Quảng Bình sẽ thanh tra trách nhiệm giám đốc 2 sở và chủ tịch 1 huyện

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Thanh tra tỉnh Quảng Bình sẽ thanh tra trách nhiệm đối với Thủ trưởng các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Ngoại vụ và Chủ tịch UBND huyện Quảng Ninh.
Thanh tra tỉnh Quảng Bình sẽ thanh tra trách nhiệm, quyền hạn của Chủ tịch UBND huyện Quảng Ninh

Thanh tra tỉnh Quảng Bình sẽ thanh tra trách nhiệm, quyền hạn của Chủ tịch UBND huyện Quảng Ninh

Ông Trần Thắng - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình vừa ký quyết định phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2024.

Chủ tịch tỉnh Quảng Bình giao Chánh Thanh tra tỉnh thanh tra Chủ tịch huyện Quảng Ninh về trách nhiệm thực hiện chính sách pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng chống tham nhũng và quản lý, sử dụng ngân sách giai đoạn 2022-2023. Việc thực hiện thanh tra dự kiến diễn ra trong quý I-2024.

Tương tự, thanh tra trách nhiệm của Thủ trưởng Cơ quan, đơn vị tại 2 Sở là Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Sở Ngoại vụ trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng chống tham nhũng và quản lý, sử dụng ngân sách giai đoạn 2022-2023. Thực hiện từ quý I đến quý IV-2024.

Thanh tra tỉnh Quảng Bình cũng sẽ thanh tra Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình và Bệnh viện đa khoa huyện Tuyên Hóa trong quý IV, tập trung vào việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý tài chính tại bệnh viện từ năm 2022 - 2023.

Trong danh sách này, Thanh tra tỉnh Quảng Bình cũng sẽ thanh tra, kiểm tra hàng loạt dự án Khu nhà ở thương mại, Khu đô thị và hàng loạt doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực khoáng sản, xây dựng.

Cụ thể, tiến hành thanh tra về việc hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện nghĩa vụ thuế đối với hàng loạt "ông lớn", như: Công ty CP xây dựng Đại Phúc, Công ty CP khoáng sản và xây dựng Đồng Hới, Công ty TNHH Cơ khí Hải Sơn, Công ty CP Xây dựng tổng hợp Minh Anh…. vào quý III-2024.

Ngoài ra, thanh tra việc thực hiện các quy định pháp luật về đầu tư, xây dựng, đất đai… tại Khu đô thị Bảo Ninh 2 (Công ty CP Tập đoàn Nam Mê Kông); Dự án Khu nhà ở thương mại Ruộng Nhất ở thị trấn Quán Hàu, huyện Quảng Ninh (Công ty TNHH Xây dựng Minh Hà); Dự án Khu nhà ở thương mại phía Tây Nam đường Lý Thánh Tông (Tập đoàn Sơn Hải)… từ quý I đến quý IV-2024.

Có thể bạn quan tâm

Dự án Luật Đầu tư (sửa đổi) cần được thiết kế lại để giảm chi phí - tăng hiệu quả

Dự án Luật Đầu tư (sửa đổi) cần được thiết kế lại để giảm chi phí - tăng hiệu quả

(GLO)- Sáng 27-11, thảo luận ở hội trường Quốc hội về dự án Luật Đầu tư (sửa đổi), đại biểu Lê Hoàng Anh kiến nghị thiết kế lại một số nội dung để giảm chi phí - tăng hiệu quả - quản trị theo rủi ro, nhưng vẫn bảo đảm quốc phòng, an ninh và phát triển bền vững.

Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai Siu Hương cho rằng mục tiêu đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học khó khả thi.

Cân nhắc lộ trình đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai

(GLO)- Thảo luận tại tổ về Chương trình mục tiêu quốc gia hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2026-2035, các thành viên đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai đề nghị hết sức cân nhắc lộ trình đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong hệ thống giáo dục quốc dân.

Bộ đội dầm mình trong bùn non, giúp người dân dọn dẹp và tái thiết nhà cửa, trường học sau trận lũ lịch sử.

Nơi nào dân cần, bộ đội có mặt

(GLO)- Sau cơn lũ dữ, trường học, đường sá, nhà dân từ phố cho đến thôn quê đâu cũng thấy vệt nước lũ dâng và bùn non hiện hữu. Không quản hiểm nguy ứng cứu trong vùng ngập, sau khi nước rút bộ đội lại hiện diện ở khắp mọi nơi để hỗ trợ dọn dẹp “hiện trường”, cùng nhân dân tái thiết.

Các doanh nghiệp KCN Phú Tài thiệt hại nặng do lũ

Doanh nghiệp Gia Lai đối mặt thiệt hại hàng trăm tỷ đồng sau lũ

(GLO)- Đợt lũ lịch sử đã gây thiệt hại nặng cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai, đặc biệt tại Khu công nghiệp Phú Tài. Ngay sau khi nước rút, toàn bộ Khu công nghiệp hiện lên với cảnh bùn đất phủ dày trên các nhà xưởng, hàng hóa ngổn ngang, nhiều kiện sản phẩm hư hỏng hoàn toàn.

null