Nghi vấn Iran nhận hệ thống phòng không S-400 từ Nga

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Iran đã yêu cầu Nga cung cấp hệ thống phòng không hiện đại khi chuẩn bị cho một cuộc xung đột có thể xảy ra với Israel, và các đợt chuyển giao đang được tiến hành, tờ New York Times cho biết, trích dẫn hai nguồn thạo tin.
(Ảnh: RIA.ru)

(Ảnh: RIA.ru)

Một trong hai nguồn tin là thành viên của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran. Hai nguồn tin xác nhận với tờ New York Times rằng Iran đã yêu cầu Nga cung cấp các hệ thống phòng không.

Tehran từ lâu đã mong muốn mua các hệ thống phòng không tiên tiến, chẳng hạn như S-400 của Nga, để tăng cường khả năng phòng thủ và bảo vệ các tài sản chiến lược khỏi những mối đe dọa tiềm tàng.

Việc Nga chuyển giao các hệ thống radar và phòng không cho Iran, nếu được xác nhận, sẽ là một bước tiến quan trọng.

Thậm chí, hệ thống S-400 có thể đã được triển khai trên lãnh thổ Iran, vì trước đó có thông tin cho rằng hai máy bay vận tải Il-76 của Nga đã đáp xuống Iran.

Nga và Iran chưa bình luận về các thông tin trên.

Truyền thông nhà nước Iran ngày 5/8 đưa tin, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tuyên bố nước này quyết tâm mở rộng quan hệ với "đối tác chiến lược Nga".

Thư ký Hội đồng An ninh Nga - Sergei Shoigu đang thăm Iran để gặp Tổng thống Pezeshkian cùng các quan chức an ninh cấp cao khác, khi Tehran đang cân nhắc phản ứng của mình đối với vụ ám sát thủ lĩnh Hamas mà Iran cho là do Israel tiến hành.

Tổng thống Pezeshkian nói với ông Shoigu rằng: "Nga là một trong những quốc gia đã sát cánh cùng Iran trong thời điểm khó khăn".

Ông Pezeshkian cho biết lập trường chung giữa Iran và Nga "trong việc thúc đẩy một thế giới đa cực chắc chắn sẽ dẫn đến an ninh và hòa bình toàn cầu".

Nga lên án vụ ám sát thủ lĩnh Hamas và kêu gọi tất cả các bên kiềm chế.

Nga đã vun đắp mối quan hệ chặt chẽ hơn với Iran kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột với Ukraine, và tuyên bố đang chuẩn bị ký một thỏa thuận hợp tác sâu rộng với nước này.

Reuters đưa tin vào tháng 2 rằng Iran đã cung cấp cho Nga một số lượng lớn tên lửa đạn đạo đất-đối-đất mạnh mẽ.

Theo MINH HẠNH (TPO/New York Times, Avia.pro)

Có thể bạn quan tâm

Vì sao Tổng thống Thụy Sĩ chỉ tại vị một năm?

Vì sao Tổng thống Thụy Sĩ chỉ tại vị một năm?

(GLO)- Trong khi Tổng thống ở nhiều quốc gia có nhiệm kỳ kéo dài nhiều năm, người đứng đầu chức danh Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ chỉ đảm nhiệm vị trí này trong 1 năm. Đây là đặc trưng của mô hình lãnh đạo tập thể, trong đó quyền hành pháp không tập trung vào một cá nhân.

Australia siết visa du học, sinh viên Việt Nam vẫn được đưa người thân đi cùng

Australia siết visa du học, sinh viên Việt Nam vẫn được đưa người thân đi cùng

(GLO)- Từ ngày 2-10, Australia áp dụng các quy định mới nhằm hạn chế tình trạng “nhảy visa” và siết việc đưa người thân theo diện du học. Tuy nhiên, công dân Việt Nam thuộc nhóm ASEAN được hưởng ngoại lệ nên vẫn có thể đưa thành viên gia đình đủ điều kiện đi cùng khi xin visa sinh viên.

Vụ thử nghiệm tên lửa đạn đạo FP-7 của Ukraine. Ảnh: Fire Point

Tin thế giới sáng 2-10: Ukraine lần đầu đưa tên lửa đạn đạo FP-7 vào tác chiến

(GLO)- Ukraine lần đầu đưa tên lửa đạn đạo FP-7 vào tác chiến; Loạt tàu chở dầu bị tấn công tại eo biển Hormuz; Iran gọi việc Mỹ rút quân khỏi Iraq là “chiến thắng lịch sử”; Hỏa hoạn thiêu rụi tòa nhà lịch sử ở St. Petersburg... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 2-10. 

null