Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai giao ban công tác tuyên truyền, định hướng báo chí

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 19-1, tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức hội nghị giao ban công tác báo chí để đánh giá công tác báo chí năm 2023, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. 

Đồng chí Huỳnh Thế Mạnh-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: P.L
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: P.L

Tham gia hội nghị có đại diện lãnh đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, các tổ chức chính trị-xã hội tỉnh, Hội Nhà báo tỉnh; lãnh đạo Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, Công an tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh, Ban Tuyên giáo Thành ủy Pleiku; đại diện các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương, ngành và địa phương.

Trong năm 2023, công tác chỉ đạo, quản lý, định hướng hoạt động báo chí tiếp tục được Tỉnh ủy, UBND tỉnh quan tâm. Hoạt động cung cấp thông tin cho đội ngũ phóng viên, nhà báo được quan tâm thực hiện; UBND tỉnh, một số sở, ngành, địa phương tổ chức họp báo, duy trì cung cấp thông tin định kỳ, đột xuất cho đội ngũ phóng viên, nhà báo trên địa bàn tỉnh.

Báo chí địa phương, thường trú đã phản ánh toàn diện, kịp thời các sự kiện chính trị, thời sự; công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; phản ánh, đánh giá kết quả nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp (nhiệm kỳ 2020-2025), nêu những tồn tại, hạn chế, khó khăn, bất cập, những điểm nghẽn, giải pháp khắc phục.

Phó Tổng Biên tập Báo Gia Lai Lương Văn Danh phát biểu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: P.L
Phó Tổng Biên tập Báo Gia Lai Lương Văn Danh phát biểu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: P.L

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền phát triển kinh tế, văn hóa-xã hội, tài nguyên môi trường, an ninh trật tự, an toàn xã hội được phản ánh, thông tin kịp thời; giới thiệu những gương điển hình, việc làm thiết thực, hiệu quả của các cơ quan, đơn vị, cá nhân. Đồng thời, các cơ quan báo chí đã phản ánh một số vụ việc bất cập, tồn tại trong phát triển kinh tế, lĩnh vực giáo dục, y tế trên địa bàn tỉnh như: tình trạng thiếu giáo viên tại các cơ sở giáo dục công lập; thiếu bác sĩ có tay nghề, kinh nghiệm; tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống tại một số vùng đồng bào dân tộc thiểu số; tình trạng khai thác gỗ rừng trái phép diễn ra tại rừng phòng hộ…

Trong năm 2023, Báo Gia Lai đã đăng tải khoảng 20.000 tin, bài, ảnh, phóng sự, clip…; Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh phát sóng hơn 13.500 giờ phát thanh, 85.000 giờ truyền hình; các báo Trung ương, ngành và địa phương đã đăng tải hơn 12.000 tin, bài về Gia Lai.

Tại hội nghị, đại diện các cơ quan báo chí đã trao đổi, đề xuất một số nội dung: chuyển đổi số trong hoạt động báo chí, đề án xây dựng mô hình tòa soạn hội tụ; việc cung cấp thông tin cho báo chí của một số cơ quan, đơn vị, nhất là đối với các vấn đề, vụ việc được dư luận, báo chí quan tâm có thời điểm chưa chủ động, nhịp nhàng, thường xuyên…

Quang cảnh hội nghị giao ban. Ảnh: P.L
Quang cảnh hội nghị giao ban. Ảnh: P.L

Phát biểu kết luận hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh đã ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong công tác báo chí. Các cơ quan báo chí đã thực hiện đa dạng tin, bài, thông tin đầy đủ, kịp thời, bao quát trên nhiều lĩnh vực. Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thông tin: Các cơ quan báo chí được xem là cánh tay nối dài của lãnh đạo tỉnh trong nắm bắt kịp thời, bao quát các lĩnh vực, nhằm tăng cường công tác chỉ đạo, lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội, an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.

Mong muốn các cơ quan báo chí tiếp tục quan tâm, đồng hành trong công tác thông tin, tuyên truyền các sự kiện, hoạt động diễn ra trên địa bàn tỉnh; tuân thủ quy định pháp luật, tôn chỉ, mục đích của các cơ quan báo chí trong quá trình tác nghiệp. Công tác tuyên truyền cần kịp thời, chính xác. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông nâng cao công tác quản lý báo chí, chỉ đạo, định hướng tuyên truyền; nâng cao chất lượng giao ban công tác báo chí. Các sở, ngành, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh tiếp tục quan tâm cung cấp thông tin, tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan báo chí thực hiện tốt nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền, đồng hành với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trên địa bàn tỉnh trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị năm 2024.

Có thể bạn quan tâm

Đổi nếp nghĩ, cách làm để thoát nghèo bền vững

Đổi nếp nghĩ, cách làm để thoát nghèo bền vững

(GLO)- Cuộc vận động đã tạo những chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của đồng bào dân tộc thiểu số. Nhiều hộ dân đã thay đổi tập quán sản xuất, mạnh dạn ứng dụng khoa học kỹ thuật, biết tiết kiệm, chủ động phát triển kinh tế và từng bước vươn lên thoát nghèo.

Xã Ia Le thu ngân sách vượt kế hoạch năm 2026

Xã Ia Le thu ngân sách vượt chỉ tiêu kế hoạch năm 2026

(GLO)- Ngày 7-7, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Ia Le (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị lần thứ 5 (mở rộng) nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. Đáng chú ý, kết quả thu ngân sách của xã đã vượt chỉ tiêu kế hoạch năm 2026.

Thúc đẩy hợp tác song phương Gia Lai - Thượng Hải

Thúc đẩy hợp tác song phương Gia Lai - Thượng Hải

(GLO)- Chiều 7-7, UBND tỉnh Gia Lai, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại TP. Thượng Hải (Trung Quốc) và Liên hiệp Hội công nghiệp hiện đại Thượng Hải đã phối hợp tổ chức Hội nghị giao lưu hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư giữa tỉnh Gia Lai và TP. Thượng Hải.

Đảng bộ xã Canh Vinh: “Quả ngọt” từ đoàn kết và đổi mới sáng tạo

Đảng bộ xã Canh Vinh: “Quả ngọt” từ đoàn kết và đổi mới sáng tạo

(GLO)- Trong 9 tổ chức Đảng vừa được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng bằng khen đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu năm 2025, Đảng bộ xã Canh Vinh (tỉnh Gia Lai) là điểm sáng với những kết quả toàn diện trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và cải cách hành chính.

Khi già làng, trưởng thôn trở thành “cột mốc tư tưởng” nơi cơ sở

Khi già làng, trưởng thôn trở thành “cột mốc tư tưởng” nơi cơ sở

(GLO)- Trước sự chống phá ngày càng tinh vi của các thế lực thù địch trên không gian mạng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cần bắt đầu từ cơ sở. Bằng uy tín và trách nhiệm, già làng, trưởng thôn đang phát huy vai trò “cánh tay nối dài”, góp phần củng cố “thế trận lòng dân”.

null