Vun đắp giá trị cuộc sống từ cuộc vận động “5 không 3 sạch”

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Thời gian qua, việc triển khai Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch đã góp phần thiết thực vun đắp giá trị gia đình cũng như góp phần vào kết quả xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Bà Rơ Lan Lin (làng Ó, xã Ia Vê, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) chia sẻ: Trước đây, người dân trong làng nói chung, gia đình bà nói riêng thường ít dọn dẹp rác thải vương vãi trong sân vườn, nuôi gia súc thì thả rông.

Từ khi tham gia mô hình “Vườn sạch-nhà đẹp", bà hiểu rõ lợi ích của việc gìn giữ vệ sinh môi trường sống. Từ đó, hàng ngày, bà quét dọn sân vườn, sắp xếp lại đồ dùng sinh hoạt trong nhà đảm bảo ngăn nắp. 2 năm trước, bà cũng di dời chuồng nuôi đàn dê ra xa gầm nhà để tránh ô nhiễm.

“Ngoài các hoạt động trên, tôi cũng thực hiện việc phân loại và thu gom rác thải nhà bếp, trong đó, hạn chế sử dụng túi ni lông khi đi chợ và tái sử dụng để giảm phát thải. "Cùng với đó, rác thải tôi thu gom đưa vào hố để đốt. Nhà cửa giờ sạch sẽ, tôi cảm thấy nhẹ nhàng hơn"-bà Lin cho hay.

chi-lin-quet-don-khu-vuc-de-la-cay-cho-dan-de-de-lam-sach-san-nha.jpg
Từ khi tham gia mô hình "Vườn sạch, nhà đẹp", bà Rơ Lan Lin thường xuyên quét dọn nhà cửa để đảm bảo sạch sẽ. Ảnh: Hồng Thương

Bà Kpuih Plik-Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ làng Ó-cho biết: Làng hiện có hơn 600 hội viên. Năm 2021, Hội LHPN xã Ia Vê đã triển khai mô hình “Nhà sạch-vườn đẹp” cho chị em tham gia.Ban đầu, chi hội chọn 10 hội viên nòng cốt làm điểm. Hàng ngày, cán bộ hội sẽ đến trực tiếp hướng dẫn hội viên việc sắp xếp đồ dùng sinh hoạt, cách thu gom-phân loại và xử lý rác thải, hỗ trợ làm chuồng trại, làm hàng rào, trồng rau xanh và hoa trước nhà để tạo sự tươi mới.

“Chỉ sau 2 tháng triển khai, các hoạt động trên đã trở thành thói quen hàng ngày của hội viên. Ngoài tự giác gìn giữ vệ sinh nơi mình sinh sống, các thành viên còn là “tuyên truyền viên” trực tiếp tuyên truyền, hướng dẫn các chị em khác thực hiện. Nhờ đó, cảnh quan môi trường của làng được cải thiện rõ rệt”-bà Kpuih Plik phấn khởi thông tin.

Bà Y Vân-Chủ tịch Hội LHPN xã Ia Vê-cho biết: Mô hình “Nhà sạch-vườn đẹp” được triển khai nhằm cụ thể hóa việc thực hiện Cuộc vận động “5 không 3 sạch góp phần vun đắp giá trị gia đình Việt Nam”. Mô hình được triển khai tại làng Ó và làng Hlang Ngol với sự tham gia của 20 hội viên/2 làng.

Đến nay, tổng số thành viên tham gia tăng lên 40 người. Ngoài ra, Hội cũng thường xuyên tổ chức các đợt dọn dẹp vệ sinh định kỳ tại các khu vực công cộng trên địa bàn toàn xã để tạo thói quen gìn giữ vệ sinh môi trường chung của 2 làng nói trên.

nhieu-hoi-vien-phu-nu-cai-tao-vuon-tap-de-trong-rau-xanh-phuc-vu-gia-dinh-cung-nhu-cai-thien-khong-gian-song-them-xanh-sach-dep.jpg
Thực hiện Cuộc vận động "5 không 3 sạch", nhiều hội viên, phụ nữ huyện Chư Prông đã cải tạo vườn tạp trồng rau xanh để có rau ăn và tạo cảnh quan môi trường xanh-sạch-đẹp. Ảnh: Hồng Thương

