Đưa nông sản Việt vượt bão thuế, hướng tới kim ngạch 65 tỷ USD

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) đang thực hiện kế hoạch tận dụng mọi cơ hội đẩy mạnh xuất khẩu nông lâm thủy sản trong ngắn hạn ngay từ quý 3/2025 và tăng tốc xuất khẩu để đạt mục tiêu kim ngạch 65 tỷ USD.

Bộ trưởng Bộ NN&MT Đỗ Đức Duy vừa ký quyết định ban hành Kế hoạch đẩy mạnh xuất khẩu nông lâm nghiệp và thủy sản năm 2025 để đạt mục tiêu kim ngạch xuất khẩu đạt 65 tỷ USD.

Theo Bộ NN&MT, năm nay có nhiều biến động phức tạp khó lường về chính trị, kinh tế, xã hội trên thế giới, tác động trực tiếp và sâu sắc đến ngành nông nghiệp. Đặc biệt, khi kinh tế thế giới vẫn tăng trưởng chậm và ngay từ những tháng đầu năm nay Mỹ thay đổi chính sách thuế quan tiếp tục tạo ra những biến động đối với các nền kinh tế trên thế giới, trong đó có Việt Nam.

Mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng với sự nỗ lực của toàn ngành, trong 6 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu nông sản đạt 33,5 tỷ USD, tăng 14,3% so với cùng kỳ 2024. Trong đó, nông sản đạt 18,3 tỷ USD, thủy sản 5 tỷ USD, lâm sản 8,7 tỷ USD. Tuy nhiên, một số mặt hàng chủ lực như gạo và rau quả sụt giảm kim ngạch.

Dự báo trong 6 tháng cuối năm, tổng kim ngạch xuất khẩu có thể đạt 31,6 tỷ USD giảm 4,8% so với cùng kỳ năm 2024, tương đương sụt giảm khoảng 1,6 tỷ USD trong trường hợp Mỹ duy trì mức thuế đối ứng như hiện nay.

Để cán đích trị giá xuất khẩu đạt 65 tỷ USD đã đề ra trong năm nay, Bộ NN&MT yêu cầu duy trì xuất khẩu và giữ vững, ổn định thị trường truyền thống, khai thác, chuyển hướng thị trường tiềm năng; tận dụng tối đa thời gian giãn thuế, cân bằng thâm hụt thương mại từ thị trường Mỹ; tận dụng mọi cơ hội đẩy mạnh xuất khẩu...

Nông nghiệp tăng tốc phấn đấu cán đích 65 tỷ USD. Ảnh minh họa: IT
Nông nghiệp tăng tốc phấn đấu cán đích 65 tỷ USD. Ảnh minh họa: IT

Bộ NN&MT đã đề ra loạt giải pháp từ mở rộng thị trường, đa dạng hóa sản phẩm, tận dụng ưu đãi từ 17 hiệp định thương mại tự do (FTA) ký kết song phương và đa phương.

Bộ NN&MT đề xuất các cơ quan chuyên ngành chủ động phối hợp với địa phương ở khu vực biên giới phía Bắc theo dõi cập nhật, dự báo tình hình lưu thông hàng hóa trên địa bàn nhằm đảm bảo điều tiết phương tiện, hạn chế ùn tắc, ảnh hưởng đến xuất khẩu hàng hóa những tháng cuối năm.

Bên cạnh đó, Bộ NN&MT cho rằng, các cơ quan chức năng cần tiếp tục có hành động quyết liệt để duy trì xuất khẩu tại thị trường truyền thống và bổ sung các dòng sản phẩm phù hợp, bổ sung một số nhóm hàng có thể gia tăng xuất khẩu ở thị trường tiềm năng.

Đặc biệt, với những mặt hàng có dư địa tăng trưởng như cà phê, hạt điều, tôm cá, trái cây đặc sản tiếp tục được hỗ trợ xúc tiến thương mại, tiêu chuẩn hóa quy trình để đáp ứng yêu cầu truy xuất nguồn gốc, chất lượng khắt khe từ thị trường Mỹ, EU và Trung Quốc. Đồng thời, với những thị trường tiềm năng như Trung Đông, ASEAN, Nam Mỹ cũng được đẩy mạnh khai thác.

Bộ này cũng yêu cầu các địa phương chủ động chuẩn bị vùng nguyên liệu đạt chuẩn, xây dựng mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói để đảm bảo nguồn cung cho xuất khẩu. Doanh nghiệp cần linh hoạt chuyển hướng thị trường, chú trọng chế biến sâu, tăng giá trị gia tăng để cạnh tranh tốt hơn trong bối cảnh thuế suất và chi phí logistics tăng cao.

