Sẽ xét xử công khai vụ gây rối trật tự tại An Khê

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ông Nguyễn Thanh Hảo- Phó Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh Gia Lai cho biết: Ngày 27-5-2010, Tòa án Nhân dân tỉnh sẽ tổ chức xét xử lưu động vụ án gây rối trật tự công cộng tại thị xã An Khê.
Khoảng 7 giờ ngày 14-9-2009, anh Phạm Ngọc Đến điều khiển xe mô tô không đội mũ bảo hiểm, bị cảnh sát giao thông thị xã An Khê phát hiện và ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra, xử lý. Không chấp hành hiệu lệnh, anh Đến điều khiển xe bỏ chạy đến km 6+400 tỉnh lộ 667 thì xe máy bị ngã xuống đường, anh Đến bỏ xe chạy trốn.
Đến 20 giờ 30 phút ngày 15-9-2009, phát hiện anh Đến chết nổi tại sông Ba (thuộc địa phận thôn Tư Lương, xã Tân An, huyện Đak Pơ), cơ quan chức năng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và giao thi thể để gia đình mai táng.
Nguyễn Tấn Hồng (SN 1968), Trần Văn Tiến (SN 1969) hô hào, kích động gia đình ông Phạm Đình Phước (cha đẻ anh Đến) không ký vào biên bản khám nghiệm tử thi. Khoảng 9 giờ 30 phút ngày 16-9-2009, Nguyễn Tấn Hồng, Trần Văn Tiến, Phạm Đình Phước, Phạm Văn Tiến, Phạm Văn Phê, Phạm Văn Phá, Phạm Văn Tâm... khiêng xác anh Đến tới trụ sở Công an thị xã An Khê để phản đối. Bị Công an ngăn chặn, Hà Tấn Vũ (còn gọi là Tý, SN 1986) Lê Văn Phúc (Dư, SN 1981), Phạm Quang Đức (Bẻo, SN 1990), Nguyễn Văn Sửu (Mười Sửu, SN 1975), Lê Đình Tuấn (Béc, SN 1990), Nguyễn Văn Hoàng (Tý Em, SN 1988), Diệp Sanh An (SN 1985)… hô hào, kích động và dùng gạch, đất đá, vỏ đạn, đốt chai chứa xăng tấn công lực lượng làm nhiệm vụ làm nhiều người bị thương và thiệt hại nhiều tài sản.
Hoàng Cư

Có thể bạn quan tâm

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

(GLO)- Tại buổi làm việc với các bộ, ngành liên quan về rà soát quy định về khoảng cách an toàn giữa các xe khi tham gia giao thông trên đường cao tốc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu xử phạt phải theo lộ trình, sau khi hoàn thiện hạ tầng, quy chuẩn và hướng dẫn đầy đủ cho tài xế.

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

(GLO)- Ngày 14-9, tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội tổ chức phiên họp thẩm tra sơ bộ dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (VPHC) sửa đổi. Trong đó, đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa từ 1 tỷ lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân, từ 2 tỷ đồng lên 3 tỷ đồng đối với tổ chức.

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

(GLO)- Từ 8 đơn trình báo của người dân với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 160 triệu đồng, Công an TP. Quảng Ninh đã phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) lần theo dấu vết, triệt phá đường dây lừa đảo hoạt động trên không gian mạng với quy mô lớn.

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

(GLO)- Vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Công ty Dệt may Scavi Huế đang được cơ quan chức năng điều tra. Từ vụ việc này, câu hỏi được đặt ra là khi xảy ra sự cố an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể, trách nhiệm thuộc về đơn vị tổ chức bữa ăn, đơn vị cung cấp suất ăn hay người trực tiếp chế biến?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

(GLO)- Khi cây xanh gãy, đổ làm hư hỏng tài sản, trách nhiệm bồi thường được xác định căn cứ vào chủ thể sở hữu, chiếm hữu, quản lý cây và nguyên nhân dẫn đến cây gãy, đổ. Pháp luật cũng quy định cụ thể trường hợp đơn vị quản lý cây xanh phải bồi thường và trường hợp được loại trừ trách nhiệm.

null