Siêu thị chia sẻ áp lực với người tiêu dùng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Trước áp lực giá cả hàng hóa tăng cao, nhiều siêu thị trên địa bàn tỉnh Gia Lai đang nỗ lực đàm phán với nhà sản xuất nhằm ổn định giá hàng hóa, nhất là những mặt hàng tiêu dùng thiết yếu.
Nhiều mặt hàng tăng giá 5-10%
Xu hướng tăng giá bị tác động bởi chi phí đầu vào của nguyên liệu sản xuất, cộng với phí vận chuyển tăng do giá xăng dầu khiến giá thành hàng hóa bị đẩy lên cao. Do vậy, nhiều nhà sản xuất đã bắt đầu tăng giá bán ra thị trường. Về vấn đề này, ông Trần Đình Lê-Giám đốc Siêu thị VinMart Pleiku-thông tin: “Hiện tại, các nhà cung cấp đã thông báo điều chỉnh tăng giá bán một số mặt hàng. Tuy nhiên, Siêu thị vẫn giữ ổn định giá bán cho đến hết tháng 3. Đây là nỗ lực của chúng tôi trong việc hỗ trợ khách hàng mua sắm trong thời điểm dịch bệnh và giá cả leo thang như hiện nay”. Theo ông Lê, việc giảm thuế giá trị gia tăng từ 10% xuống còn 8% từ ngày 1-2-2022 áp dụng đối với một số nhóm hàng đã tạo điều kiện cho Siêu thị điều chỉnh giá bán giảm xuống hoặc giữ nguyên giá đối với nhóm hàng thực phẩm thiết yếu.
Trong khi đó, bà Châu Hoàng Thy-Phó Giám đốc Siêu thị Co.op Mart Pleiku-cho hay: Tại Co.op Mart, giá bán lẻ tăng nhẹ 5-10% đối với một số mặt hàng thuộc nhóm đồ dùng gia đình, thực phẩm và gia vị. Nhiều nhà sản xuất, nhà cung cấp đã có thông báo điều chỉnh tăng giá bán 5-10%, áp dụng từ ngày 1-4. “Trước đà tăng giá diễn ra đối với nhiều mặt hàng, chúng tôi đã nỗ lực đàm phán và phối hợp với nhà sản xuất thực hiện cắt lô, đặt hàng số lượng nhiều để được hưởng giá tốt. Cùng với đó, điều chỉnh làm chương trình khuyến mãi để hỗ trợ khách hàng”-bà Thy chia sẻ.
Các siêu thị đang nỗ lực đàm phán với nhà sản xuất để có mức giá tốt nhất hỗ trợ người dân mua sắm. Ảnh: Vũ Thảo
Các siêu thị đang nỗ lực đàm phán với nhà sản xuất để có mức giá tốt nhất hỗ trợ người dân mua sắm. Ảnh: Vũ Thảo
Đà tăng giá hàng hóa đang diễn ra ở hầu hết các mặt hàng, nhất là đối với mặt hàng chế biến công nghiệp như: thực phẩm đóng hộp, đóng gói, hàng tiêu dùng. Ông Trịnh Xuân Vỹ-Giám đốc kinh doanh Công ty cổ phần Thương mại Gia Lai (Comexim Gia Lai) cho biết: Hiện nay, Công ty có 40 đầu xe phục vụ bán hàng lưu động bao phủ khắp các địa bàn trong tỉnh với các mặt hàng thực phẩm công nghệ, tiêu dùng thiết yếu. Giá nguyên liệu đầu vào tăng, cộng với giá cước vận chuyển khá cao nên đã đẩy giá một số mặt hàng có mức tăng khoảng 5%. “Tuy nhiên, chúng tôi vẫn bán theo giá nhà sản xuất đưa ra, chỉ hưởng hoa hồng nên việc có điều chỉnh giá bán hay không là do nhà sản xuất. Nhờ được giảm 2% thuế giá trị gia tăng nên các nhà sản xuất cũng giảm bớt áp lực tăng giá. Song với đà tăng giá nhiên liệu, nguyên vật liệu đầu vào như hiện nay thì khả năng trong thời gian tới hàng hóa sẽ khó tránh khỏi việc tăng giá theo”-ông Vỹ nhận định.
Nỗ lực giữ ổn định giá để hỗ trợ khách hàng
Để hỗ trợ người tiêu dùng giảm bớt áp lực chi tiêu, các siêu thị cũng đang giảm biên độ lợi nhuận bằng việc triển khai các chương trình ưu đãi giảm giá. Bà Châu Hoàng Thy cho hay: Nhằm chia sẻ áp lực với người tiêu dùng, từ ngày 17 đến hết 30-3, Co.op Mart Pleiku giảm giá đến 50% cho hơn 3.000 sản phẩm. Cụ thể, Siêu thị phối hợp cùng nhiều nhãn hàng thực hiện giảm giá 15-50% cho các sản phẩm dầu ăn, tương ớt, nước tương, nước mắm, đường, gạo, mì gói, hạt nêm… Bên cạnh đó, thực phẩm tươi sống như thịt heo, hải sản được giảm giá ưu đãi 15-20%; rau củ quả và trái cây cũng giảm giá lên đến 20%. Trong chương trình giảm giá tháng 3, nhiều nhãn hàng uy tín gắn liền với các hoạt động vì môi trường cũng cùng đồng hành với Co.op Mart trong việc áp dụng giảm giá đến 50% cho các mặt hàng: hóa mỹ phẩm, thực phẩm công nghệ, đồ dùng…
Nhằm thiết thực chia sẻ áp lực chi tiêu với người tiêu dùng, từ ngày 17-3 đến hết 30-3, Co.op Mart Pleiku giảm giá mạnh đến 50% cho hơn 3.000 sản phẩm
Nhằm thiết thực chia sẻ áp lực chi tiêu với người tiêu dùng, từ ngày 17-3 đến hết 30-3, Siêu thị Co.op Mart Pleiku giảm giá đến 50% cho hơn 3.000 sản phẩm. Ảnh: Vũ Thảo
Tương tự, tại VinMart, hệ thống VinMart+, các chương trình ưu đãi giảm giá trực tiếp trên sản phẩm cũng được áp dụng phổ biến đối với nhiều mặt hàng. Theo ông Trần Đình Lê, để hỗ trợ khách hàng mua sắm với mức giá ưu đãi nhất, từ nay đến hết tháng 3, VinMart sẽ áp dụng chương trình giảm giá đối với nhóm hàng thực phẩm và tiêu dùng như mì tôm, dầu ăn, nước mắm, thực phẩm đông lạnh, thực phẩm tươi sống, nước giặt... với mức giảm 10-50%. Cùng với đó, chương trình lễ hội hàng tiêu dùng thiết yếu bán với giá thấp hơn giá thị trường cũng được triển khai nhằm giúp người dân mua sắm tiết kiệm nhất.
VŨ THẢO

