Sôi động thị trường thiết bị giải nhiệt mùa nắng nóng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Vừa mua chiếc quạt máy Senko với giá hơn 400 ngàn đồng, anh Đan Duy Ninh (26 Trần Quang Khải, TP. Pleiku) cho biết: “Thời tiết mấy ngày nay nắng nóng, oi bức quá nên mình mua cây quạt này dùng trước, vài hôm nữa chắc phải mua thêm lắp trên tường”. Còn theo anh Nguyễn Tấn Dũng-một thợ chuyên lắp đặt và sửa chữa máy điều hòa, quạt máy tại TP. Pleiku nói: “Gần đây, khách mua máy điều hòa nhiều, mình thường xuyên đi lắp đặt, có ngày lắp đến 4-5 chiếc. Số máy bảo hành, sửa chữa cũng tăng nhanh nên hầu như ngày nào cũng đi làm. Không chỉ khu vực trung tâm, các huyện vùng xa cũng liên tục liên lạc”.
 

 Người dân chọn mua thiết bị giải nhiệt tại một cửa hàng trên địa bàn TP. Pleiku. Ảnh: N.D
Người dân chọn mua thiết bị giải nhiệt tại một cửa hàng trên địa bàn TP. Pleiku. Ảnh: N.D

Nhu cầu tăng cao nên các cửa hàng điện máy nhanh chóng nhập hàng để phục vụ. Bà Trịnh Thị Hương-chủ cửa hàng điện máy-điện lạnh Đức Hậu (15A Trần Quang Khải, TP. Pleiku) cho biết: “Chừng 10 ngày trở lại đây, khách đến mua máy điều hòa và quạt tăng cao (tăng khoảng 60% so với ngày thường). Để đáp ứng, cửa hàng mới nhập về một lô máy điều hòa và quạt máy. Nhờ làm tốt công tác bảo hành và sửa chữa miễn phí… nên cửa hàng ký được nhiều hợp đồng lắp đặt cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn TP. Pleiku. Hiện khách hàng khá ưa chuộng các loại máy điều hòa như Gree (Thái Lan), Panasonic, Toshiba, Hitachi (Nhật Bản)… Dù nhu cầu tăng nhưng giá các loại máy này khá bình ổn, chỉ khoảng 7 triệu đồng/chiếc”.

Cũng mới nhập một lô thiết bị giải nhiệt từ Công ty TNHH một thành viên Thanh Phong, bà Huỳnh Thị Hạnh-chủ cửa hàng điện máy-điện lạnh Huỳnh Vũ (xã Ia Sol, huyện Phú Thiện) cho biết: “Khoảng 1 tháng nay, khách hàng đến mua thiết bị giải nhiệt tăng mạnh, đặc biệt là mặt hàng quạt điều hòa. Đây là mặt hàng làm mát nhanh, tiết kiệm điện (chỉ tốn khoảng 1/10 lượng điện so với sử dụng máy điều hòa). Hơn nữa, máy có thể di chuyển dễ dàng và sử dụng ở bất kể không gian nào, thậm chí sân vườn. Tuy có giá tương đối cao nhưng nhiều người vẫn lựa chọn mặt hàng này”.

Theo ông Lê Tuấn Thành-Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Thanh Phong-nhà phân phối của nhãn hàng Sunhouse tại Gia Lai-Kon Tum: “Hiện tại, Công ty đã nhận được khá nhiều đơn hàng đặt mua thiết bị giải nhiệt của các đại lý. Trong đó, mặt hàng của Sunhouse có nhiều chủng loại, kiểu dáng và giá cả chia nhiều phân khúc nên rất phù hợp với nhu cầu đa dạng của khách hàng”.

 Dã Quỳ

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Nhà máy sản xuất bê tông thương phẩm và gạch không nung

Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Nhà máy sản xuất bê tông thương phẩm và gạch không nung tại xã Đề Gi

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Quyết định số 4378/QĐ-UBND chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư cho Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại dịch vụ Tín Thành thực hiện Dự án Nhà máy sản xuất bê tông thương phẩm và gạch không nung chất lượng cao.

Thúc đẩy sản xuất xanh, tiết kiệm chi phí

Thúc đẩy sản xuất xanh, tiết kiệm chi phí

(GLO)- Tận dụng phụ phẩm, tái sử dụng nước sau xử lý, phát triển năng lượng sạch… là những hoạt động đang được một số doanh nghiệp công nghiệp ở Gia Lai triển khai nhằm tiết kiệm tài nguyên, giảm chi phí.

Đoàn công tác tỉnh Gia Lai khảo sát chợ đầu mối Toyosu

Đoàn công tác tỉnh Gia Lai khảo sát chợ đầu mối Toyosu

(GLO)- Sáng 23-10, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh và đoàn công tác đi thăm, khảo sát, làm việc tại chợ đầu mối Toyosu (Tokyo) nhằm nghiên cứu mô hình quản lý, cơ chế đấu giá thủy sản, qua đó tìm kiếm giải pháp nâng cao giá trị và mở rộng thị trường cá ngừ đại dương của Gia Lai.

Triển vọng mô hình nuôi cá tầm ở “ốc đảo” Kon Pne

Triển vọng mô hình nuôi cá tầm ở "ốc đảo" Kon Pne

(GLO)- Làng Kon Pne (xã Đak Rong) từng được xem là “ốc đảo” bởi địa hình cách trở, giao thông khó khăn, song lại có lợi thế khí hậu mát mẻ, nguồn nước tự nhiên dồi dào, phù hợp để nuôi cá tầm. Năm 2023, Công ty TNHH một thành viên Yến Hiền Gia Lai đầu tư mô hình nuôi cá tầm tại đây.

Hoa hồi Việt thu 43,7 triệu USD sau 9 tháng, quế đạt hơn 239 triệu USD

Hoa hồi Việt thu 43,7 triệu USD sau 9 tháng, quế đạt hơn 239 triệu USD

(GLO)- Trong 9 tháng năm 2026, xuất khẩu hoa hồi của Việt Nam đạt 43,7 triệu USD, trong khi mặt hàng quế mang về 239,1 triệu USD. Nếu xét riêng ngành hồ tiêu và gia vị, hồ tiêu tiếp tục giữ vai trò chủ lực về kim ngạch, còn hoa hồi là mặt hàng có vị thế đáng chú ý trên thị trường quốc tế.

Gia Lai: Quản chặt tàu cá, đẩy nhanh tiến độ giải bản

Gia Lai: Quản chặt tàu cá, đẩy nhanh tiến độ giải bản

(GLO)- Trước yêu cầu xử lý dứt điểm các tồn tại trong hoạt động chống khai thác IUU để chuẩn bị làm việc với Ủy ban châu Âu (EC) trong tháng 11-2026, tỉnh Gia Lai đang tăng cường giám sát tàu cá không đủ điều kiện hoạt động, đồng thời tháo gỡ vướng mắc về thủ tục để đẩy nhanh tiến độ giải bản.

Nông dân đổi tư duy, nâng giá trị nông sản

Nông dân đổi tư duy, nâng giá trị nông sản

(GLO)- Từ cà phê VietGAP ở Ia Phí đến vùng khoai lang Nhật và mô hình chăn nuôi bò sinh sản liên kết tại Chư A Thai, nông dân Gia Lai dần thay đổi tư duy sản xuất. Làm nông theo tiêu chuẩn, ứng dụng khoa học kỹ thuật và gắn với thị trường mở hướng nâng giá trị nông sản, tăng thu nhập bền vững.

null