Khẳng định vị thế, uy tín, là địa chỉ tin cậy để học tập và nghiên cứu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường ĐH Quy Nhơn lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 là cơ sở để trường khẳng định được vị thế, uy tín và trở thành địa chỉ tin cậy để người học trên cả nước học tập và nghiên cứu. Chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng ngày càng được nâng cao.

PGS.TS NGUYỄN QUANG NGOẠN

PGS.TS NGUYỄN QUANG NGOẠN

Đó là khẳng định của PGS.TS Nguyễn Quang Ngoạn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường, trong cuộc trao đổi với phóng viên Báo Bình Định trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường ĐH Quy Nhơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

* Theo ông, đâu là những kết quả nổi bật trong hoạt động của Đảng bộ nhà trường trong nhiệm kỳ qua?

- Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, tuy phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức nhưng Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, tập thể lãnh đạo trường, các chi bộ, tổ chức chính trị - xã hội trong nhà trường luôn nỗ lực phấn đấu, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm.

Nhờ đó, Đảng bộ Trường ĐH Quy Nhơn 5 năm liền trong nhiệm kỳ đều được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Hầu hết các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ trường đề ra đều đạt kết quả tốt.

Hiện nay, trường có hơn 50 ngành đào tạo trình độ đại học, gần 30 ngành đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ. Chất lượng các ngành sư phạm được giữ vững, nhiều ngành đào tạo mới thuộc các lĩnh vực khoa học tự nhiên, công nghệ - kỹ thuật, kinh doanh và quản lý... đã đáp ứng ở mức cao yêu cầu chất lượng và nhu cầu nguồn nhân lực cho tỉnh Bình Định, các địa phương trong vùng Bắc Trung bộ, Duyên hải Trung bộ, Tây Nguyên và cả nước.

Đáng chú ý, đội ngũ giảng viên, viên chức đã có sự phát triển vượt bậc về số lượng và chất lượng. Hiện nay, trường có 37 giáo sư, phó giáo sư, 219 tiến sĩ - chiếm 51,7% tổng số giảng viên toàn trường, đây là tỷ lệ rất cao so với mặt bằng chung của các cơ sở giáo dục đại học trong cả nước hiện nay.

Trường ĐH Quy Nhơn đã khẳng định được vị thế, uy tín và trở thành địa chỉ tin cậy để người học trên cả nước học tập và nghiên cứu. Ảnh: ĐVCC

Trường ĐH Quy Nhơn đã khẳng định được vị thế, uy tín và trở thành địa chỉ tin cậy để người học trên cả nước học tập và nghiên cứu. Ảnh: ĐVCC

Trong nhiệm kỳ qua, công tác xây dựng Đảng cũng đã có nhiều chuyển biến tích cực và đã đạt những kết quả nổi bật. Tại Đảng bộ Trường ĐH Quy Nhơn đã phát triển 357 đảng viên mới, đây là một con số ấn tượng, đóng góp quan trọng cho công tác phát triển đảng viên mới của Đảng bộ tỉnh. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên đã được đẩy mạnh với nhiều hình thức phong phú, phù hợp đã góp phần khơi dậy, phát huy vai trò, trách nhiệm, cống hiến của đội ngũ đảng viên - trí thức trong quá trình tổ chức, triển khai, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của nhà trường.

*Thành quả của nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ là nền tảng, động lực để Đảng bộ Trường ĐH Quy Nhơn tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới. Xin ông thông tin về mục tiêu, phương hướng trong nhiệm kỳ 2025 - 2030?

- Mục tiêu tổng quát mà Đảng bộ đặt ra là phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng, tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện phát triển Trường ĐH Quy Nhơn là cơ sở giáo dục đại học đa ngành, đa lĩnh vực định hướng ứng dụng có uy tín cao, đạt chuẩn chất lượng khu vực Đông Nam Á; có vị thế quan trọng về hợp tác đào tạo, nghiên cứu, trao đổi học thuật, giao lưu văn hóa trong nước và quốc tế.

Chất lượng đào tạo ở Trường ĐH Quy Nhơn đã đáp ứng ở mức cao yêu cầu chất lượng và nhu cầu nguồn nhân lực cho tỉnh Bình Định, các địa phương trong vùng Bắc Trung bộ, Duyên hải Trung bộ, Tây Nguyên và cả nước. Ảnh: ĐVCC

Chất lượng đào tạo ở Trường ĐH Quy Nhơn đã đáp ứng ở mức cao yêu cầu chất lượng và nhu cầu nguồn nhân lực cho tỉnh Bình Định, các địa phương trong vùng Bắc Trung bộ, Duyên hải Trung bộ, Tây Nguyên và cả nước. Ảnh: ĐVCC

Mục tiêu ấy được cụ thể hóa thành 5 phương hướng. Thứ nhất, xây dựng Đảng bộ vững mạnh về tư tưởng, chính trị, đạo đức, tổ chức, cán bộ, có đủ năng lực lãnh đạo nhà trường ổn định và phát triển, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Thứ hai, nâng cao mức độ tự chủ tài chính lên nhóm 2, xây dựng mô hình quản trị tiên tiến và phương thức quản lý hiệu quả; nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng.

