SHB Gia Lai: Cho vay kích cầu bằng lãi suất ưu đãi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Tiếp tục đầu tư vốn cho các ngành, lĩnh vực kinh tế ưu tiên, đồng thời gia tăng tỷ trọng dư nợ ngắn hạn bằng các gói tín dụng giá rẻ dành cho khách hàng cá nhân là mục tiêu lâu dài của hệ thống SHB nhằm phát triển bền vững mô hình ngân hàng bán lẻ.

Trong bối cảnh nguồn cung đang dồi dào như hiện nay, việc đưa ra các gói tín dụng lãi suất hấp dẫn nhằm kích cầu là giải pháp khả thi được khá nhiều ngân hàng lựa chọn, trong đó có Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn-Hà Nội (SHB)-Chi nhánh Gia Lai. Bằng các gói tín dụng giá rẻ, lãi suất ưu đãi, ổn định, SHB Gia Lai hướng đến đối tượng khách hàng cá nhân có nhu cầu vay ngắn hạn, phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và tiêu dùng.

 

Đầu tư tín dụng cho nông nghiệp-nông thôn là mục tiêu mà SHB Gia Lai đang hướng đến. Ảnh: S.C
Đầu tư tín dụng cho nông nghiệp-nông thôn là mục tiêu mà SHB Gia Lai đang hướng đến. Ảnh: S.C

Hấp dẫn nhất có thể kể đến gói tín dụng cá nhân 1.000 tỷ đồng “Gắn kết yêu thương” triển khai từ tháng 3 đến tháng 5-2017. Ở gói vay này, mức lãi suất 7,5%/năm được áp dụng tối thiểu 1/4 thời gian vay và sẽ hỗ trợ tối đa 6 tháng. Mức lãi suất 8%/năm áp dụng tối thiểu 1/3 thời gian vay và hỗ trợ tối đa 12 tháng đối với các khoản vay từ 24 tháng trở lên. Sau thời gian ưu đãi, mức lãi suất thông thường áp dụng biên độ dao động từ 3,5%/năm. Một gói tín dụng khác cũng hấp dẫn không kém đang triển khai tại SHB Gia Lai có tên gọi “Siêu ưu đãi về lãi suất” với tổng hạn mức 500 tỷ đồng. Tham gia gói này, khách hàng cá nhân được hưởng lãi suất hỗ trợ 6-6,5%/năm, áp dụng cho các khoản vay ngắn hạn 1-3 tháng phục vụ nhu cầu phát triển sản xuất kinh doanh, dịch vụ.
 

Trong năm 2016, Phòng Giao dịch Chư Sê (trực thuộc Chi nhánh SHB Gia Lai) được bình chọn top Phòng Giao dịch tốt nhất toàn hệ thống SHB.  SHB Gia Lai phấn đấu đến hết năm 2017, tổng dư nợ đạt 1.100 tỷ đồng, huy động vốn 950 tỷ đồng, nợ xấu dưới 2%.

“Đáp ứng tốt nhu cầu vốn ngắn hạn của khách hàng cá nhân, giữ mặt bằng lãi suất ổn định, đồng thời góp phần kích cầu tăng trưởng, hỗ trợ phát triển kinh tế-xã hội là mục tiêu của chúng tôi khi đưa ra các gói vốn giá rẻ”-ông Lý Anh Đào-Giám đốc SHB Gia Lai cho biết. Dưới góc độ nhà đầu tư, việc đưa ra các gói vốn giá rẻ trong thời điểm này có tác động tích cực trên nhiều phương diện. Tính đến nay, cho vay ngắn hạn của SHB Gia Lai đang chiếm tới 69% tổng dư nợ, còn lại là cho vay trung-dài hạn. Một thế mạnh của Chi nhánh là cân đối tốt giữa nguồn huy động và cho vay nên mặt bằng lãi suất khá phù hợp, ổn định. Cho đến cuối tháng 2-2017, tổng dư nợ của Chi nhánh gần 900 tỷ đồng/2.100 khách hàng; huy động vốn trên 800 tỷ đồng/khoảng 7.000 khách hàng. Đặc biệt, trong 5 năm trở lại đây, SHB Gia Lai là một trong số chi nhánh quản lý rất tốt chất lượng tín dụng, không phát sinh nợ xấu. Để làm được điều này, một trong các nguyên tắc mà Chi nhánh áp dụng là phát triển thực chất, bền vững cũng như quản lý tốt dòng tiền, đóng mở tín dụng phù hợp thời điểm.

