Rút kinh nghiệm diễn tập khu vực phòng thủ và phòng thủ dân sự tỉnh Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 5-6, Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) và phòng thủ dân sự (PTDS) tỉnh Gia Lai năm 2023 đã tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm. Đồng chí Hồ Văn Niên-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh chủ trì hội nghị.
Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Dự hội nghị có các đồng chí Phó Ban chỉ đạo: Trương Hải Long-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Rah Lan Chung- Phó Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị.

Báo cáo tại hội nghị do lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trình bày nêu rõ: Diễn tập KVPT và PTDS năm 2023 của tỉnh diễn ra trong điều kiện các cơ quan, địa phương, đơn vị đang tập trung thực hiện nhiều nhiệm vụ. Diễn tập cơ chế có nhiều lực lượng, phương tiện; địa điểm thực binh diễn ra nhiều nơi, địa hình phức tạp, nhiều nội dung mới so với năm 2019, thời tiết khí hậu khắc nghiệt... Tuy nhiên, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 5, sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh, sự nỗ lực, cố gắng của toàn khung tập, cuộc diễn tập KVPT tỉnh năm 2023 diễn ra đúng ý định, đạt mục đích, yêu cầu đề ra.


Bên cạnh đó, cấp ủy, chính quyền và lãnh đạo, chỉ huy các sở, ban, ngành, mặt trận, đoàn thể nắm được thứ tự, nội dung, phương pháp công tác tham mưu tác chiến và cơ chế lãnh đạo, chỉ huy, điều hành trong tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Pleiku và các đồng chí lãnh đạo thể hiện rõ vai trò lãnh đạo, vận hành đúng nguyên tắc, điều hành, xử trí, kết luận rõ ở từng cuộc họp. Chủ trì họp Đảng ủy Quân sự, lãnh đạo nhiệm vụ tác chiến phòng thủ đúng cơ chế, nguyên tắc; hội nghị đã phát huy trí tuệ của tập thể, thảo luận dân chủ, tập trung làm rõ thêm phương án tác chiến của Chỉ huy trưởng và quyết nghị những chủ trương, giải pháp cần tập trung lãnh đạo nhiệm vụ tác chiến phòng thủ sát, đúng với tình hình nhiệm vụ và đặc điểm của địa phương.

Các đồng chí Phó Bí thư, Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và TP. Pleiku chỉ đạo các sở, ban, ngành, mặt trận, đoàn thể thực hiện đầy đủ nội dung, nhiệm vụ trong công tác tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ, thể hiện được vai trò của người chủ trì.

Lãnh đạo, chỉ huy cơ quan Quân sự, Công an, Biên phòng tỉnh và TP. Pleiku nắm chắc tình hình, thực hiện tốt chức năng làm tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền; chủ động phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, mặt trận, đoàn thể tiến hành đầy đủ, trình tự các bước trong tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ. Cơ quan quân sự các cấp chuẩn bị tốt nội dung cho cuộc họp Đảng ủy Quân sự thông qua Quyết tâm tác chiến phòng thủ. Lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể báo cáo thông qua kế hoạch tác chiến và bảo đảm trong tác chiến phòng thủ cơ bản đúng, đủ nội dung, sát tình huống.

Diễn tập PTDS diễn ra trong điều kiện thời gian chuẩn bị gấp, tham gia diễn tập có sự phối hợp nhiều lực lượng, phương tiện của tỉnh và các đơn vị của Quân khu 5, các ngành liên quan. Địa điểm thực binh diễn tập diễn ra nhiều nơi, địa hình phức tạp, thời tiết khí hậu khắc nghiệt; trang bị, phương tiện, vật chất chưa đáp ứng với yêu cầu đặt ra... Song, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quân khu 5, hướng dẫn của cơ quan Quân khu; sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; các cơ quan, địa phương, đơn vị tham gia diễn tập đã phối hợp chặt chẽ và thực hành diễn tập đúng kịch bản, kế hoạch, sát tình huống giả định (sự cố thiên tai, cứu hộ cứu nạn do mưa, bão), bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, phương tiện.

Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long tặng bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long tặng bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên cho rằng: Thời gian chuẩn bị rất ngắn, chưa đến 3 tháng, song với sự chủ động, tích cực của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh - Cơ quan Thường trực đã chủ trì, phối hợp với các ban, ngành tham mưu giúp Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh thông qua, phê duyệt hồ sơ chủ trương đầu tư căn cứ chiến đấu mô phỏng và hoàn chỉnh trước khi bước vào diễn tập chính thức. Quá trình chuẩn bị và thực hành diễn tập, Ban Chỉ đạo diễn tập Quân khu 5 nhận xét khung tập tỉnh và TP. Pleiku là hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập.

Bí thư Tỉnh ủy cho rằng, nội dung diễn tập phòng thủ dân sự thời điểm đang giữa mùa nắng, nóng, phòng thủ dân sự, thực binh thiết quân luật, giới nghiêm cấp thành phố và thực binh A3 lần đầu tiên tổ chức; thao trường bắn đạn thật, bắn quy mô lớn đã đặt ra nhiều khó khăn và cần rút kinh nghiệm. Trên cơ sở đó, thời gian tới cần tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về khu vực phòng thủ và phòng thủ dân sự, trọng tâm là Nghị quyết số 28, Nghị quyết số 22 của Bộ Chính trị; Nghị định số 21, Nghị định số 3 của Chính phủ, trong đó cần xác định xây dựng “thế trận lòng dân” là nền tảng vững chắc của khu vực phòng thủ.

