Phật thủ lên giá 600.000 đồng/quả vẫn hút khách sắm tết

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Mỗi quả phật thủ nặng khoảng 3 kg có giá 600.000 đồng, loại đẹp nhất lên tới 1 triệu đồng/quả đang là mặt hàng cực kỳ hút khách trong những ngày sát tết Nguyên đán Giáp Thìn.

Ghi nhận tại khu chợ dân sinh P.Thanh Xuân Bắc (Q.Thanh Xuân, Hà Nội) trong ngày 4.2, (tức ngày 25 tháng Chạp), nhiều sạp hàng bán hoa quả đã nhập quả phật thủ để bán tết. Theo các tiểu thương, phật thủ đưa về chợ năm nay đa số có nguồn gốc từ xã Đắc Sở, H.Hoài Đức, TP.Hà Nội.

Phật thủ giá 600.000 đồng/quả bán tại khu chợ P.Thanh Xuân Bắc (Q.Thanh Xuân, Hà Nội) vẫn có nhiều người đặt mua

Phật thủ giá 600.000 đồng/quả bán tại khu chợ P.Thanh Xuân Bắc (Q.Thanh Xuân, Hà Nội) vẫn có nhiều người đặt mua

Có nhiều năm nhập và bán phật thủ trong dịp tết Nguyên đán, bà Đỗ Thị Sơn, thôn Lưu Xá, xã Đức Giang (H.Hoài Đức, Hà Nội), cho biết ngày 4.2, bà đưa 120 quả phật thủ đến chợ thì buổi sáng đã bán được 90 quả.

Giá bán mỗi quả phổ thông nhất là 600.000 đồng/quả. Đây là loại quả có trọng lượng 3 kg trở lên. Còn loại nhỏ hơn giá 400.000 - 500.000 đồng/quả nhưng một số quả đẹp đặc biệt thì giá bán lên tới 1 triệu đồng.

Theo bà Đỗ Thị Sơn, giá bán phật thủ loại đẹp phổ biến năm nay thấp hơn so với năm ngoái khoảng 200.000 đồng/quả nhưng lượng người mua vẫn khá đông. "Từ nay đến tết, tôi đăng ký nhập về 800 quả thì hơn 300 quả đã có khách quen đặt rồi, còn lại là hàng bán lẻ. Sau 23 tháng chạp trở đi, lượng khách mua phật thủ mỗi ngày một tăng thêm", bà Sơn nói.

Cũng theo bà Sơn, quả phật thủ đẹp trước hết phải to, da căng sáng, có nhiều búp tay to, đều. Quả càng đẹp thì giá càng cao bởi tâm lý chung của nhiều người đã thờ phật thủ thì phải chọn loại thật đẹp, nếu ưng ý thì giá cao khách cũng sẵn sàng mua.

Quả phật thủ đẹp phải có trọng lượng lớn, nhiều búp tay và đều nhau

Quả phật thủ đẹp phải có trọng lượng lớn, nhiều búp tay và đều nhau

"Tôi bán phật thủ chủ yếu cho khách quen nhiều năm nay và có bảo hành quả tươi trong khoảng 5 tháng. Quả phật thủ sau khi thờ cúng cũng có thể thái nhỏ ngâm rượu uống chữa bệnh đau lưng", bà Sơn cho biết.

Theo tìm hiểu của Thanh Niên, tại Hà Nội, quả phật thủ được trồng nhiều nhất ở xã Trung Châu (H.Đan Phượng), xã Đắc Sở (H.Hoài Đức), xã Thạch Đà (H.Mê Linh). Đây cũng là 3 khu vực cung cấp phần lớn sản lượng quả phật thủ cho thị trường Hà Nội và một số tỉnh, thành phố miền Bắc. Khoảng 1 tháng trước tết Nguyên đán hàng năm, các nhà vườn đã bắt đầu nhận đặt hàng từ các thương lái.

Phật thủ loại đẹp được rất nhiều người mua về thờ cúng dịp tết

Phật thủ loại đẹp được rất nhiều người mua về thờ cúng dịp tết

Trên mạng xã hội Facebook cũng có nhiều hội, nhóm chuyên buôn bán, kinh doanh quả phật thủ. Trong đó phổ biến là các tài khoản "Phật thủ giá sỉ" đang có gần 20.000 thành viên; "Chợ phật thủ" với gần 6.000 thành viên. Những ngày giáp tết, thông tin mua bán, giá cả phật thủ được cập nhật từng giờ. Trong đó, nhiều nhà vườn trồng phật thủ tại Hà Nội cũng chủ động mở tài khoản riêng để chủ động quảng bá và bán hàng online.

Chia sẻ với Thanh Niên, chủ một nhà vườn tại xã Thạch Đà (H.Mê Linh) cho biết giá mỗi quả phật thủ dao động từ vài chục nghìn đến vài trăm nghìn đồng, tùy vào trọng lượng, độ đẹp của quả.

