Tác giả Nguyễn Ngọc Huy Mẫn đạt giải nhất thiết kế biểu trưng Đại hội Công đoàn Việt Nam khóa XIII

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Vượt qua 273 tác phẩm dự thi, tác giả Nguyễn Ngọc Huy Mẫn (quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng) đã xuất sắc đạt giải nhất ở hạng mục thiết kế biểu trưng tại Cuộc thi Thiết kế biểu trưng và tranh cổ động Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

Sáng 7-8, Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam công bố kết quả cuộc thi Thiết kế biểu trưng và tranh cổ động Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam. Đồng thời công bố biểu trưng chính thức của Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu (bên phải) trao Giải Nhất thiết kế biểu trưng cho tác giả Nguyễn Ngọc Huy Mẫn. Ảnh: Hà Anh/Báo Lao Động

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu (bên phải) trao Giải Nhất thiết kế biểu trưng cho tác giả Nguyễn Ngọc Huy Mẫn. Ảnh: Hà Anh/Báo Lao Động

Ban tổ chức đã tiếp nhận được 273 tác phẩm dự thi biểu trưng của các tập thể, cá nhân thuộc 29/82 LĐLĐ tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương và tương đương, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng LĐLĐ; 350 tác phẩm dự thi tranh cổ động của các tập thể, cá nhân thuộc 47/82 LĐLĐ tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương và tương đương, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc TLĐLĐ.

Ban tổ chức cuộc thi, các đại biểu và tác giả tại buổi lễ công bố biểu trưng chính thức của Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, 2023-2028. Ảnh nguồn Báo Tin Tức

Ban tổ chức cuộc thi, các đại biểu và tác giả tại buổi lễ công bố biểu trưng chính thức của Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, 2023-2028. Ảnh nguồn Báo Tin Tức

Qua 4 vòng chấm thi, trên cơ sở đề xuất của Tiểu ban Tuyên truyền và Ban Giám khảo cuộc thi, Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn đã thống nhất trao các giải thưởng cuộc thi. Với hạng mục biểu trưng, có 1 tác phẩm đạt giải nhất thuộc về tác giả Nguyễn Ngọc Huy Mẫn và 4 tác phẩm đạt giải khuyến khích. Hạng mục tranh cổ động có 1 tác phẩm đạt giải nhất thuộc về tác giả Phạm Thị Lợi (số 31 ngõ 93 Hoàng Văn Thái, Hà Nội); 1 tác phẩm đạt giải nhì và 3 tác phẩm đạt giải ba.

Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn cũng quyết định ghi nhận, động viên và thưởng cho 1 tác giả là người khuyết tật; tác giả cao tuổi nhất và tác giả nhỏ tuổi nhất có tác phẩm dự thi lọt vào vòng đánh giá chất lượng của Ban Giám khảo.

Hai tác phẩm đạt giải Nhất hạng mục biểu trưng và tranh cổ động. Ảnh nguồn Báo Tin Tức

Hai tác phẩm đạt giải Nhất hạng mục biểu trưng và tranh cổ động. Ảnh nguồn Báo Tin Tức

Từ tác phẩm đạt giải nhất hạng mục biểu trưng, Tổng LĐLĐ có bổ sung, điều chỉnh một số chi tiết để công bố biểu trưng Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

Biểu trưng Đại hội XIII Công Đoàn Việt Nam được thiết kế hiện đại, mang tính nghệ thuật, tư tưởng và khái quát cao. Tổng thể bố cục lấy hoa sen làm chủ đạo, tượng trưng cho nét đẹp thuần khiết mang đậm đà văn hóa truyền thống Việt Nam. Hoa sen cũng gợi nhớ đến Chủ tịch Hồ Chí Minh, người đặt nền móng cho sự ra đời của tổ chức Công đoàn Việt Nam, khẳng định Công đoàn Việt Nam luôn nỗ lực thực hiện lời dạy của Bác, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ đã được hiến định, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Ảnh nguồn Báo Quân đội nhân dân

Ảnh nguồn Báo Quân đội nhân dân

Cánh hoa sen được thiết kế cách điệu tạo hình số XIII la mã tượng trưng cho Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, đồng thời cũng là hai chữ cái VN (Việt Nam). Những cánh hoa sen tiếp nối vươn lên, thể hiện Công đoàn Việt Nam không ngừng đổi mới, phát triển vì đoàn viên, người lao động, vì sự phát triển bền vững của đất nước.

Trung tâm biểu trưng là huy hiệu Công đoàn Việt Nam, là nhụy hoa sen, thể hiện Công đoàn Việt Nam là hạt nhân, là tổ chức đại diện, là trung tâm tập hợp, đoàn kết đoàn viên, người lao động cả nước.

Hai cánh hoa sen hai bên như hai bàn tay nâng đỡ huy hiệu Công đoàn Việt Nam, tượng trưng cho tinh thần trách nhiệm của cả hệ thống chính trị chăm lo, xây dựng Công đoàn Việt Nam lớn mạnh; đó là tinh thần đoàn kết của đoàn viên, người lao động cùng nhau chung sức, chung lòng xây dựng Công đoàn Việt Nam thực sự là tổ chức của người lao động, do người lao động và vì người lao động. Biểu trưng mang tính khoa học, tối giản về đường nét, tạo thành một khối thống nhất, dễ ứng dụng trên mọi chất liệu và các sản phẩm truyền thông, thuận tiện cho công tác tuyên truyền về Đại hội.

(Theo Báo Tin Tức)

Có thể bạn quan tâm

Phường Thống Nhất cần đổi mới, sáng tạo, ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý công việc

Phường Thống Nhất cần đổi mới, sáng tạo, ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý công việc

(GLO)- Chiều 12-8, đồng chí Nguyễn Tuấn Thanh-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai đã có buổi làm việc với phường Thống Nhất về kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ trong thời gian qua và định hướng nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng kiểm tra dự án Cải tạo nút giao thông Phù Đổng. Ảnh: V.T

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng kiểm tra tình hình thực hiện các dự án tại phường Pleiku

(GLO)- Chiều 8-8, đồng chí Nguyễn Tự Công Hoàng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã có chuyến khảo sát tình hình thực hiện các dự án trên địa bàn phường Pleiku. Cùng tham gia có đại diện lãnh đạo phường Pleiku, một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Bác sĩ CKII Nguyễn Văn Trung kiểm tra chức năng vận động của bệnh nhân.

Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai đạt chuẩn quốc tế trong điều trị đột quỵ

(GLO)- Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai vừa được Tổ chức Đột quỵ Thế giới (WSO) trao chứng nhận Bạch kim. Đây là sự ghi nhận cho những nỗ lực vượt bậc của đội ngũ y bác sĩ, đưa Bệnh viện trở thành một trong số ít đơn vị y tế tuyến tỉnh đạt chuẩn quốc tế trong cấp cứu và điều trị đột quỵ.

Dịch vụ hành chính công: Vận hành thông suốt, người dân hài lòng

Dịch vụ hành chính công: Vận hành thông suốt, người dân hài lòng

(GLO)- Sau một tháng triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, dịch vụ hành chính công trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến rõ nét; nhất là tinh thần phục vụ tận tình, thủ tục được rút gọn, hệ thống vận hành ổn định, thông suốt… mở ra kỳ vọng về nền hành chính hiện đại, gần dân, vì dân.

null