm 2015.
Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang tiến hành điều tra vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 40/QĐ-C01-P4 ngày 29/10/2018, xảy ra tại Cục Đường thủy nội địa Việt Nam (địa chỉ số 4 Tôn Thất Thuyết, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội).
Các bị can Vũ Mạnh Hùng và Phạm Văn Thông
Quá trình điều tra, ngày 29-12-2018, CQĐT đã ra Quyết định khởi tố bị can, thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam và khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Vũ Mạnh Hùng, quyền Trưởng phòng Kế hoạch - Đầu tư, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam về hành vi “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, quy định tại Điều 356, Bộ luật Hình sự năm 2015.
Sau khi Viện KSND Tối cao phê chuẩn các quyết định tố tụng nêu trên, ngày 29-12-2018, CQĐT đã thi hành các biện pháp tố tụng theo đúng quy định của pháp luật.
Trong một diễn biến khác, ngày 29-10-2018, CQĐT đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Văn Thông, nguyên Giám đốc Ban Quản lý dự án đường thủy nội địa, về hành vi “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, quy định tại Điều 356 Bộ Luật hình sự năm 2015; thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam và khám xét chỗ ở đối với bị can Phạm Văn Thông.
Trước đó, Bộ GTVT đã có Kết luận số 9633/KL-BGTVT về việc xác minh thông tin nghi vấn “quỹ đen” tại Cục Đường thủy nội địa Việt Nam theo phản ánh của báo chí.
Theo Kết luận này, các ông Hoàng Hồng Giang, Cục trưởng Cục Đường thủy nội địa Việt Nam; Trần Đức Hải, Phó Cục trưởng Cục Đường thủy nội địa Việt Nam; Trần Văn Thọ, Kiểm soát viên Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam đã có một số sai sót trong thực thi công vụ.
Bộ GTVT cũng đã có Quyết định số 1913/QĐ - BGTVT thu hồi  số tiền 406.318.526 đồng của Cục Đường thủy nội địa Việt Nam. Đầu tháng 9 Cục Đường thủy nội địa Việt Nam đã thực hiện nộp 406.318.526 đồng vào Kho bạc Nhà nước Hà Nội thông qua tài khoản tạm giữ của Thanh tra Bộ GTVT.
Bộ GTVT đã ban hành Quyết định số 1912/QĐ - BGTVT thu hồi số tiền 4.394.332.074 đồng của ông Phạm Văn Thông, nguyên Giám đốc Ban Quản lý dự án đường thủy nội địa, do ông Thông khai nhận thu tiền của các nhà thầu không đúng quy định; đầu tháng 9 ông Phạm Văn Thông, nguyên Giám đốc Ban Quản lý dự án đường thủy nội địa đã thực hiện nộp số tiền 4.394.332.074 đồng vào Kho bạc Nhà nước Hà Nội thông qua tài khoản tạm giữ của Thanh tra Bộ GTVT.
Vụ án đang được điều tra mở rộng.
Minh Đức-HM (ANTD.VN)

Có thể bạn quan tâm

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

(GLO)- Tại buổi làm việc với các bộ, ngành liên quan về rà soát quy định về khoảng cách an toàn giữa các xe khi tham gia giao thông trên đường cao tốc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu xử phạt phải theo lộ trình, sau khi hoàn thiện hạ tầng, quy chuẩn và hướng dẫn đầy đủ cho tài xế.

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

(GLO)- Ngày 14-9, tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội tổ chức phiên họp thẩm tra sơ bộ dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (VPHC) sửa đổi. Trong đó, đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa từ 1 tỷ lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân, từ 2 tỷ đồng lên 3 tỷ đồng đối với tổ chức.

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

(GLO)- Từ 8 đơn trình báo của người dân với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 160 triệu đồng, Công an TP. Quảng Ninh đã phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) lần theo dấu vết, triệt phá đường dây lừa đảo hoạt động trên không gian mạng với quy mô lớn.

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

(GLO)- Vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Công ty Dệt may Scavi Huế đang được cơ quan chức năng điều tra. Từ vụ việc này, câu hỏi được đặt ra là khi xảy ra sự cố an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể, trách nhiệm thuộc về đơn vị tổ chức bữa ăn, đơn vị cung cấp suất ăn hay người trực tiếp chế biến?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

(GLO)- Khi cây xanh gãy, đổ làm hư hỏng tài sản, trách nhiệm bồi thường được xác định căn cứ vào chủ thể sở hữu, chiếm hữu, quản lý cây và nguyên nhân dẫn đến cây gãy, đổ. Pháp luật cũng quy định cụ thể trường hợp đơn vị quản lý cây xanh phải bồi thường và trường hợp được loại trừ trách nhiệm.

null