Sắp xét xử tám cựu lãnh đạo, cán bộ Tổng Công ty Chè Việt Nam

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Cựu Tổng Giám đốc Tổng Công ty Chè Việt Nam Nguyễn Thiện Toàn và các đồng phạm đã thực hiện nhiều hành vi sai phạm liên quan đến việc quản lý, sử dụng tài sản là quyền sử dụng đất.

Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã quyết định ngày 14/4 sẽ mở phiên tòa xét xử 8 bị cáo đều là cựu lãnh đạo, cán bộ Tổng Công ty Chè Việt Nam trong vụ án “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” và “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại đơn vị này.

xet-xudd.jpg
Bị can Đặng Ngọc Cầm (bên trái); Bị can Nguyễn Quốc Khánh (bên phải). (Nguồn: Bộ Công an)

Hội đồng xét xử gồm 3 người: 1 thẩm phán và 2 hội thẩm nhân dân. Ba kiểm sát viên của Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội và Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao (được biệt phái về Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội) được phân công thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa.

Tám bị cáo trong vụ án này gồm: Nguyễn Thiện Toàn (sinh năm 1958, cựu Tổng Giám đốc), Đặng Ngọc Cầm (sinh năm 1959, cựu thành viên Hội đồng thành viên Công ty), Nguyễn Quốc Khánh (sinh năm 1961, cựu thành viên Hội đồng thành viên Công ty), Vũ Ngọc Tự (sinh năm 1953, cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty), Trần Thị Hoa (sinh năm 1958, cựu thành viên Hội đồng thành viên Công ty), Bành Thương Trí (sinh năm 1973, cựu Giám đốc Chi nhánh Tổng Công ty Chè-Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên tại Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty Chè Sài Gòn), Đặng Văn Tới (sinh năm 1959, cựu Kế toán trưởng Công ty), Trần Hồng Điệp (sinh năm 1961, cựu Kiểm soát viên chuyên trách).

Bị cáo Trần Hồng Điệp bị Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao truy tố về tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” theo quy định tại Điều 285, khoản 2, Bộ luật Hình sự năm 1999 được sửa đổi, bổ sung năm 2009. Bảy bị cáo còn lại bị truy tố về tội “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” theo quy định tại Điều 219, khoản 3, Bộ luật Hình sự năm 2015.

Trong vụ án này có 14 luật sư đăng ký tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các bị cáo. Ngoài ra, Tòa cũng triệu tập 12 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan tới phiên tòa.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, quá trình làm việc, cựu Tổng Giám đốc Tổng Công ty Chè Việt Nam Nguyễn Thiện Toàn và các đồng phạm đã thực hiện nhiều hành vi sai phạm liên quan đến việc quản lý, sử dụng tài sản là quyền sử dụng đất tại 3 thành phố: Hà Nội, Hải Phòng và Thành phố Hồ Chí Minh.

Cụ thể, bị cáo Nguyễn Thiện Toàn là người đã chỉ đạo, ký nghị quyết vay tiền, nộp tiền sử dụng đất thuê 50 năm trả tiền một lần tại 225 Nam Kỳ Khởi Nghĩa (Thành phố Hồ Chí Minh) không xác định giá trị tài sản này vào giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hóa Tổng Công ty Chè Việt Nam; ký nghị quyết và hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp là quyền sử dụng đất thuê 30 năm diện tích 1.500m2 tại đường Trần Khát Chân (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) trong liên doanh Hotel Indochine Hà Nội và quyền sử dụng đất diện tích 11.635m2 đất ở đường Chè Hương (thành phố Hải Phòng) tại Công ty Nam Cường không qua đấu giá là trái pháp luật, vi phạm khoản 3 Điều 16 Nghị định 09/2009/NĐ-CP ngày 5/2/2009 và khoản 4 Điều 30 Nghị định số 59/2011NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ, gây thiệt hại cho Nhà nước tổng số tiền hơn 38 tỷ đồng, đã phạm vào tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí."

Tại cơ quan điều tra, bị cáo Thiện đã khai nhận hành vi phạm tội và tự nguyện nộp 300 triệu đồng để khắc phục hậu quả.

Tiếp đó, cựu Kế toán trưởng Tổng Công ty Chè Việt Nam Đặng Văn Tới bị Viện Kiểm sát xác định là đã không hạch toán bổ sung tài sản là quyền sử dụng đất thuê 50 năm trả tiền một lần tại 225 Nam Kỳ Khởi Nghĩa (Thành phố Hồ Chí Minh) vào giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hóa Tổng Công ty Chè Việt Nam; hạch toán tiền chuyển nhượng phần vốn góp là quyền sử dụng đất thuê 30 năm diện tích 1.500 m2 tại đường Trần Khát Chân (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) trong liên doanh Hotel Indochine Hà Nội và quyền sử dụng đất diện tích 11.635 m2 đất đường Chè Hương (Hải Phòng) tại Công ty Nam Cường không qua đấu giá.

