Thông báo bộ mã QR-code về kiến thức, kỹ năng phòng cháy, chữa cháy

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)-Công an tỉnh Gia Lai vừa phát thông báo bộ mã QR-code về kiến thức, kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và khuyến khích người dân quét mã QR này để truy cập, tiếp cận nội dung tuyên truyền, khuyến cáo liên quan.
Học sinh Trường THCS Trần Phú (phường Trà Bá, TP. Pleiku) thực hành sử dụng bình chữa cháy xách tay để dập tắt đám cháy do rò rỉ khí gas. Ảnh: R'Ô HOK
Học sinh Trường THCS Trần Phú (phường Trà Bá, TP. Pleiku) thực hành sử dụng bình chữa cháy xách tay để dập tắt đám cháy do rò rỉ khí gas. Ảnh: R'Ô HOK

Theo thống kê, năm 2023 trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 28 vụ cháy, làm 3 người chết, 1 người bị thương, thiệt hại về tài sản khoảng 4,663 tỷ đồng. Trong đó, các vụ cháy xảy ra phần lớn thuộc loại hình hộ gia đình. Nguyên nhân xảy ra cháy chủ yếu do ý thức của một số người dân còn chủ quan, thiếu kiến thức về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, kịp thời trang bị những kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy, thoát nạn cho người dân, Bộ Công an đã xây dựng và phát hành mã QR-code liên kết với các nội dung tuyên truyền, khuyến cáo về phòng cháy chữa cháy đối với 4 loại hình gồm: nhà ở, hộ gia đình; nhà ở, kết hợp sản xuất, kinh doanh; nhà chung cư; nhà ở nhiều căn hộ.

Dưới đây là hệ thống mã QR-Code phòng cháy, chữa cháy cho từng loại hình cơ sở để người dân được biết và tiếp cận các nội dung tuyên truyền về phòng cháy, chữa cháy.

TUYÊN TRUYỀN KIẾN THỨC QUA MÃ QR CODE C07.docx

Có thể bạn quan tâm

Tặng quà cho thành viên tổ ANTT bị thương khi làm nhiệm vụ

Gia Lai: Thăm hỏi, động viên tổ viên tổ an ninh trật tự cơ sở bị thương khi làm nhiệm vụ

(GLO)- Chiều 21-10, Đại tá Ngô Cự Vinh-Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai cùng đoàn công tác đã đến thăm hỏi, động viên và trao quà cho anh Đặng Quang Hùng (tổ viên Tổ an ninh trật tự khu phố 1, xã Phú Túc) bị thương trong quá trình thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Một shipper chở hàng hóa che khuất BKS xe bị lực lượng CSGT kiểm tra. Ảnh: Văn Ngọc

Ra đường sợ nhất… shipper

(GLO)- Với đặc thù công việc, nhiều shipper tham gia giao thông thường xuyên sử dụng thiết bị di động hoặc chở hàng hóa cồng kềnh, mất tập trung. Không ít vụ va chạm đã xảy ra tại Gia Lai khiến người dân không khỏi lo âu khi phải “đối đầu” với các shipper.

null