Nga mở rộng mạng lưới đường sắt, củng cố vai trò trung tâm hậu cần Á-Âu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tổng thống Putin cho biết Nga có kế hoạch xây dựng các tuyến đường sắt mới và nâng cấp các tuyến hiện có tại các vùng lãnh thổ phía Bắc Bắc Cực.

Ngày 3/8, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã công bố kế hoạch mở rộng mạng lưới đường sắt quốc gia, trong đó bao gồm nhiều dự án quy mô lớn ở Bắc Cực.

clip.jpg
Ảnh minh họa. (Nguồn: GettyImages)

Đây là một phần trong chiến lược nhằm củng cố vị thế của Nga như một trung tâm hậu cần quan trọng trên khắp lục địa Á-Âu.

Trong bài phát biểu qua video nhân Ngày Công nhân Đường sắt, Tổng thống Putin cho biết ngành đường sắt Nga đang ghi nhận những bước phát triển đáng kể.

Ông cho hay Nga có kế hoạch xây dựng các tuyến đường sắt mới và nâng cấp các tuyến hiện có tại các vùng lãnh thổ phía Bắc Bắc Cực, bao gồm Cộng hòa Komi và khu vực Yamal.

Theo nhà lãnh đạo Nga, các dự án mở rộng mạng lưới đường sắt có tầm quan trọng chiến lược không chỉ để tăng cường kết nối nội địa mà còn nâng cao vai trò của Nga trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ông nhấn mạnh: "Những nỗ lực này sẽ củng cố vị thế của Nga như một mắt xích hậu cần quan trọng trên toàn bộ lục địa Á-Âu, đồng thời mở ra những cơ hội mới cho các hành lang vận tải có sức cạnh tranh toàn cầu, bao gồm cả hành lang vận tải xuyên Bắc Cực".

Ông Putin cũng đề cập đến kế hoạch xây dựng tuyến đường sắt tốc độ cao nối thủ đô Moskva và thành phố St. Petersburg. Dự án dự kiến sẽ được khởi công vào năm 2028, khi hoàn thành sẽ giúp rút ngắn thời gian di chuyển giữa hai thành phố lớn nhất nước Nga xuống còn 2 giờ 15 phút.

Ông cho biết đây sẽ là tuyến đường sắt tốc độ cao đầu tiên của Nga, sau đó nước này sẽ tiếp tục phát triển mạng lưới trên quy mô toàn quốc.

Ông khẳng định các dự án này sẽ đáp ứng nhu cầu đi lại ngày càng tăng của người dân, đồng thời góp phần thúc đẩy nền kinh tế quốc gia./.

Theo Phan An (TTXVN/Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Tin thế giới sáng 31-1: Các nước Baltic nhất trí thành lập khu vực cơ động quân sự

Tin thế giới sáng 31-1: Các nước Baltic nhất trí thành lập khu vực cơ động quân sự

(GLO)- Các nước Baltic nhất trí thành lập khu vực cơ động quân sự; Cuba tuyên bố 'tình trạng khẩn cấp quốc tế' sau sắc lệnh của ông Trump; Tàu khu trục Mỹ cập cảng Israel giữa lúc căng thẳng với Iran; Israel xác nhận mở lại cửa khẩu Rafah;... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 31-1.

Quỹ đầu tư Mỹ mua tài sản nước ngoài của tập đoàn dầu mỏ Nga. Ảnh: Getty Images

Tin thế giới tối 29-1: Quỹ đầu tư Mỹ mua tài sản nước ngoài của tập đoàn dầu mỏ Nga

(GLO)- Quỹ đầu tư Mỹ mua tài sản nước ngoài của tập đoàn dầu mỏ Nga; Thủ tướng Anh thăm Trung Quốc; Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc thăm Nhật Bản, bàn về Triều Tiên; Campuchia và Thái Lan chưa đạt đồng thuận về vấn đề biên giới... là những thông tin quốc tế nổi bật tối 29-1. 

null