Đối với cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Chè Việt Nam Vũ Ngọc Tự, Cơ quan công tố xác định bị cáo Tự đã cùng cựu thành viên Hội đồng thành viên Trần Thị Hoa tham gia ký nghị quyết cho phép chuyển nhượng phần vốn góp là quyền sử dụng đất thuê 30 năm diện tích 1.500m2 tại đường Trần Khát Chân (Hà Nội) trong liên doanh Hotel Indochine Hà Nội và quyền sử dụng đất diện tích 11.635m2 đất ở đường Chè Hương (Hải Phòng) tại Công ty Nam Cường không qua đấu giá là trái pháp luật, gây hậu quả thiệt hại cho Nhà nước hơn 22 tỷ đồng…

Theo Kim Anh (TTXVN/Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai mở đợt cao điểm kiểm soát bánh mì, thức ăn đường phố sau hàng loạt vụ nghi ngộ độc thực phẩm

Gia Lai mở đợt cao điểm kiểm soát bánh mì, thức ăn đường phố

(GLO)- Ngày 11-9, UBND tỉnh Gia Lai có văn bản yêu cầu các sở, ngành, địa phương tăng cường các giải pháp bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP), phòng ngừa ngộ độc thực phẩm trên địa bàn tỉnh trong bối cảnh thời gian qua liên tiếp xảy ra các vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm với số người mắc lớn.

Tàu cá Gia Lai cứu 32 ngư dân Đà Nẵng trôi dạt trên biển.

Tàu cá Gia Lai cứu 32 ngư dân Đà Nẵng trôi dạt trên biển

(GLO)- Sau nhiều ngày trôi dạt trên biển, 32 ngư dân Đà Nẵng đã được hai tàu cá của Gia Lai phát hiện, cứu sống. Khoảnh khắc các thuyền viên tàu BĐ-98960-TS tiếp cận, đưa từng ngư dân kiệt sức lên tàu được đăng tải tối 11-9, nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và nhận được sự quan tâm, chia sẻ.

An Khê đề xuất mức phạt cơ sở bánh mì Bin Bin 100 triệu đồng, đình chỉ hoạt động 4 tháng

An Khê đề xuất mức phạt cơ sở bánh mì Bin Bin 100 triệu đồng, đình chỉ hoạt động 4 tháng

(GLO)- Liên quan vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra tại Hộ kinh doanh Bin Bin (phường An Khê, tỉnh Gia Lai), ngành chức năng đã thống nhất lập biên bản vi phạm hành chính đối với Hộ kinh doanh Bin Bin do ông Nguyễn Văn Khanh làm đại diện với 4 hành vi vi phạm, đề xuất phạt 100 triệu đồng.

Thông tin mới nhất của Bộ Nội vụ về việc tiếp tục sáp nhập xã, phường

Thông tin mới nhất của Bộ Nội vụ về việc tiếp tục sáp nhập xã, phường

(GLO)- Bộ Nội vụ cho biết chủ trương hiện nay là cơ bản giữ ổn định các đơn vị hành chính cấp xã đã được sắp xếp. Tuy nhiên, những đơn vị chưa đạt tiêu chuẩn, tiêu chí vẫn phải được rà soát; nếu thực sự cần thiết, địa phương có thể đề xuất tiếp tục điều chỉnh, sắp xếp.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh giám sát việc quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh giám sát việc quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 10-9, tại Văn phòng UBND tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Gia Lai tổ chức giám sát chuyên đề về quản lý, sử dụng tài sản công là trụ sở làm việc trên địa bàn tỉnh sau khi thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính.

Gỡ vướng cung ứng xi măng, siết chặt quản lý tài sản công

Gỡ vướng cung ứng xi măng, siết chặt quản lý tài sản công

(GLO)- Tại phiên chất vấn của Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai, các đại biểu đã tập trung làm rõ những bất cập trong cung ứng xi măng và quản lý, khai thác tài sản công. UBND tỉnh và các sở, ngành đã đưa ra giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực công, tránh lãng phí.

Dồn sức hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP 10,2%

Dồn sức hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP 10,2%

(GLO)- Sáng 8-9, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 8, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 và những tháng cuối năm 2026. Đồng chí Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai tổ chức phiên giải trình, chất vấn những vấn đề nổi lên từ thực tiễn

Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai tổ chức phiên giải trình, chất vấn những vấn đề nổi lên từ thực tiễn

(GLO)- Sáng 8-9, Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai tổ chức phiên giải trình, chất vấn để tập trung làm rõ những vấn đề nổi lên trong thực tiễn, những hạn chế, bất cập, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan; đồng thời xác định giải pháp và thời hạn khắc phục cụ thể.

null