Đại hội đại biểu Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai lần thứ XI dự kiến diễn ra vào ngày 22 và 23-8

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chiều 17-7, Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Rah Lan Chung chủ trì buổi làm việc với Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh để duyệt nội dung Đại hội đại biểu Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024-2029.

Cùng tham gia buổi làm việc có đồng chí Huỳnh Quang Thái-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Dương Minh Đức-Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy cùng tập thể Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung chủ trì buổi làm việc duyệt nội dung Đại hội đại biểu Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai lần thứ XI. Ảnh: P.L
Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung chủ trì buổi làm việc duyệt nội dung Đại hội đại biểu Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai lần thứ XI. Ảnh: P.L

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phạm Thị Lan đã báo cáo công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ XI; dự thảo báo cáo chính trị của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa X (nhiệm kỳ 2019-2024) trình tại Đại hội đại biểu Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ XI; dự thảo báo cáo kiểm điểm của Ủy ban, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa X; dự thảo Nghị quyết Đại hội. Theo đó, Đại hội đại biểu Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ XI dự kiến tổ chức trong 2 ngày (22 và 23-8) với 450 đại biểu tham dự.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã góp ý một số nội dung nhằm hoàn chỉnh dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội: Báo cáo chính trị phải làm nổi bật được những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, trong đó nhấn mạnh những mô hình mới, cách làm hay trong xây dựng nông thôn mới, thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số; công tác giới thiệu, quảng bá sản phẩm OCOP; bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa của dân tộc…

Các đại biểu đã góp ý vào chương trình và nội quy Đại hội, như: Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cần phối hợp với các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội; phát động phong trào thi đua chào mừng Đại hội.

Quang cảnh buổi làm việc duyệt nội dung Đại hội Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai lần thứ XI. Ảnh: P.L
Quang cảnh buổi làm việc duyệt nội dung Đại hội Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai lần thứ XI. Ảnh: P.L

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung ghi nhận và đánh giá cao công tác chuẩn bị nội dung, nhân sự nhiệm kỳ mới của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Đề nghị tập thể Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp thu các ý kiến đóng góp tại hội nghị để tiếp tục hoàn chỉnh văn kiện trình Đại hội.

Phương hướng, nhiệm vụ và các chỉ tiêu trong nhiệm kỳ mới phải bám sát các chương trình, hoạt động của Mặt trận gắn với các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Các tham luận trình bày tại Đại hội phải được chuẩn bị kỹ lưỡng, tập trung vào các vấn đề nổi bật và những vấn đề được cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân quan tâm. Công tác chuẩn bị phải chu đáo để Đại hội diễn ra trang trọng, nghiêm túc, tạo đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Có thể bạn quan tâm

Tìm danh tính liệt sĩ từ dòng tên mờ trên con tem cũ

Tìm danh tính liệt sĩ từ dòng tên mờ trên con tem cũ

(GLO)- Trong quá trình lấy mẫu, xác minh danh tính liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Vĩnh Quang (tỉnh Gia Lai), lực lượng chức năng phát hiện trong 1 phần mộ có túi ni lông cũ chứa nhiều con tem, bên trên có dòng tên viết tay đã phai mờ, được đọc tương đối là “Nguyễn Văn (Vũ) Tánh”.

Không để phát sinh khoảng trống pháp lý khi xử lý vi phạm pháp luật

Không để phát sinh khoảng trống pháp lý khi xử lý vi phạm pháp luật

(GLO)- Thảo luận tại tổ đối với Dự án Nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, các đại biểu nhấn mạnh yêu cầu không để phát sinh khoảng trống pháp lý.

Cần mở rộng đối tượng “người thân” được bảo vệ trong Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

Cần mở rộng đối tượng “người thân” được bảo vệ trong Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

(GLO)- Đó là vấn đề quan trọng được Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai Lý Tiết Hạnh đặt ra khi tham gia thảo luận tại tổ về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước vào chiều 4-8.

Gia Lai: Phát hiện hiện vật khắc tên trong phần mộ liệt sĩ chưa có thông tin

Gia Lai: Phát hiện hiện vật khắc tên trong phần mộ liệt sĩ chưa có thông tin

(GLO)- Chiều 3-8, trong quá trình khai quật mộ liệt sĩ chưa có thông tin phục vụ giám định ADN tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Gia Lai (phường Pleiku), Đội lấy mẫu, bàn giao và số hóa mẫu hài cốt liệt sĩ số 2 đã phát hiện 1 hiện vật bằng nhôm khắc tên “Dương Văn Hải” cùng nhiều thông tin liên quan.

Phát hiện và quy tập 3 hài cốt liệt sĩ tại xã Ia Boòng

Phát hiện và quy tập 3 hài cốt liệt sĩ tại xã Ia Boòng

(GLO)- Thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, ngày 3-8, Đội K52 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) triển khai lực lượng tìm kiếm, phát hiện và quy tập được 3 hài cốt liệt sĩ tại làng Sơr, xã Ia Boòng.

null