Điểm nóng xung đột ngày 23-6: Nga dội bom vào kho đạn Ukraine

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội đã tiến hành các cuộc tấn công có độ chính xác cao nhằm vào kho đạn của Ukraine, bao gồm những kho chứa máy bay không người lái và vũ khí trên không do phương Tây cung cấp.

Trong tuyên bố hôm 22-6, Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã không kích trong đêm bằng vũ khí cũng như máy bay không người lái tầm xa trên không và trên biển nhằm vào một loạt mục tiêu.

Chúng bao gồm các cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine hỗ trợ ngành công nghiệp quốc phòng cũng như các kho chứa đạn và vũ khí trên không do các nước phương Tây cung cấp.

Các binh sĩ Ukraine chuẩn bị phóng máy bay không người lái ở khu vực Kharkiv. Ảnh: Reuters

Các binh sĩ Ukraine chuẩn bị phóng máy bay không người lái ở khu vực Kharkiv. Ảnh: Reuters

Theo đài RT, các quan chức cho biết: "Mục tiêu của cuộc không kích đã đạt được. Tất cả mục tiêu được chỉ định đều bị tấn công".

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố cuộc tấn công mới nhất diễn ra là đáp trả những cuộc tấn công của Kiev nhằm gây thiệt hại cho các cơ sở năng lượng của Nga. Ukraine trong nhiều tháng qua đã tiến hành các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào cơ sở chế biến dầu mỏ của Nga, bao gồm những cơ sở nằm xa biên giới.

Nga thường xuyên nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng năng lượng để đáp trả những cuộc tấn công xuyên biên giới của Kiev, đồng thời khẳng định cuộc tấn công không nhằm vào dân thường.

Tổng thống Volodymyr Zelensky gọi động thái trên là một "bước đi lịch sử". Tổng thống Ukraine đăng trên mạng xã hội X: "Hàng triệu người Ukraine và thực sự là nhiều thế hệ người dân của chúng tôi đang thực hiện giấc mơ châu Âu".

Trong khi đó, quân đội Ukraine cũng cho biết máy bay không người lái của họ đã tấn công 4 nhà máy lọc dầu, trạm radar và các cơ sở quân sự khác ở Nga trong cuộc tấn công sáng 21-6.

Các máy bay không người lái đã tấn công nhà máy lọc dầu Afipsky, Ilsky, Krasnodar và Astrakhan. Các quan chức tình trạng khẩn cấp của Nga cũng xác nhận trên kênh Telegram rằng 3 đô thị ở vùng Krasnodar đã bị "tấn công quy mô lớn".

Kênh Astra đưa tin Yeysk, nơi đặt sân bay quân sự đã bị máy bay không người lái tấn công gây hỏa hoạn. Theo giám sát của vệ tinh NASA, các đám cháy và điểm nóng được phát hiện tại căn cứ không quân này.

Có thể bạn quan tâm

Palestine kêu gọi thông qua Tuyên bố New York

Palestine kêu gọi thông qua Tuyên bố New York

(GLO)- Bộ Ngoại giao Palestine kêu gọi cộng đồng quốc tế nhanh chóng thông qua và triển khai Tuyên bố New York về giải pháp hai nhà nước, coi đây là chìa khóa để đạt được lệnh ngừng bắn tại Dải Gaza và thúc đẩy tiến trình hòa bình Trung Đông.

Trung Quốc từ bỏ cơ chế ưu đãi đặc biệt tại WTO

Trung Quốc từ bỏ cơ chế ưu đãi đặc biệt tại WTO

(GLO)- Ngày 23-9, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường khẳng định nước này sẽ không tìm kiếm bất kỳ ưu đãi đặc biệt và khác biệt dành cho các nước đang phát triển trong các cuộc đàm phán hiện tại và tương lai của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Trực thăng quân sự Taliban cất cánh vào dịp kỷ niệm 3 năm Taliban tiếp quản Afghanistan tại căn cứ không quân Bagram vào năm 2024. Ảnh: AFP

Phép thử Bagram với cán cân quyền lực Mỹ-Trung

(GLO)- Phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump về ý định “lấy lại” căn cứ không quân Bagram ở Afghanistan đã châm ngòi tranh cãi. Taliban lập tức khước từ, Trung Quốc phản đối, còn các nước Nam Á theo dõi sát. Vị trí chiến lược của Bagram khiến nơi này trở thành điểm nóng Mỹ-Trung.

Ukraine đặt mục tiêu sản xuất 1 triệu UAV trong năm nay. Ảnh: AP

Ukraine tung 1.000 UAV mỗi ngày đối đầu mưa hỏa lực Nga

(GLO)-Ngày 18-9, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov tuyên bố nước này đặt mục tiêu triển khai tới 1.000 UAV/ngày nhằm hóa giải chiến thuật “mưa hỏa lực” mà Nga đang áp dụng. Giới phân tích cho rằng, nếu hiện thực hóa, đây sẽ là bước ngoặt trong cuộc đua công nghệ không người lái giữa 2 bên.

null