Sát ngày Thần Tài, giá vàng "nhảy múa"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Thị trường vàng trong nước bước vào ngày vía Thần Tài sôi động cả về giá và giao dịch.

Cuối ngày 29-1 (tức mùng 8 Tết), giá vàng SJC được các doanh nghiệp niêm yết mua vào 67,2 triệu đồng/lượng, bán ra 68,2 triệu đồng/lượng, giảm 300.000 đồng mỗi lượng so với hôm trước. Giá vàng trang sức, giá vàng nhẫn 24K các loại cũng giảm tới 400.000 đồng về 55,2 triệu đồng/lượng mua vào và 56,3 triệu đồng/lượng bán ra. Đây là diễn biến giảm khá bất ngờ của giá vàng trong nước trước ngày Thần Tài (mùng 10 tháng giêng). Dù vậy, nhu cầu giao dịch vàng trên thị trường bắt đầu sôi động.

Mua bán tấp nập

Khảo sát trên địa bàn TP HCM, phóng viên Báo Người Lao Động ghi nhận tiệm vàng nào cũng nhộn nhịp khách hàng đang giao dịch. Người dân tập trung mua các sản phẩm vàng liên quan đến năm Quý Mão, vàng nhẫn và nữ trang vàng.

Tại khu vực chợ Gò Vấp, nhân viên tiệm vàng Kim Thanh cho biết trong 2 ngày cuối tuần, mỗi ngày có hàng trăm lượt khách mua vàng để lấy may đầu năm. Nhiều người chọn mua vàng nhẫn, nữ trang vàng, các loại vàng miếng 24K hình ông Thần Tài hoặc có chữ Phúc - Lộc - Thọ, giá bán từ 5,6-5,7 triệu đồng/chỉ. Chỉ tay vào hàng trăm tượng vàng con mèo có trọng lượng 5 phân đến 1 chỉ được trưng bày trong tủ, nhân viên tiệm vàng này cho hay đây là sản phẩm đang hút khách, giá bán 5,5 triệu đồng/chỉ cộng thêm chi phí gia công 800.000 đồng/tượng.

Tại các cửa hàng của công ty vàng Mi Hồng trên địa bàn quận Bình Thạnh, nhân viên cho biết công ty đã chuẩn bị rất nhiều vàng nhẫn phục vụ khách hàng. Nhu cầu mua vàng nhẫn trơn, các sản phẩm vàng như lắc, dây chuyền tăng cao trong vài ngày nay. Bà Hàn Thị Bình, chủ tiệm vàng Kim Phát I (Bình Thạnh) cũng nhận định sức mua vàng nhẫn vào ngày Thần Tài rất lớn nên những ngày gần đây tiệm đã đẩy mạnh chế tác loại vàng này để đáp ứng nhu cầu khách hàng.

Công ty Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) cho biết lượng khách đến giao dịch cũng tăng hơn so với những ngày trước. Khách đông, nhân viên PNJ tất bật giới thiệu sản phẩm vàng như nhẫn 99,99 có giá khoảng 5,7 triệu đồng/chỉ, vàng miếng PNJ các loại 3 miếng vàng, 6 miếng vàng và 12 miếng vàng, giá bán vàng được tính theo giá vàng nhẫn 99,99 cộng thêm chi phí gia công 150.000 đồng.

Có tại cửa hàng PNJ trên đường Nguyễn Văn Nghi (quận Gò Vấp) chiều mùng 8, phóng viên Báo Người Lao Động ghi nhận một khách hàng mua 2 lượng vàng SJC với giá 68,5 triệu đồng/lượng và 2 nhẫn vàng PNJ.

Về tình trạng có "cháy hàng" vàng nhẫn như những năm trước hay không, nhiều tiệm vàng ở TP HCM cho rằng tùy thuộc vào sức mua của thị trường và đến thời điểm này nhu cầu bắt đầu sôi động.

Khách đến mua các sản phẩm vàng tại cửa hàng của PNJ ngày 29-1. Ảnh: Bình An

Khách đến mua các sản phẩm vàng tại cửa hàng của PNJ ngày 29-1. Ảnh: Bình An

Mở cửa từ 6 giờ sáng để đón khách

Ông Lê Trí Thông, Tổng Giám đốc PNJ, cho hay các sản phẩm tung ra thị trường dịp Thần Tài năm nay được công ty thiết kế với bao bì, mẫu mã mới kèm thông điệp may mắn trong năm nay. Cụ thể, các sản phẩm của PNJ được chăm chút, truyền tải nhiều ý nghĩa mang tính biểu tượng linh vật của năm. "Loài mèo là biểu tượng cho lòng tốt, sự kiên trì, nhẫn nại, biết suy trước tính sau. Đối với những người kinh doanh, đã từ lâu mèo được xem là linh vật đem lại sự cát tường, thịnh vượng, tài lộc có thể hóa giải được sát khí. PNJ còn có các set vàng Tài Lộc với thiết kế theo từng năm, kiểu dáng và mẫu mã độc đáo. Khách hàng có đa dạng lựa chọn với các bộ 3 miếng vàng, 6 miếng vàng và 12 miếng vàng (bản giới hạn)" - ông Thông thông tin.

Công ty Vàng bạc Đá quý Bảo Tín Minh Châu cũng đưa ra thị trường nhiều sản phẩm vàng đặc sắc, tâm linh may mắn như tượng vàng Thần Tài thịnh vượng, cát tường; tượng vàng Phúc Lộc Thọ; tượng mèo Thần Tài chiêu tài hút lộc, đặc biệt sản phẩm vàng miếng hình con mèo bán rất chạy trong những ngày gần đây.