Theo Thanh Huyền (TPO)

Có thể bạn quan tâm

Tạo đột phá thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp

Tạo đột phá thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp

(GLO)- Xác định công nghiệp là 1 trong 3 trụ cột tăng trưởng của nền kinh tế, tỉnh Gia Lai đang tập trung tháo gỡ những vướng mắc, điểm nghẽn về hạ tầng, đất đai và thủ tục đầu tư, hướng đến tạo đột phá mới trong thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp.

Giá heo hơi ngày 14-10 giảm nhẹ ở một số địa phương. Ảnh: Internet

Giá heo hơi ngày 14-10 giảm nhẹ

(GLO)- Ngày 14-10, giá heo hơi trong nước tiếp tục giảm 1.000 đồng/kg ở một số địa phương khu vực miền Trung-Tây Nguyên và miền Nam. Trong khi đó, tại miền Bắc, mặt hàng này ổn định giá so với hôm qua.

Ông Thái Như Hiệp-Tổng Giám đốc Công ty TNHH Vĩnh Hiệp nhận Giải thưởng Doanh nhân xuất sắc châu Á-Thái Bình Dương. Ảnh: DNCC

Khát vọng xây dựng thương hiệu giá trị

(GLO)- Những năm qua, cộng đồng doanh nghiệp (DN) tỉnh Gia Lai luôn nỗ lực phát triển với khát vọng xây dựng những thương hiệu thật, giá trị thật, coi đó không chỉ là đích đến về lợi nhuận, mà còn là lời cam kết về niềm tin, trách nhiệm xã hội.

Chứng chỉ VFCS/PEFC giúp sản phẩm từ rừng của Công ty TNHH Lâm nghiệp Sông Kôn có giá trị kinh tế cao khi tiêu thụ trên thị trường trong và ngoài nước. Ảnh: N.N

Phó Giám đốc VFCO Nguyễn Hoàng Tiệp: Chứng chỉ rừng đảm bảo lợi ích cho người trồng và doanh nghiệp

(GLO)- Chứng chỉ rừng giúp nâng giá trị gỗ, hỗ trợ kỹ thuật cho người trồng và tạo nguồn nguyên liệu đạt chuẩn cho doanh nghiệp. Xung quanh vấn đề này, P.V Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai đã trao đổi với TS. Nguyễn Hoàng Tiệp-Phó Giám đốc Văn phòng Chứng chỉ Quản lý rừng bền vững (VFCO).

Nghề nuôi cá lồng bè trên sông Sê San đã tạo nên diện mạo mới cho vùng sông nước phía Tây Gia Lai.

"Xanh hóa" sinh kế vùng sông nước

(GLO)- Nghề nuôi cá lồng bè đang mang lại sinh khí mới cho vùng sông nước phía Tây Gia Lai, giúp khai thác hiệu quả tiềm năng mặt nước, thúc đẩy nông nghiệp xanh và hình thành thương hiệu “cá sạch Tây Gia Lai”. Đây được xem là hướng phát triển bền vững, tạo sinh kế cho nhiều người dân địa phương.

Vĩnh Hiệp Gia Lai vinh dự nhận “cú đúp” giải thưởng Doanh nghiệp xuất sắc châu Á và Doanh nhân xuất sắc châu Á.

Vĩnh Hiệp Gia Lai đạt "cú đúp" giải thưởng tại APEA 2025

(GLO)- Mới đây, tại TP. Hồ Chí Minh, Công ty TNHH Vĩnh Hiệp (tỉnh Gia Lai) và ông Thái Như Hiệp-Chủ tịch Hội đồng Thành viên kiêm Tổng Giám đốc Công ty được vinh danh tại Asia Pacific Enterprise Awards (APEA) 2025 với “cú đúp” giải thưởng Doanh nghiệp xuất sắc châu Á và Doanh nhân xuất sắc châu Á.

Năng lượng tái tạo là lĩnh vực tiềm năng của tỉnh Gia Lai, đóng góp lớn vào sản lượng điện của quốc gia. Ảnh: Vũ Thảo

Nền tảng cho công thương nghiệp Gia Lai bứt phá

(GLO)- Sự kết hợp giữa lợi thế của cao nguyên đất đỏ bazan và tiềm năng vùng ven biển đang mở ra cơ hội để Gia Lai vươn lên trở thành cực tăng trưởng mới của miền Trung-Tây Nguyên, nhất là trong phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn với công nghiệp chế biến, xuất khẩu và logistics.

null