Thủ tướng yêu cầu cải tổ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giao Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL chỉ đạo chấn chỉnh tổ chức LĐBĐ Việt Nam.
Những vụ việc xảy ra gần đây khiến VFF mất uy tín đáng kể.
Những vụ việc xảy ra gần đây khiến VFF mất uy tín đáng kể.
Những vấn đề liên quan đến VFF thời gian gần đây được nhắc đến trong phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5-2018. Thủ tướng rất quan tâm đến tình hình VFF trước thềm Đại hội khóa VIII và đề nghị Bộ VH-TT-DL chỉ đạo chấn chỉnh kịp thời.
Thủ tướng giao Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện chỉ đạo chấn chỉnh kịp thời, làm sao “tốt hơn để mang lại màu sắc cho bóng đá Việt Nam”.
“Một liên đoàn như thế mà để tình trạng như vậy, cần xử lý nghiêm các sai phạm nếu có”, Thủ tướng nêu rõ, “cần tổ chức lại một cách căn bản Liên đoàn Bóng đá Việt Nam”.
Trong thời gian gần đây, những vụ việc liên quan đến VFF liên tục xảy ra khiến dư luận xôn xao và nghi ngờ về tình trạng "sóng ngầm" nội bộ trước thềm Đại hội khóa VIII. Một số vụ việc khiến VFF mất uy tín đáng kể, ví dụ như việc băng ghi âm cuộc họp do Ban kiểm tra VFF chủ trì bị phát tán, hé lộ màn chửi bới của Phó Chủ tịch HĐQG VPF với Phó Ban trọng tài VFF.
Tuần trước, Phó Chủ tịch VFF Nguyễn Xuân Gụ nộp đơn xin từ chức và không tranh cử vào Ban chấp hành khóa VIII vì bê bối cá nhân. Vị lãnh đạo này vướng vào tai tiếng với "nghi án khách sạn" ở TP HCM ngày 24/5. 
Những vụ việc như vậy và các vấn đề trong công tác chuẩn bị cho Đại hội VFF khóa VIII khiến Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trăn trở. Thủ tướng giao Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện chỉ đạo chấn chỉnh kịp thời, làm sao “tốt hơn để mang lại màu sắc cho bóng đá Việt Nam”.
Minh Anh/VTC News

Có thể bạn quan tâm

Lãnh đạo Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch chào đón đoàn vận động viên Gia Lai giành thành tích cao ở Giải Vô địch trẻ Kickboxing thế giới. Ảnh: V.N

Thể thao Gia Lai vươn mình ra biển lớn

(GLO)- Năm 2024, thể thao Gia Lai thiết lập được những cột mốc lịch sử. Không chỉ thể hiện trình độ ở các giải đấu trong nước, nhiều vận động viên (VĐV) còn vươn mình ra biển lớn châu lục và thế giới.

Thái Lan tìm cách ngăn Xuân Son dự SEA Games 2025

Thái Lan tìm cách ngăn Xuân Son dự SEA Games 2025

Ban tổ chức SEA Games 2025 đang nghiêng về khả năng áp dụng giới hạn độ tuổi U22 ở môn bóng đá nam và không có quota dành cho cầu thủ lớn tuổi. Điều đó có nghĩa những cầu thủ quá tuổi như Quang Hải, Xuân Son... sẽ không được dự.