Liên quan đến hoạt động kinh doanh vào ngày Thần Tài mùng 10 tháng giêng (ngày 31-1), nhiều công ty, cửa hàng cho biết sẽ mở cửa từ 6 giờ sáng để đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Công ty SJC, PNJ còn cho hay sẽ mở cửa bán hàng đến 23 giờ hoặc khi hết khách; đồng thời triển khai linh hoạt nhiều hình thức thanh toán, trả góp với lãi suất 0% để thuận lợi cho khách hàng. Một số công ty khác như Bảo Tín Minh Châu còn cho khách đặt vàng trước và thanh toán online rồi nhận vào ngày Thần Tài để tránh xếp hàng, chờ đợi.

Liên quan đến việc giá vàng trong nước bất ngờ sụt giảm sát ngày Thần Tài, chuyên gia vàng Trần Duy Phương cho rằng do nhiều người bán vàng ra chốt lời sau khi giá vàng thế giới và trong nước tăng liên tiếp từ đầu năm 2023 đến nay. Thực tế, giá vàng SJC đã tăng hơn 2 triệu đồng/lượng và giá vàng trang sức tăng trên 2,2 triệu đồng/lượng trong 4 tuần đầu năm nay.


Có thể bạn quan tâm

Thấy gì từ thu thuế đất tăng?

Thấy gì từ thu thuế đất tăng?

Số liệu của Bộ Tài chính cho biết, thu thuế từ nhà, đất đạt 198,3 nghìn tỉ đồng, tăng 105% so cùng kỳ 2024. Không chỉ bổ sung cho ngân sách một khoản quan trọng, đằng sau con số đột biến này còn rất nhiều vấn đề cần mổ xẻ thấu đáo để tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát huy tối đa nội lực.

Thanh toán bằng bitcoin được chấp nhận tại Kibera, Kenya. (Ảnh: Independent.co)

Khu ổ chuột lớn nhất châu Phi dần quen với việc sử dụng bitcoin cho các khoản thanh toán hàng ngày

(GLO)- Trong khi bitcoin vẫn còn khá xa lại với nhiều người, thì tại khu ổ chuột nghèo khó Kibera, Kenya, thay vì chỉ giao dịch bằng tiền mặt, một bộ phận cư dân nơi đây đã bắt đầu sử dụng bitcoin cho các khoản thanh toán hàng ngày, đặc biệt là tại các quầy hàng thực phẩm và rau củ.

Cuộc đối thoại về niềm tin và nghĩa vụ

Cuộc đối thoại về niềm tin và nghĩa vụ

Nghị định 70/2025/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/6/2025 quy định: hộ kinh doanh có doanh thu trên 1 tỷ đồng/năm, hoạt động trong các lĩnh vực tiêu dùng trực tiếp như quán ăn, khách sạn, bán lẻ, vận tải... bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử từ máy tính tiền, kết nối trực tiếp với cơ quan thuế.

Xóa sổ tài khoản 'ngủ đông'

Xóa sổ tài khoản 'ngủ đông'

Trước làn sóng gia tăng tội phạm công nghệ cao và lừa đảo tài chính qua mạng, ngành ngân hàng đang phối hợp các cơ quan liên quan tiến hành làm sạch hệ thống, trong đó có việc xóa sổ hàng chục triệu tài khoản ngân hàng nếu không xác thực danh tính, còn gọi là tài khoản “ngủ đông”.

Khát vọng trung tâm tài chính toàn cầu

Khát vọng trung tâm tài chính toàn cầu

Thế giới hiện có 119 trung tâm tài chính quốc tế, song chỉ có khoảng 20 trung tâm thành công, hiệu quả. 'Sinh sau đẻ muộn', làm sao để trung tâm tài chính tại VN cạnh tranh được với các trung tâm rất lớn của khu vực như Thượng Hải (Trung Quốc), Dubai, Singapore…?

Tăng tốc xử lý tài chính, ngân sách nhà nước trước khi sắp xếp lại đơn vị hành chính

Tăng tốc xử lý tài chính, ngân sách nhà nước trước khi sắp xếp lại đơn vị hành chính

(GLO)- Sở Tài chính Gia Lai và các đơn vị liên quan đang tăng tốc rà soát, tổng hợp số liệu xử lý tài chính, ngân sách nhà nước trước khi tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp. Đồng thời, hướng dẫn các đơn vị xây dựng phương án bàn giao nguồn tài chính, ngân sách theo đúng quy định.

Khẩn trương phân bổ vốn chương trình phát triển vùng dân tộc thiểu số

Khẩn trương phân bổ vốn chương trình phát triển vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Tại hội nghị trực tuyến về đánh giá tình hình thực hiện và thúc đẩy tiến độ Chương trình MTQG phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi năm 2025 do UBND tỉnh Gia Lai tổ chức chiều 4-6, các đại biểu đều cho rằng cần khẩn trương phân bổ vốn để triển khai chương trình này.

Đồng Yên mệnh giá 5.000 và 10.000 của Nhật Bản. (Ảnh: Internet)

Quốc gia nào đang là “chủ nợ” lớn nhất thế giới?

(GLO)- Lần đầu tiên sau 34 năm, Nhật Bản không còn là quốc gia nắm giữ vị thế chủ nợ lớn nhất thế giới, khi bị Đức vượt qua về quy mô tài sản ròng ở nước ngoài. Đây là một cột mốc đáng chú ý, diễn ra trong bối cảnh tài sản ròng ở nước ngoài của Nhật vẫn tăng lên mức cao kỷ lục trong năm 2024.

null