Bà Siu H’Thoan-Chủ tịch Hội LHPN huyện Chư Prông-thông tin: Triển khai Cuộc Vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, góp phần vun đắp giá trị gia đình Việt Nam”, từ năm 2021 đến nay, các cấp Hội đã vận động 15.000 hộ hội viên tham gia dọn dẹp đường làng ngõ xóm, sửa giọt nước và làm đường giao thông nông thôn; trồng bổ sung và chăm sóc 39,5 km “Con đường hoa”, 30,8 km “Hàng rào xanh”, 1.909 vườn rau xanh và cây ăn trái; di dời hơn 1.016 chuồng trại, đào hơn 4.613 hố rác tự hoại và hơn 457 giếng nước sạch.

Riêng Hội LHPN huyện đã hỗ trợ 10 hộ hội viên nghèo làm nhà tiêu hợp vệ sinh với tổng số tiền 26 triệu đồng tại các xã xây dựng nông thôn mới (Ia Tôr, Ia Mơ và Ia Piơr); vận động, hướng dẫn cho 512 hộ xây nhà tiêu vệ sinh trị giá hơn 10 tỷ đồng.

“Đến nay, toàn Hội có 14 mô hình “Nhà sạch, vườn đẹp", 24 mô hình “thôn, làng, tổ dân phố kiểu mẫu, 18 câu lạc bộ “Chi hội phụ nữ 5 không 3 sạch xây dựng nông thôn mới”, 11 câu lạc bộ “ 5 có, 3 sạch”, đẹp”, 19 mô hình “Mỗi hộ có 1 vườn rau xanh và cây ăn trái” và 45 tuyến đường phụ nữ tự quản.

Thông qua việc triển khai các mô hình, hoạt động trên đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao nhận thức, thay đổi thói quen của hội viên, phụ nữ trong gìn giữ cảnh quan môi trường xanh-sạch-đẹp, đặc biệt là hội viên, phụ nữ đồng bào dân tộc thiểu số”-bà Thoan cho hay.

nhieu-co-so-hoi-da-to-chuc-cac-dot-ra-quan-don-dep-ve-sinh-khu-vuc-cong-cong-de-thay-doi-y-thuc-trong-tham-gia-cuoc-van-dong-5-khong-3-sach.jpg
Các cấp hội phụ nữ trong tỉnh thường xuyên tổ chức các đợt ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường sống. Ảnh: Hồng Thương

Trao đổi với P.V, bà Rơ Chăm H’Hồng-Chủ tịch Hội LHPN tỉnh-thông tin: Thông qua, Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, góp phần vun đắp giá trị gia đình Việt Nam” gắn với xây dựng nông thôn mới đã nhận được sự tham gia tích cực của các cấp hội cũng như từng gia đình với nhiều phần việc.

“Ngoài triển khai các hoạt động trên, các cấp hội cũng thành lập, duy trì và nhân rộng nhiều mô hình, câu lạc bộ đặc thù để góp phần vào kết quả thực hiện Cuộc vận động như: “Phụ nữ chăn nuôi tham gia bảo vệ môi trường”, “Mỗi hộ có 1 vườn rau, vườn cây ăn trái”, “Tổ tự quản bảo vệ môi trường”, “Chi hội 5 không 3 sạch gắn với làng phụ nữ kiểu mẫu”, “Ngôi nhà xanh” thu gom phế liệu gây quỹ", “Thềm nhà có hoa”, “Ngôi nhà xanh”, “Vườn rau an toàn”...

Qua đó, từng bước nâng cao chất lượng đời sống của hội viên, phụ nữ, góp phần thúc đẩy vào kết quả thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trên địa bàn nói riêng”-Chủ tịch Hội LHPN tỉnh nhìn nhận.

