Range Rover Evoque 2025 có giá từ 2,9 tỷ đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Thương hiệu xe sang của nước Anh Land Rover vừa ra mắt phiên bản Range Rover Evoque 2025 cho thị trường Việt Nam với thiết kế tối giản, động cơ hybrid, ngoại hình mềm mại hơn các "đàn anh". Mẫu xe hướng đến những khách hàng thường di chuyển trong đô thị.

1.jpg
Range Rover Evoque 2025 ra mắt tại thị trường Việt Nam ngày 13-1. Ảnh: S.T

Mới đây, JLR Việt Nam đã chính thức giới thiệu dòng xe Range Rover Evoque 2025 tới khách hàng trong nước với 4 phiên bản gồm: S 1.5 P160 MHEV, Dynamic SE 1.5 P160 MHEV, S 2.0 P200 MHEV và Dynamic SE 2.0 P200 MHEV.

Range Rover Evoque 2025 tiếp tục kế thừa triết lý thiết kế tối giản nhưng đầy tinh tế của gia đình Range Rover. Ngoại thất Evoque 2025 gây ấn tượng với lưới tản nhiệt thiết kế mới.

Xe trang bị đèn pha Pixel LED mảnh với dải LED ban ngày đặc trưng thương hiệu. Tay nắm cửa dạng ẩn. Land Rover trang trí với đường viền tạo điểm nhấn quanh xe. Cụm đèn hậu LED mảnh, nối liền nhau bằng thanh trang trí màu đen; cản sau hầm hố.

2.jpg
Nội thất tinh chỉnh thiết kế. Ảnh: S.T

JLR Việt Nam cung cấp tới 8 tùy chọn mâm hợp kim cho Evoque 2025 với kích thước tối đa 21 inch, cùng 5 phong cách hoàn thiện mới, mang lại sự cá nhân hóa tối đa cho khách hàng.

Bên trong, khoang cabin của Evoque 2025 tiếp tục giữ lối thiết kế tối giản, sang trọng. Khách hàng có thể lựa chọn các chi tiết mạ chrome cho vô lăng, viền bảng điều khiển trung tâm và khe thoáng khí.

Điểm nhấn công nghệ nằm ở màn hình cong 11,4 inch tích hợp hệ thống Pivi Pro, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây.

3.jpg
Màn hình cảm ứng giải trí 11,4 inch mới. Ảnh: S.T

Đặc biệt, Range Rover Evoque 2025 sở hữu hệ thống camera tiên tiến nhất phân khúc với tính năng toàn cảnh 3D Surround View, công nghệ quan sát gầm xe và gương chiếu hậu thông minh ClearSight.

Ngoài ra, còn có các trang bị tiện nghi khác bao gồm cửa sổ trời toàn cảnh, sạc không dây, cần số thiết kế mới và hệ thống điều hòa có khả năng tạo ion, kiểm soát CO2 trong cabin.

4.jpg
Hàng ghế sau bọc da hai tông màu. Ảnh: S.T

Range Rover Evoque 2025 có 2 cấu hình động cơ. Phiên bản S 1.5 P160 MHEV và Dynamic SE 1.5 P160 MHEV sử dụng động cơ 3 xi-lanh 1.5L cho công suất 160 PS, đi kèm hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động cầu trước. Hai phiên bản còn lại dùng động cơ 4 xi-lanh 2.0L cho công suất 200 PS, kết hợp với hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian.

Xe được cung cấp 7 chế độ lái, bao gồm: Eco, Comfort, Grass-Gravel-Snow, Mud-Ruts, Sand, Dynamic và Automatic, đáp ứng đa dạng nhu cầu vận hành trên nhiều loại địa hình. Với giá khởi điểm từ gần 3 tỷ đồng, Evoque là mẫu Range Rover dễ tiếp cận nhất.

gia.jpg

Có thể bạn quan tâm

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hồ Thị Thu Hòa: Khát vọng đưa logistics Gia Lai “vươn ra biển lớn”

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hồ Thị Thu Hòa: Khát vọng đưa logistics Gia Lai “vươn ra biển lớn”

(GLO)- Trong quãng thời gian học tập tại Rotterdam (Hà Lan) đến khi tham gia xây dựng các đề án chiến lược quốc gia, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hồ Thị Thu Hòa (quê ở Quy Nhơn) vẫn giữ nguyên khát vọng đưa logistics quê hương “vươn ra biển lớn” bằng tri thức, hạ tầng và chuỗi cung ứng bền vững.

Người đầu tiên tạo ra sản phẩm cà phê chồn tại Pleiku.

Người đầu tiên tạo ra sản phẩm cà phê chồn tại Pleiku

(GLO)- Giữa cao nguyên cà phê Pleiku, anh Nguyễn Trung Nguyên (tổ 2, phường Pleiku) được biết đến là người đầu tiên tạo ra sản phẩm cà phê chồn tại địa phương. Sau 15 năm theo đuổi, anh đã xây dựng trang trại chồn hương quy mô lớn và từng bước định hình đặc sản cà phê chồn mang dấu ấn riêng.

Cây mía đổi đời người dân Tây Gia Lai.

Cây mía đổi đời người dân Tây Gia Lai

(GLO)- Với các làng đồng bào Bahnar, Jrai ở Tây Gia Lai, diện mạo khởi sắc hôm nay gắn liền với cây mía. Khi được quy hoạch thành vùng nguyên liệu tập trung, gắn liên kết sản xuất, cơ giới hóa và bao tiêu sản phẩm, cây mía từng bước góp phần nâng cao thu nhập, ổn định đời sống người dân.

Cán bộ, nhân viên Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Ia Grai kiểm tra rừng. Ảnh: L.N

Giữ rừng xuyên Tết: Khi mùa xuân ở lại giữa đại ngàn

(GLO)- Trong khi nhiều gia đình quây quần chuẩn bị đón Tết Nguyên đán, thì giữa những cánh rừng bạt ngàn, lực lượng làm công tác quản lý, bảo vệ rừng vẫn âm thầm bám trạm, bám rừng. Với họ, Tết là thời điểm nhạy cảm nhất, càng phải căng mình giữ rừng, để mùa xuân được ở lại giữa đại ngàn.

Công nghiệp chế biến: Động lực tăng trưởng mới

Công nghiệp chế biến: Động lực tăng trưởng mới của Gia Lai

(GLO)- Với gần 977 nghìn héc ta đất sản xuất nông nghiệp và tổng sản lượng lương thực ước đạt hơn 1,35 triệu tấn trong năm 2025, Gia Lai đang sở hữu nền tảng quan trọng để phát triển công nghiệp chế biến, nhất là chế biến sâu nông sản. Công nghiệp chế biến trở thành động lực tăng trưởng mới của Gia Lai.

null