Thời gian tới các cơ quan, đơn vị cần tập trung tham mưu phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong xây dựng tiềm lực, lực lượng, thế trận quốc phòng trong khu vực phòng thủ tỉnh “Cơ bản, toàn diện, liên hoàn, vững chắc” phù hợp với sự phát triển. Tuyệt đối không để bị động, bất ngờ trong các tình huống về quốc phòng, an ninh; đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; giữ vững ổn định chính trị để phát triển kinh tế - xã hội, đối ngoại của địa phương. Tăng cường xây dựng các tiềm lực chính trị, tinh thần, văn hóa, xã hội; kinh tế, khoa học và công nghệ trong khu vực phòng thủ; kết hợp chặt chẽ giữa kinh tế - xã hội với quốc phòng, an ninh và quốc phòng, an ninh với kinh tế - xã hội, chuẩn bị tốt các mặt để động viên quốc phòng.

Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: “Chúng ta cần tập trung lãnh đạo xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh toàn diện, có sức chiến đấu cao, lấy xây dựng về chính trị làm nền tảng, thực sự trở thành lực lượng nòng cốt trong bảo vệ Tổ quốc. Xây dựng thế trận khu vực phòng thủ liên hoàn, vững chắc, kết hợp thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ở địa phương trong thời bình và sẵn sàng chuyển sang thời chiến”.

Khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc trong diễn tập. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc trong diễn tập. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng bằng khen cho 30 tập thể và 46 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong diễn tập KVPT và PTDS tỉnh Gia Lai năm 2023.

Có thể bạn quan tâm

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ ICISE phát triển bền vững

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ ICISE phát triển bền vững

(GLO)- Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng ghi nhận những đóng góp của ICISE đối với khoa học Việt Nam, đồng thời yêu cầu bộ, ngành và tỉnh Gia Lai phối hợp hoàn thiện cơ chế, chính sách, tạo điều kiện để trung tâm phát triển bền vững, nâng cao hiệu quả nghiên cứu và hợp tác khoa học quốc tế.

Chuyển đổi xanh phải tạo ra động lực mới cho phát triển

Chuyển đổi xanh phải tạo ra động lực mới cho phát triển

(GLO)- Phát biểu tại Lễ khai mạc “Đối thoại Quy Nhơn về khí hậu và chuyển đổi”, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh, vấn đề không phải lựa chọn giữa tăng trưởng và hành động khí hậu, mà là làm thế nào để quá trình chuyển đổi tạo ra động lực mới cho phát triển.

Thủ tướng đề nghị Chủ tịch Hun Sen tiếp tục quan tâm cộng đồng người gốc Việt, doanh nghiệp Việt tại Campuchia

Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị Chủ tịch Hun Sen tiếp tục quan tâm cộng đồng người gốc Việt, doanh nghiệp Việt tại Campuchia

Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị Chủ tịch Đảng Nhân dân, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen tiếp tục quan tâm, hỗ trợ cho cộng đồng người gốc Việt, trong đó có vấn đề quốc tịch và giấy tờ pháp lý; quan tâm, tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp Việt Nam đang hoạt động tại Campuchia.

Quyết liệt tháo gỡ điểm nghẽn, thúc đẩy tăng trưởng

Quyết liệt tháo gỡ điểm nghẽn, thúc đẩy tăng trưởng

(GLO)- Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc và Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn yêu cầu các cấp, ngành quyết liệt tháo gỡ khó khăn về vốn, chi phí đầu vào và giải phóng mặt bằng; đẩy nhanh tiến độ các dự án, phát huy tối đa dư địa phát triển trong những tháng cuối năm 2026.

Tỉnh Gia Lai sẽ triển khai sửa chữa, hoàn trả các tuyến đường hư hỏng do chở vật liệu phục vụ dự án sân bay Phù Cát.

Sửa chữa, hoàn trả các tuyến đường chở vật liệu phục vụ dự án sân bay Phù Cát

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa có văn bản đồng ý chủ trương đầu tư sửa chữa, xây dựng hoàn trả các tuyến đường địa phương bị ảnh hưởng do vận chuyển vật liệu phục vụ dự án đầu tư xây dựng đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ tại khu bay Cảng hàng không Phù Cát (gọi tắt Dự án).

Kiểm tra công tác quản lý, vận hành an toàn hồ chứa Ia Mơr và tiến độ sửa chữa hồ Ia Ring

Kiểm tra công tác quản lý, vận hành an toàn hồ chứa Ia Mơr và tiến độ sửa chữa hồ Ia Ring

(GLO)- Sáng 7-10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp đã kiểm tra công tác quản lý, vận hành, bảo đảm an toàn công trình thủy lợi và hoạt động liên kết nuôi trồng thủy sản tại hồ chứa nước Ia Mơr (xã Ia Mơ), đồng thời kiểm tra tiến độ sửa chữa hồ Ia Ring (xã Bờ Ngoong).

Gặp mặt cán bộ Hội LHPN tỉnh Gia Lai qua các thời kỳ

Gặp mặt cán bộ Hội LHPN tỉnh Gia Lai qua các thời kỳ

(GLO)- Nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2026), sáng 6-10, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Gia Lai tổ chức gặp mặt cán bộ Hội qua các thời kỳ và Tọa đàm “Giải pháp nâng cao chất lượng tập hợp phụ nữ, phát triển hội viên ở cơ sở”.

Gia Lai quy tập thêm 2 hài cốt liệt sĩ tại xã Ia Dom.

Gia Lai quy tập thêm 2 hài cốt liệt sĩ tại xã Ia Dom

(GLO)- Ngày 6-10, thông tin từ Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai cho biết, từ nguồn tin do người dân cung cấp, Đội K52 (Phòng Chính trị) phối hợp với Ban CHQS xã Ia Dom tổ chức khảo sát, tìm kiếm và quy tập được 2 hài cốt liệt sĩ tại làng Bi.

null