Quy hoạch lâm nghiệp quốc gia: Nền tảng để phát triển bền vững

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Quyết định số 895/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch lâm nghiệp quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đây là hành lang pháp lý giúp tỉnh Gia Lai xây dựng các chương trình, đề án và kế hoạch phát triển ngành lâm nghiệp.

Gia Lai đã nhiều lần tổ chức rà soát, điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030 để sử dụng hiệu quả tài nguyên rừng và đất lâm nghiệp nhằm phục vụ cho định hướng phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan dẫn đến kết quả rà soát, quy hoạch 3 loại rừng vẫn chưa được đồng bộ, thống nhất và chưa phù hợp với thực tế. Do vậy, tại kỳ họp thứ 24, HĐND tỉnh khóa XII đã thông qua Nghị quyết số 543/NQ-HĐND về việc bãi bỏ các nghị quyết liên quan đến kết quả rà soát, điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng.

Ông Trương Thanh Hà-Quyền Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh-khẳng định: “Nút thắt” này đã được tháo gỡ khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 895/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch lâm nghiệp quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo đó, diện tích quy hoạch lâm nghiệp của tỉnh đến năm 2030 là 714.597 ha (đất rừng phòng hộ 150.375 ha, đất rừng đặc dụng 82.208 ha, đất rừng sản xuất 482.014 ha).

Đây là hành lang pháp lý để các địa phương xây dựng chương trình, đề án, kế hoạch và chính sách phát triển ngành lâm nghiệp bền vững, mang lại lợi ích kinh tế, môi trường và xã hội. Đối với Gia Lai, lâm nghiệp là một trong những ngành kinh tế quan trọng.

Quy hoạch này sẽ giúp tỉnh phát triển ngành lâm nghiệp một cách bền vững, đóng góp vào sự phát triển kinh tế của tỉnh, giúp công tác bảo vệ và phát triển rừng một cách hiệu quả. Đặc biệt, quy hoạch này cũng sẽ giúp cải thiện sinh kế của người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số thông qua việc phát triển ngành lâm nghiệp và bảo vệ rừng.

luc-luong-bao-ve-rung-cua-vuon-quoc-gia-kon-ka-kinh-to-chuc-tuan-tra-bao-ve-rung.jpg
Lực lượng bảo vệ rừng của Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh tuần tra bảo vệ rừng. Ảnh: M.P

Ông Lê Thanh Sơn-Phó Chủ tịch UBND huyện Kbang-cho biết: Kbang có diện tích rừng lớn nhất tỉnh. Việc quy hoạch lâm nghiệp quốc gia sẽ là căn cứ để địa phương xây dựng chương trình, đề án phát triển lâm nghiệp bền vững.

Trong đó, địa phương sẽ được hưởng lợi từ các chính sách hỗ trợ trồng rừng đối với các diện tích đưa vào quy hoạch mà người dân đang canh tác. Ngược lại, người dân đã canh tác cây ngắn ngày trên đất dốc (được quy hoạch lâm nghiệp) sẽ phải trồng các loại cây phù hợp với mục đích lâm nghiệp.

Cùng với quy hoạch lâm nghiệp quốc gia, nội dung quy hoạch lâm nghiệp tỉnh cũng được tích hợp vào Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 theo Quyết định số 1750/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và các quy định pháp luật khác đã quy định rõ thẩm quyền, trình tự thủ tục, hồ sơ giao rừng, cho thuê rừng cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư của UBND cấp tỉnh, cấp huyện.

Theo đó, Sở Nông nghiệp và PTNT đã ban hành văn bản hướng dẫn triển khai cụ thể. Một số chính sách đã được cụ thể hóa và giao vốn triển khai ngay trong năm 2025 như: hỗ trợ kinh phí bảo vệ rừng đặc dụng, phòng hộ, bảo vệ rừng sản xuất là rừng tự nhiên; khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên; hỗ trợ trồng rừng sản xuất, trồng cây phân tán; xây dựng phương án quản lý rừng bền vững, chứng chỉ rừng; khoán bảo vệ rừng; trợ cấp gạo bảo vệ và phát triển rừng; hỗ trợ đầu tư cơ sở sản xuất giống cây trồng lâm nghiệp.

quy-hoach-lam-nghiep-quoc-gia-thoi-ky-2021-2030-tam-nhin-den-nam-2025-la-co-so-de-tinh-gia-lai-xay-dung-muc-tieu-phat-trien-lam-nghiep-ben-vung.jpg
Quy hoạch lâm nghiệp quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2025 là cơ sở để tỉnh Gia Lai xây dựng mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững. Ảnh: M.P

