Sát hại người tình bằng điện bất thành, gã đàn ông đã bị bắt

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 29-12, Công an thị xã Đông Triều đã tiến hành tạm giữ ông H.N.T. (SN 1976, trú tại khu Trạo Hà, phường Đức Chính, thị xã Đông Triều, Quảng Ninh) để điều tra về hành vi giết người.
 


Khoảng 7 giờ 30 phút ngày 24-12, Công an thị xã Đông Triều nhận được tin báo của người dân tổ 4, khu Trạo Hà, phường Đức Chính, thị xã Đông Triều về việc phát hiện có đường điện lạ nối từ cột điện của khu dân cư vào cổng sắt nhà bà T.T.M.H. (SN 1975, đang sống một mình).

H.N.T. tại cơ quan Công an (Ảnh: Công an thị xã Đông Triều).
H.N.T. tại cơ quan Công an (Ảnh: Công an thị xã Đông Triều).


Nhận được tin báo, Công an thị xã Đông Triều đã tiến hành xác minh, đồng thời trích xuất camera tại các hộ xung quanh để làm rõ thì ông T. chính là thủ phạm.

Qua đấu tranh, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thị xã Đông Triều xác định ông H.N.T. từng có tình cảm với bà T.T.M.H. từ nhiều năm trước. Gần đây, giữa ông T. và bà H. phát sinh mâu thuẫn.

Tại cơ quan điều tra, ông T. khai nhận thực hiện hành vi dùng dây điện đấu nối từ cột điện khu phố vào cổng sắt nhà bà H., nhằm mục đích sát hại bà H. vào ban đêm lúc bà này đi làm về.


HUỲNH LÊ (vietnamnet.vn; .baogiaothong.vn)

Có thể bạn quan tâm

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

(GLO)- Tại buổi làm việc với các bộ, ngành liên quan về rà soát quy định về khoảng cách an toàn giữa các xe khi tham gia giao thông trên đường cao tốc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu xử phạt phải theo lộ trình, sau khi hoàn thiện hạ tầng, quy chuẩn và hướng dẫn đầy đủ cho tài xế.

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

(GLO)- Ngày 14-9, tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội tổ chức phiên họp thẩm tra sơ bộ dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (VPHC) sửa đổi. Trong đó, đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa từ 1 tỷ lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân, từ 2 tỷ đồng lên 3 tỷ đồng đối với tổ chức.

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

(GLO)- Từ 8 đơn trình báo của người dân với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 160 triệu đồng, Công an TP. Quảng Ninh đã phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) lần theo dấu vết, triệt phá đường dây lừa đảo hoạt động trên không gian mạng với quy mô lớn.

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

(GLO)- Vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Công ty Dệt may Scavi Huế đang được cơ quan chức năng điều tra. Từ vụ việc này, câu hỏi được đặt ra là khi xảy ra sự cố an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể, trách nhiệm thuộc về đơn vị tổ chức bữa ăn, đơn vị cung cấp suất ăn hay người trực tiếp chế biến?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

(GLO)- Khi cây xanh gãy, đổ làm hư hỏng tài sản, trách nhiệm bồi thường được xác định căn cứ vào chủ thể sở hữu, chiếm hữu, quản lý cây và nguyên nhân dẫn đến cây gãy, đổ. Pháp luật cũng quy định cụ thể trường hợp đơn vị quản lý cây xanh phải bồi thường và trường hợp được loại trừ trách nhiệm.

null