Ông Trump và nhiều nhân vật trong nội các của ông bị đe dọa ám sát

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 28/11, ABC News đưa tin chính quyền liên bang Mỹ đã bắt giữ Manuel Tamayo Torres, cư dân ở bang Arizona, cáo buộc đe dọa sát hại Tổng thống đắc cử Trump và gia đình ông.

ong-trump-trong-cuoc-van-dong-tranh-cu-anh-barrons.jpg
Ông Trump trong cuộc vận động tranh cử. Ảnh: Barrons

Manuel Tamayo Torres bị bắt giữ tại San Diego, California sau khi đăng tải nhiều video trên Facebok, trong đó có một video quay cảnh ông ta cầm súng trường AR-15 và đe dọa tính mạng của “Cá nhân số 1”.

“Cá nhân số 1” mà Torres đe dọa đã được xác định là ông Donald Trump, ABC News dẫn nguồn tin từ giới chức điều tra Mỹ cho hay.

Trong một video gần đây, đăng trên Facebook ngày 21/11, Torres đe dọa: “Ông sẽ chết. Con trai ông sẽ chết. Cả gia đình ông sẽ chết”.

Ngoài cáo buộc đe dọa ám sát ông Trump, Torres còn bị buộc tội khai báo gian dối để sở hữu súng.

Hồi tháng 7, ông Trump đã thoát chết trong gang tấc trong một cuộc vận động tranh cử ở bang Pennsylvania khi bị đạn bắn sượt tai. Nghi phạm Thomas Crooks, 20 tuổi, bị Mật vụ Mỹ tiêu diệt ngay sau đó.

2 tháng sau, Ryan Routh – nghi phạm ám sát ông Trump – bị bắt giữ khi đang phục kích ở một sân gofl tại bang Florida.

Không chỉ ông Trump, CNN dẫn thông tin từ Cục Điều tra Liên bang (FBI) Mỹ cho biết, cơ quan này đã nhận thức nhiều mối đe dọa đánh bom nhằm vào những nhân vật có tên trong danh sách được đề cử và bổ nhiệm trong chính quyền Tổng thống đắc cử Trump.

Theo thông tin từ Thời báo Israel, một số quan chức trong nội các của ông Trump bị đe dọa đánh bom gồm có Elise Stefanik, người được đề cử làm Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc; Susie Wiles, Chánh Văn phòng Nhà Trắng; Pam Bondi, Bộ trưởng Tư pháp Mỹ…

“Các lực lượng thực thi pháp luật và nhiều cơ quan chức năng khác đã hành động nhanh chóng để đảm bảo an toàn cho những người bị nhắm mục tiêu. Tổng thống Trump và toàn bộ nhóm chuyển giao quyền lực rất biết ơn về hành động nhanh chóng của họ”, bà Karoline Leavitt, người sẽ đảm nhận vị trí Thư ký báo chí Nhà Trắng trong chính quyền sắp nhậm chức của ông Trump, nói.

Có thể bạn quan tâm

Khai mạc kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII

Khai mạc kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII

(GLO)- Sáng 1-7, tại Trung tâm hội nghị tỉnh (phường Quy Nhơn), HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) khai mạc kỳ họp thứ nhất để công bố các nghị quyết về nhân sự; xem xét, quyết định các nội dung do Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trình.

Phường Quy Nhơn phải là trung tâm lan tỏa tinh thần đổi mới

Phường Quy Nhơn phải là trung tâm lan tỏa tinh thần đổi mới

(GLO)- Nhân chuyến dự và chỉ đạo Lễ công bố Nghị quyết, Quyết định của Trung ương và địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã tại tỉnh Gia Lai, sáng 30-6, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa-Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đã đến thăm, làm việc với phường Quy Nhơn.

Trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn” cho 2 đồng chí lãnh đạo tỉnh Gia Lai

Trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn” cho 2 đồng chí lãnh đạo tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 27-6, tại TP. Pleiku, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn” cho 2 đồng chí lãnh đạo tỉnh Gia Lai đã có nhiều đóng góp quan trọng đối với sự phát triển của tổ chức Công đoàn.

Tạm thời chuyển các Ban Quản lý dự án cấp huyện, Trung tâm Phát triển quỹ đất TP. Pleiku thành đơn vị sự nghiệp công lập

Tạm thời chuyển các Ban Quản lý dự án cấp huyện, Trung tâm Phát triển quỹ đất TP. Pleiku thành đơn vị sự nghiệp công lập

(GLO)- Ngày 27-6, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 440/QĐ-UBND tạm thời chuyển các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng cấp huyện và Trung tâm Phát triển quỹ đất TP. Pleiku thành các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh.

null