Theo ông Lưu Trung Nghĩa-Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT: Quy định mới của pháp luật đã tháo gỡ được các điểm nghẽn, tạo không gian pháp lý cho lâm nghiệp, các chủ rừng điều chỉnh phương án quản lý rừng bền vững để triển khai được nhiều hoạt động kinh tế, giải quyết sinh kế trong lĩnh vực lâm nghiệp theo đúng tinh thần Nghị quyết số 06-NQ/TU của Tỉnh ủy về phát triển lâm nghiệp theo hướng bền vững, tăng cường sinh kế, nâng cao tỷ lệ che phủ rừng thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030; Chương trình hành động số 899/CTr-UBND của UBND tỉnh, các chương trình, dự án, kế hoạch trọng tâm của ngành lâm nghiệp, nâng cao giá trị sản xuất của ngành lâm nghiệp.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT nhấn mạnh: Một trong những giải pháp cụ thể là tăng cường quản lý nhà nước đúng theo quy hoạch lâm nghiệp, quản lý, bảo vệ rừng theo hiện trạng và quy hoạch lâm nghiệp để phát triển lâm nghiệp.

Các diện tích ngoài quy hoạch lâm nghiệp, người dân đã và đang canh tác từ lâu nhưng lại thuộc lâm phần quản lý của các công ty lâm nghiệp và các ban quản lý rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh, Khu Bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng thì đo đạc trả về địa phương quản lý, bố trí đất sản xuất cho người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số để sản xuất nông nghiệp hiệu quả, không còn áp lực xâm hại đến rừng và đất rừng.

Mặt khác, triển khai hiệu quả công tác giao rừng, cho thuê rừng đảm bảo rừng có chủ thật sự; tiếp tục triển khai kế hoạch hành động thích ứng quy định không gây mất rừng (EUDR) trên địa bàn tỉnh, sản xuất bền vững kết hợp với mục tiêu bảo tồn tài nguyên và đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương, xây dựng chuỗi cung ứng quy mô lớn, bền vững.

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai thu hút 123 dự án đầu tư

Gia Lai thu hút 123 dự án đầu tư

(GLO)- Theo Sở Tài chính Gia Lai, công tác thu hút đầu tư của tỉnh tiếp tục được đẩy mạnh và đạt kết quả khả quan. Trong 7 tháng đầu năm 2025, toàn tỉnh đã thu hút được 123 dự án mới, tổng vốn đăng ký đầu tư hơn 57.485 tỷ đồng.

Ia Hrung đột phá trong sản xuất bền vững

Ia Hrung đột phá trong sản xuất bền vững

(GLO)- Những điều kiện thuận lợi sau sáp nhập-diện tích rộng, dân số đông và tài nguyên nông nghiệp phong phú hơn-đã giúp xã Ia Hrung từng bước hình thành vùng nguyên liệu tập trung, phát triển chuỗi sản phẩm gắn với chương trình OCOP, mở ra hướng đi bền vững cho nông nghiệp địa phương.

Anh Đỗ Hoài Trung (thành viên HTX Phố Yến) chăm sóc đàn hươu. Ảnh: Vũ Chi

Hướng đi bền vững cho mô hình nuôi hươu sao ở Phú Thiện

(GLO)- Từ chỗ chỉ nuôi hươu sinh sản và lấy nhung, đầu năm 2025, Hợp tác xã (HTX) Phố Yến (thôn Thắng Lợi 3, xã Phú Thiện) đã ra mắt thị trường sản phẩm cao hươu sao. Sản phẩm vừa đạt chứng nhận OCOP 3 sao năm 2025, mở ra hướng đi bền vững cho mô hình nuôi hươu sao tại địa phương.

Mở cửa vào thị trường Nhật Bản

Mở cửa vào thị trường Nhật Bản

(GLO)- Không chỉ được xem là thị trường xuất khẩu giàu tiềm năng với tỉnh Gia Lai, Nhật Bản còn là “thước đo” khắt khe cho giá trị nông sản. Chinh phục được thị trường này, nghĩa là sản phẩm đã đủ điều kiện sẵn sàng vươn ra toàn cầu.

Sản phẩm OCOP: Cần quan tâm khâu đánh giá và hậu kiểm

Sản phẩm OCOP: Cần quan tâm khâu đánh giá và hậu kiểm

(GLO)- Thời gian qua, Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tại tỉnh đã đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần nâng cao giá trị nông sản đặc trưng và thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn. Tuy nhiên, để bảo vệ uy tín và chất lượng sản phẩm, công tác hậu kiểm đóng vai trò vô cùng quan trọng.

Ngân hàng đẩy mạnh tín dụng xanh: Tăng cơ hội cho doanh nghiệp tiếp cận vốn đầu tư phát triển

Ngân hàng đẩy mạnh tín dụng xanh: Tăng cơ hội cho doanh nghiệp tiếp cận vốn đầu tư phát triển

(GLO)- Thời gian gần đây, cùng với việc đưa ra thị trường các gói tín dụng xanh với lãi suất hấp dẫn, nhiều ngân hàng thương mại cam kết đơn giản hóa thủ tục, tạo điều kiện cho doanh nghiệp (DN) tiếp cận và vay vốn để đầu tư phát triển các dự án xanh, tuần hoàn.

null