Thứ ba, đa dạng hóa các lĩnh vực đào tạo, phương thức và loại hình đào tạo đáp ứng xu thế đổi mới và hội nhập trong điều kiện cách mạng công nghiệp 4.0; tăng cường các hoạt động hợp tác quốc tế, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, sở hữu trí tuệ, hợp tác với DN và thương mại hóa sản phẩm khoa học công nghệ.

Thứ tư, tiếp tục xây dựng bộ máy tổ chức theo hướng tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; xây dựng và phát triển đội ngũ viên chức quản lý có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực quản trị, kiến thức và kỹ năng lãnh đạo tốt, có tinh thần trách nhiệm và quyết tâm đổi mới; đội ngũ nhà giáo tâm huyết, có trình độ, năng lực tốt, đảm bảo cho sự phát triển bền vững và nâng cao sức cạnh tranh của nhà trường.

Thứ năm, tăng cường và hiện đại hóa cơ sở vật chất, trang thiết bị; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số; phát triển các nguồn lực tài chính theo hướng đa dạng hóa và bền vững; đáp ứng đầy đủ các tiêu chí chuẩn của cơ sở giáo dục đại học theo quy định.

* Xin trân trọng cảm ơn ông!

Một số kết quả nổi bật trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Đảng bộ Trường ĐH Quy Nhơn:

* Tỷ lệ đảng viên được đánh giá, xếp loại “Hoàn thành nhiệm vụ” trở lên chiếm 99,6%.

* Đã kết nạp 357 đảng viên mới.

* Đảm bảo tỷ lệ số sinh viên trên giảng viên theo quy định; tỷ lệ giảng viên đạt trình độ tiến sĩ chiếm 51,7%.

* Quy mô đào tạo trình độ đại học và sau đại học đạt 14.300 người học.

* Tỷ lệ sinh viên có việc làm sau khi tốt nghiệp đạt 89%.

Một số chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ 2025 - 2030:

* Kết nạp 300 đảng viên mới.

*Đảm bảo tỷ lệ số sinh viên trên giảng viên theo quy định; tỷ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ chiếm 55% trở lên.

* Ổn định quy mô đào tạo trình độ đại học và sau đại học 16.000 người học.

* Xây dựng và thực hiện ít nhất 3 chương trình đào tạo tiên tiến bậc đại học, có học phần giảng dạy bằng tiếng Anh.

* Có chương trình liên kết đào tạo với cơ sở giáo dục đại học nước ngoài.

* Thành lập một số nhóm nghiên cứu và ít nhất 1 nhóm nghiên cứu mạnh.

* Trên 85% sinh viên có việc làm sau 12 tháng tốt nghiệp.

MAI LÂM (Thực hiện)

Có thể bạn quan tâm

Các nữ CCB chia sẻ hành trình chiến đấu bảo vệ Tổ quốc tại tại hội nghị tuyên dương nữ CCB tiêu biểu giai đoạn 2020-2025 do Hội CCB tỉnh tổ chức.

Nữ cựu chiến binh Gia Lai: Từ ký ức hào hùng đến khát vọng cống hiến trong thời bình

(GLO)-Mang trong tim ký ức hào hùng của một thời khói lửa, những nữ cựu chiến binh (CCB) Gia Lai hôm nay vẫn giữ vẹn phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”. Bước ra từ khói lửa chiến tranh, mỗi người lại viết tiếp bản anh hùng ca bằng lao động, sáng tạo và tình đồng đội, nghĩa đồng bào giữa thời bình.

Những hạt nhân đoàn kết ở cơ sở

Những hạt nhân đoàn kết ở cơ sở

(GLO)- Tổng kết phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2025, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã khen thưởng 65 cá nhân tiêu biểu có nhiều đóng góp cho cộng đồng. Trong số đó, nhiều Trưởng ban Công tác Mặt trận ở thôn, làng đã trở thành hạt nhân gắn kết, bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết toàn dân.

Dấu ấn phụ nữ Binh đoàn 15

Dấu ấn phụ nữ Binh đoàn 15

(GLO)- Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, phụ nữ Binh đoàn 15 đã triển khai nhiều phong trào, mô hình gắn liền với nhiệm vụ sản xuất và công tác dân vận ở vùng biên giới; góp phần củng cố thế trận lòng dân, lan tỏa hình ảnh người phụ nữ quân đội bản lĩnh, trí tuệ, kỷ cương và nhân ái.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy tuyên dương các điển hình “Dân vận khéo” giai đoạn 2020-2025. Ảnh: N.H

Phát huy truyền thống vẻ vang, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc

(GLO)- Trong suốt tiến trình cách mạng của dân tộc, ở bất kỳ giai đoạn nào, công tác dân vận luôn giữ vai trò đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa chiến lược đối với sự nghiệp cách mạng của Ðảng, góp phần củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Ðảng với nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

null