UBND TP. Pleiku, Tòa án nhân dân và Viện Kiểm sát nhân TP. Pleiku ký kết quy chế phối hợp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chiều 12-10, UBND TP. Pleiku phối hợp với Tòa án nhân dân và Viện Kiểm sát nhân dân TP. Pleiku tổ chức buổi ký kết quy chế phối hợp công tác. Chủ trì hội nghị có các ông: Đỗ Việt Hưng-Chủ tịch UBND TP. Pleiku, Lê Văn Nhàn-Chánh án Tòa án nhân dân, Lê Ngọc Phước-Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân TP. Pleiku.
Lãnh đạo 3 cơ quan của TP. Pleiku ký kết quy chế phối hợp công tác. Ảnh: T.D
Lãnh đạo 3 cơ quan của TP. Pleiku ký kết quy chế phối hợp công tác. Ảnh: T.D

Theo đó, các đơn vị ký kết quy chế phối hợp thực hiện 10 nội dung trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật nhằm hỗ trợ nhau thực hiện tốt nhiệm vụ công tác. Cụ thể, phối hợp trong việc xây dựng chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của thành phố; công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản áp dụng pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố; công tác trao đổi, cung cấp thông tin; công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; phòng-chống tội phạm, vi phạm pháp luật; hỗ trợ kinh phí hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân thành phố; xử lý tố giác, tin báo tội phạm; giải quyết các vụ án; công tác tiếp dân và xử lý đơn thư.

Chủ tịch UBND TP. Pleiku Đỗ Việt Hưng phát biểu tại lễ ký kết. Ảnh: T.D

Chủ tịch UBND TP. Pleiku Đỗ Việt Hưng phát biểu tại lễ ký kết. Ảnh: T.D

Phát biểu tại buổi ký kết, Chủ tịch UBND TP. Pleiku Đỗ Việt Hưng nhấn mạnh: “Trong thời gian qua, giữa UBND và Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân thành phố đã triển khai tốt công tác phối hợp trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan. Tuy nhiên trong công tác phối hợp có nơi, có thời điểm vẫn còn một số mặt hạn chế. Qua buổi ký kết quy chế phối hợp công tác hôm nay, tôi đề nghị Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân, Chánh án Tòa án nhân dân thành phố và yêu cầu thủ trưởng các cơ quan đơn vị thuộc thành phố, Chủ tịch UBND các xã, phường căn cứ nội dung của quy chế để nhanh chóng triển khai thực hiện tại cơ quan, đơn vị nhằm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi cơ quan, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn”.

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai cần đặt mục tiêu chất lượng dữ liệu cuộc Tổng điều tra kinh tế lên hàng đầu

Gia Lai cần đặt mục tiêu chất lượng dữ liệu cuộc Tổng điều tra kinh tế lên hàng đầu

(GLO)- Ngày 11-4, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2026 Trung ương do Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam Tô Hoài Nam làm Trưởng đoàn đã làm việc với tỉnh Gia Lai về tiến độ, chất lượng thực hiện cuộc tổng điều tra trên địa bàn.

Cần tập trung tháo gỡ “điểm nghẽn” về thể chế, nguồn lực.

Cần tập trung tháo gỡ “điểm nghẽn” về thể chế, nguồn lực

(GLO)- Trước những dự báo về biến động kinh tế toàn cầu và yêu cầu thực hiện mục tiêu tăng trưởng cao trong giai đoạn tới, các đại biểu Quốc hội đã đề xuất các giải pháp nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, tháo gỡ “điểm nghẽn” thể chế, phát huy nguồn lực và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở.

Khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế từng địa bàn để tạo động lực tăng trưởng bền vững

Khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế từng địa bàn để tạo động lực tăng trưởng bền vững

(GLO)- Tại buổi làm việc với 7 phường: Bồng Sơn, Hoài Nhơn, Tam Quan, Hoài Nhơn Nam, Hoài Nhơn Đông, Hoài Nhơn Tây và Hoài Nhơn Bắc vào ngày 8-4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch yêu cầu cần khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế từng địa bàn để tạo động lực tăng trưởng bền vững.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn thăm, tặng quà Đội K52 thực hiện nhiệm vụ tại tỉnh Stung Treng và Preah Vihear

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn thăm, tặng quà Đội K52 thực hiện nhiệm vụ tại tỉnh Stung Treng và Preah Vihear

(GLO)- Chiều 7-4, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn và các thành viên Đoàn công tác của tỉnh Gia Lai đã đến thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ Đội K52 đang thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại 2 tỉnh Stung Treng và Preah Vihear (Vương quốc Campuchia).

null