Nhưng với loại "hàng VIP", "hàng siêu VIP" thì giá bán mỗi quả lên tới cả triệu đồng, thậm chí vài triệu đồng. Với những khách chuyên săn quả đẹp để đi biếu, tặng, các chủ vườn luôn khuyến khích người mua trực tiếp xem tại vườn để "trực tiếp cảm nhận được vẻ đẹp, độ hoành tráng của mỗi quả phật thủ". Bên cạnh đó, khách mua tại vườn sẽ có giá bán rẻ hơn so với mua qua thương lái hoặc các cửa hàng bán lẻ.

Có thể bạn quan tâm

Cà phê chín mọng, trĩu quả, mang đến niềm vui ngày mùa trên các nương rẫy bạt ngàn Đắk Lắk, Gia Lai.

Nông dân Tây Nguyên phấn khởi vào vụ thu hoạch cà phê

(GLO)- Những ngày cuối thu, đầu đông, khi tiết trời Tây Nguyên se lạnh, khắp các buôn làng từ Đắk Lắk, Gia Lai đến Quảng Ngãi lại rộn ràng bước vào vụ thu hoạch cà phê. Trên nương rẫy, cà phê chín đỏ mang theo biết bao hy vọng của người nông dân sau một năm miệt mài với công việc đồng áng.

Người chăn nuôi xã Biển Hồ tích cực chăm sóc đàn heo thịt. Ảnh: N.D

Gia Lai thúc đẩy phát triển chăn nuôi dịp cuối năm

(GLO)- Để đáp ứng nhu cầu thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán năm 2026, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Gia Lai (thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường) vừa làm việc với các xã, phường khu vực phía Tây tỉnh về thúc đẩy phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm.

Ðẩy mạnh giải ngân vốn của chương trình mục tiêu quốc gia: Tạo động lực phát triển

Ðẩy mạnh giải ngân vốn của chương trình mục tiêu quốc gia: Tạo động lực phát triển

(GLO)- Giải ngân vốn của chương trình mục tiêu quốc gia tốt sẽ tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội, đặc biệt là ở những vùng kinh tế còn khó khăn. Vì thế, càng về cuối năm các địa phương trong tỉnh Gia Lai càng khẩn trương đẩy nhanh tiến độ giải ngân dòng vốn này.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai phê duyệt bổ sung mục tiêu năm 2025 cho các xã, phường để thực hiện chính sách, chế độ với số tiền gần 20,3 tỷ đồng. Ảnh minh họa: Internet

Gia Lai: Bổ sung gần 20,3 tỷ đồng cho các xã, phường thực hiện chính sách tinh giản biên chế

(GLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai vừa phê duyệt danh sách, kinh phí và bổ sung kinh phí năm 2025 cho các xã, phường để thực hiện chính sách tinh giản biên chế đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 154/2025/NĐ-CP của Chính phủ.

Canh tác thông minh - "Chìa khóa" nâng tầm cà phê Gia Lai.

Canh tác thông minh: "Chìa khóa" nâng tầm cà phê Gia Lai

(GLO)- Nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu, năm 2023, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên phối hợp với các địa phương thuộc tỉnh Gia Lai triển khai mô hình canh tác cà phê thông minh. Đây được xem là "chìa khóa" nâng tầm cà phê Gia Lai.

Quyết liệt hành động, xử lý triệt để vi phạm IUU

Quyết liệt hành động, xử lý triệt để vi phạm IUU

(GLO)- Triển khai đồng bộ, hiệu quả Luật Thủy sản 2017 và các quy định về khai thác thủy sản; khắc phục tồn tại, hạn chế theo khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC) là các giải pháp mà tỉnh Gia Lai đặt ra tại Kế hoạch số 2385/QĐ-UBND nhằm gỡ cảnh báo “thẻ vàng” trong đợt thanh tra lần thứ 5.

Sản phẩm "Rượu cần Jrai Ayun Pa" của chị Nay H’Tó (buôn Phu Ma Miơng, phường Ayun Pa) được nhiều khách hàng ưa chuộng.

Từ sản vật đại ngàn đến thương hiệu OCOP

(GLO)- Từ chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP), đồng bào Bahnar, Jrai ở khu vực Tây Gia Lai biến những sản vật quen thuộc thành hàng hóa đặc trưng, vừa lưu giữ bản sắc văn hóa, vừa mở hướng phát triển kinh tế bền vững.

Người trồng hoa tất bật cho vụ Tết

Người trồng hoa tất bật cho vụ Tết

(GLO)- Những ngày này, nhiều làng nghề trồng hoa ở khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai lại rộn ràng không khí chuẩn bị cho vụ hoa Tết. Tuy nhiên, thời tiết thất thường và sâu bệnh phát triển mạnh khiến nhiều hộ trồng hoa cúc “đứng ngồi không yên”.

null