Tài xế xe tải giúp nạn nhân giật lại 100 triệu đồng từ tay tên trộm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tài xế xe tải điều khiển xe lao tới, bấm còi liên hồi rồi đâm vào hai tên trộm và chiếc xe máy dùng để gây án, giúp nạn nhân giằng lại được túi xách bên trong đựng 100 triệu đồng.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa


Khoảng 4 giờ 15 phút ngày 21-6, chị Lê Thị Thảo (27 tuổi, ngụ tại xã Đại Đồng, huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc) cùng chồng là anh Nguyễn Đình Tài (30 tuổi) đang ngủ trong chiếc xe tải của gia đình đỗ trên đại lộ Thăng Long, đoạn qua quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) chờ trời sáng để đi giao hàng thì bị 2 đối tượng cạy cửa xe, lấy đi chiếc túi xách bên trong đựng 100 triệu đồng.

Phát hiện sự việc, vợ chồng chị Thảo hô hoán nhưng bị một trong hai đối tượng này dùng dao và tuýp sắt tấn công. Cùng thời điểm, một xe tải lưu thông tới, bấm còi liên hồi rồi đâm vào hai tên trộm và chiếc xe máy dùng để gây án. Nhân cơ hội này, vợ chồng chị Thảo đã giằng lại được chiếc túi đựng tiền.

Tại cơ quan Công an, anh Nguyễn Hữu Bình (26 tuổi, quê Vĩnh Phúc) - người điều khiển xe tải, cho biết sau khi bị xe tải tông đổ xe máy, một trong hai tên trộm giơ một vật giống khẩu súng lên đe dọa rồi dựng xe máy, điều khiển xe bỏ chạy.

Cơ quan chức năng đang điều tra, truy bắt thủ phạm.

Theo Thanhnien

Có thể bạn quan tâm

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

(GLO)- Tại buổi làm việc với các bộ, ngành liên quan về rà soát quy định về khoảng cách an toàn giữa các xe khi tham gia giao thông trên đường cao tốc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu xử phạt phải theo lộ trình, sau khi hoàn thiện hạ tầng, quy chuẩn và hướng dẫn đầy đủ cho tài xế.

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

(GLO)- Ngày 14-9, tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội tổ chức phiên họp thẩm tra sơ bộ dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (VPHC) sửa đổi. Trong đó, đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa từ 1 tỷ lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân, từ 2 tỷ đồng lên 3 tỷ đồng đối với tổ chức.

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

(GLO)- Từ 8 đơn trình báo của người dân với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 160 triệu đồng, Công an TP. Quảng Ninh đã phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) lần theo dấu vết, triệt phá đường dây lừa đảo hoạt động trên không gian mạng với quy mô lớn.

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

(GLO)- Vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Công ty Dệt may Scavi Huế đang được cơ quan chức năng điều tra. Từ vụ việc này, câu hỏi được đặt ra là khi xảy ra sự cố an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể, trách nhiệm thuộc về đơn vị tổ chức bữa ăn, đơn vị cung cấp suất ăn hay người trực tiếp chế biến?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

(GLO)- Khi cây xanh gãy, đổ làm hư hỏng tài sản, trách nhiệm bồi thường được xác định căn cứ vào chủ thể sở hữu, chiếm hữu, quản lý cây và nguyên nhân dẫn đến cây gãy, đổ. Pháp luật cũng quy định cụ thể trường hợp đơn vị quản lý cây xanh phải bồi thường và trường hợp được loại trừ trách nhiệm.

null