Sơn Ca

Có thể bạn quan tâm

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hồ Thị Thu Hòa: Khát vọng đưa logistics Gia Lai “vươn ra biển lớn”

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hồ Thị Thu Hòa: Khát vọng đưa logistics Gia Lai “vươn ra biển lớn”

(GLO)- Trong quãng thời gian học tập tại Rotterdam (Hà Lan) đến khi tham gia xây dựng các đề án chiến lược quốc gia, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hồ Thị Thu Hòa (quê ở Quy Nhơn) vẫn giữ nguyên khát vọng đưa logistics quê hương “vươn ra biển lớn” bằng tri thức, hạ tầng và chuỗi cung ứng bền vững.

Nông dân tất bật vào nhịp tưới nước cho rẫy cà phê, chăm sóc vườn cây ngay từ những ngày đầu xuân để đảm bảo năng suất mùa vụ 2026.

Nông dân Gia Lai phấn khởi ra đồng, xuất bán chuyến hàng đầu năm

(GLO)- Khi dư âm Tết Bính Ngọ còn đọng lại trong từng nếp nhà, không khí lao động đã rộn ràng trở lại trên khắp vùng Tây Gia Lai. Từ vườn chanh dây, ruộng mía đến rẫy cà phê vào kỳ tưới nước, nông dân và doanh nghiệp đồng loạt xuất bán chuyến hàng đầu năm, khởi đầu mùa vụ mới nhiều kỳ vọng.

Cây mía đổi đời người dân Tây Gia Lai.

Cây mía đổi đời người dân Tây Gia Lai

(GLO)- Với các làng đồng bào Bahnar, Jrai ở Tây Gia Lai, diện mạo khởi sắc hôm nay gắn liền với cây mía. Khi được quy hoạch thành vùng nguyên liệu tập trung, gắn liên kết sản xuất, cơ giới hóa và bao tiêu sản phẩm, cây mía từng bước góp phần nâng cao thu nhập, ổn định đời sống người dân.

Hành trình vươn tầm của hạt gạo vùng thung lũng Cheo Reo

Hành trình vươn tầm của hạt gạo vùng thung lũng Cheo Reo

(GLO)- Bao đời nay, cây lúa đã gắn bó mật thiết với đời sống của đồng bào các dân tộc ở vùng thung lũng Cheo Reo. Từ chỗ chỉ làm lúa rẫy theo hình thức tự cung tự cấp, giờ đây, bà con đã mở rộng diện tích sản xuất lúa nước lên hàng nghìn ha, xây dựng thương hiệu, đưa hạt gạo vươn xa trên thị trường.

Những tỷ phú Jrai

Những tỷ phú ở buôn làng

(GLO)- Tuy sinh sống tại vùng còn nhiều khó khăn nhưng bằng phẩm chất chịu thương chịu khó, tinh thần ham học hỏi và ý chí vươn lên, nhiều người Jrai ở Gia Lai đã trở thành tỷ phú, là niềm tự hào của buôn làng.

Cán bộ, nhân viên Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Ia Grai kiểm tra rừng. Ảnh: L.N

Giữ rừng xuyên Tết: Khi mùa xuân ở lại giữa đại ngàn

(GLO)- Trong khi nhiều gia đình quây quần chuẩn bị đón Tết Nguyên đán, thì giữa những cánh rừng bạt ngàn, lực lượng làm công tác quản lý, bảo vệ rừng vẫn âm thầm bám trạm, bám rừng. Với họ, Tết là thời điểm nhạy cảm nhất, càng phải căng mình giữ rừng, để mùa xuân được ở lại giữa đại ngàn.

Công nghiệp chế biến: Động lực tăng trưởng mới

Công nghiệp chế biến: Động lực tăng trưởng mới của Gia Lai

(GLO)- Với gần 977 nghìn héc ta đất sản xuất nông nghiệp và tổng sản lượng lương thực ước đạt hơn 1,35 triệu tấn trong năm 2025, Gia Lai đang sở hữu nền tảng quan trọng để phát triển công nghiệp chế biến, nhất là chế biến sâu nông sản. Công nghiệp chế biến trở thành động lực tăng trưởng mới của Gia Lai.

Sắm Tết online

Sắm Tết online

(GLO)- Nhờ sự tiện lợi, nhanh chóng, không phải chen chúc như ở chợ truyền thống, sắm Tết online trở thành lựa chọn của nhiều chị em bận rộn. Do đó, mặt hàng Tết trên “chợ online” cũng đa dạng không kém, từ bánh chưng, bánh tét, dưa hành, mắm kiệu, đồ tiêu dùng cho đến trái cây, hoa tươi...

null