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Nhà máy sản xuất bê tông thương phẩm và gạch không nung

Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Nhà máy sản xuất bê tông thương phẩm và gạch không nung tại xã Đề Gi

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Quyết định số 4378/QĐ-UBND chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư cho Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại dịch vụ Tín Thành thực hiện Dự án Nhà máy sản xuất bê tông thương phẩm và gạch không nung chất lượng cao.

Thúc đẩy sản xuất xanh, tiết kiệm chi phí

Thúc đẩy sản xuất xanh, tiết kiệm chi phí

(GLO)- Tận dụng phụ phẩm, tái sử dụng nước sau xử lý, phát triển năng lượng sạch… là những hoạt động đang được một số doanh nghiệp công nghiệp ở Gia Lai triển khai nhằm tiết kiệm tài nguyên, giảm chi phí.

Đoàn công tác tỉnh Gia Lai khảo sát chợ đầu mối Toyosu

Đoàn công tác tỉnh Gia Lai khảo sát chợ đầu mối Toyosu

(GLO)- Sáng 23-10, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh và đoàn công tác đi thăm, khảo sát, làm việc tại chợ đầu mối Toyosu (Tokyo) nhằm nghiên cứu mô hình quản lý, cơ chế đấu giá thủy sản, qua đó tìm kiếm giải pháp nâng cao giá trị và mở rộng thị trường cá ngừ đại dương của Gia Lai.

Triển vọng mô hình nuôi cá tầm ở “ốc đảo” Kon Pne

Triển vọng mô hình nuôi cá tầm ở "ốc đảo" Kon Pne

(GLO)- Làng Kon Pne (xã Đak Rong) từng được xem là “ốc đảo” bởi địa hình cách trở, giao thông khó khăn, song lại có lợi thế khí hậu mát mẻ, nguồn nước tự nhiên dồi dào, phù hợp để nuôi cá tầm. Năm 2023, Công ty TNHH một thành viên Yến Hiền Gia Lai đầu tư mô hình nuôi cá tầm tại đây.

Hoa hồi Việt thu 43,7 triệu USD sau 9 tháng, quế đạt hơn 239 triệu USD

Hoa hồi Việt thu 43,7 triệu USD sau 9 tháng, quế đạt hơn 239 triệu USD

(GLO)- Trong 9 tháng năm 2026, xuất khẩu hoa hồi của Việt Nam đạt 43,7 triệu USD, trong khi mặt hàng quế mang về 239,1 triệu USD. Nếu xét riêng ngành hồ tiêu và gia vị, hồ tiêu tiếp tục giữ vai trò chủ lực về kim ngạch, còn hoa hồi là mặt hàng có vị thế đáng chú ý trên thị trường quốc tế.

Gia Lai: Quản chặt tàu cá, đẩy nhanh tiến độ giải bản

Gia Lai: Quản chặt tàu cá, đẩy nhanh tiến độ giải bản

(GLO)- Trước yêu cầu xử lý dứt điểm các tồn tại trong hoạt động chống khai thác IUU để chuẩn bị làm việc với Ủy ban châu Âu (EC) trong tháng 11-2026, tỉnh Gia Lai đang tăng cường giám sát tàu cá không đủ điều kiện hoạt động, đồng thời tháo gỡ vướng mắc về thủ tục để đẩy nhanh tiến độ giải bản.

Nông dân đổi tư duy, nâng giá trị nông sản

Nông dân đổi tư duy, nâng giá trị nông sản

(GLO)- Từ cà phê VietGAP ở Ia Phí đến vùng khoai lang Nhật và mô hình chăn nuôi bò sinh sản liên kết tại Chư A Thai, nông dân Gia Lai dần thay đổi tư duy sản xuất. Làm nông theo tiêu chuẩn, ứng dụng khoa học kỹ thuật và gắn với thị trường mở hướng nâng giá trị nông sản, tăng thu nhập bền vững.

null