Có thể bạn quan tâm

Công an xã Ia O lan tỏa phong trào thi đua “Ba nhất”

Công an xã Ia O lan tỏa phong trào thi đua “Ba nhất”

(GLO)- Từ phong trào thi đua “Ba nhất”, Công an xã Ia O (tỉnh Gia Lai) đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực hướng về cơ sở, chăm lo đời sống người dân. Mới đây, đơn vị phối hợp vận động xây dựng giếng nước sạch trị giá hơn 120 triệu đồng, giúp người dân làng Bi thuận lợi trong sinh hoạt.

Rằm tháng 7 - Vu Lan 2026 có gì đáng chú ý?

Rằm tháng 7 - Vu Lan 2026 có gì đáng chú ý?

(GLO)- Ngày mai (27-8) là Rằm tháng 7, chính lễ Vu Lan - Báo hiếu năm Bính Ngọ 2026. Mùa Vu Lan năm nay được Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhấn mạnh tinh thần báo hiếu gắn với tri ân anh hùng liệt sĩ, người có công và các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”.

Từ 1-9 dùng số căn cước thay mã BHXH: Người dân có phải đổi sổ, thẻ BHYT?

Từ ngày 1-9 dùng số căn cước thay mã BHXH: Người dân có phải đổi sổ, thẻ BHYT?

(GLO)- Từ ngày 1-9-2026, BHXH Việt Nam bắt đầu chuyển đổi dữ liệu và vận hành sử dụng số định danh cá nhân, số căn cước thay mã số BHXH trên các phần mềm nghiệp vụ. Đây là thay đổi về phương thức định danh, người tham gia không phải đổi sổ BHXH, thẻ BHYT chỉ vì việc chuyển đổi này.

Học viên tham gia lớp đào tạo nghề tạo sinh kế cho lao động miền núi huyện Kbang (cũ)

Học nghề, mở lối sinh kế

(GLO)- Từ những lớp đào tạo nghề sát với nhu cầu thực tế, nhiều lao động ở các xã miền núi khu vực huyện Kbang (cũ) không chỉ có thêm kỹ năng, cơ hội việc làm mà còn tự tạo sinh kế, thậm chí mở thêm cơ hội việc làm cho những thanh niên khác ngay trên quê hương.

Giáo viên từng dạy hợp đồng, đóng BHXH có phải xếp lương lại từ mức khởi điểm?

Giáo viên từng dạy hợp đồng, đóng BHXH có phải xếp lương lại từ mức khởi điểm?

(GLO)- Giáo viên từng có thời gian dạy hợp đồng, đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc trước khi được tuyển dụng vào viên chức không mặc nhiên phải xếp lương từ mức khởi điểm. Theo quy định mới, thời gian công tác trước đó có thể được xem xét để xếp vào bậc lương phù hợp.

Nguồn máu chưa đáp ứng nhu cầu cấp cứu, điều trị

Nguồn máu chưa đáp ứng nhu cầu cấp cứu, điều trị

(GLO)- Sau hơn 1 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, phong trào hiến máu tình nguyện trên địa bàn tỉnh Gia Lai từng bước đi vào nền nếp. Tuy nhiên, việc duy trì nguồn máu ổn định để kịp thời phục vụ cứu chữa người bệnh vẫn là bài toán cần sự chung tay của các cấp, ngành và cộng đồng.

Mở rộng diện bao phủ BHXH từ những “khoảng trống”

Mở rộng diện bao phủ BHXH từ những “khoảng trống”

(GLO)- Hướng tới mục tiêu tỷ lệ lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội đạt 35,6% năm 2030, Gia Lai đang tập trung triển khai các giải pháp, trong đó, khu vực lao động phi chính thức được xác định là một trong những dư địa quan trọng để mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội.

Thiếu cục bộ sách giáo khoa trước năm học mới

Thiếu cục bộ sách giáo khoa trước năm học mới

(GLO)- Chỉ còn ít ngày nữa, học sinh trên địa bàn tỉnh Gia Lai bước vào năm học 2026 - 2027, đây là năm đầu tiên thực hiện thống nhất một bộ sách. Một số nơi xuất hiện tình trạng thiếu cục bộ sách giáo khoa khiến phụ huynh phải tìm mua nhiều lần.

null