Phát huy vai trò cán bộ, đảng viên trong xây dựng nông thôn mới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ia Mlah là một trong 2 xã điểm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM) của huyện Krông Pa. Đến nay, xã đã đạt 16/19 tiêu chí NTM, 3 tiêu chí còn lại đang nỗ lực để hoàn thành trong năm 2017. Trong đó, việc thực hiện tiêu chí vệ sinh môi trường được cán bộ, đảng viên của xã gương mẫu đi đầu.

Chị Kpă H’Gút là đảng viên đang sinh hoạt tại chi bộ buôn Prong (xã Ia Mlah). Trước đây, cũng như nhiều bà con trong buôn, gia đình chị không có nhà vệ sinh. Vì vậy, khi chi bộ yêu cầu các đảng viên cần gương mẫu đi đầu giữ vệ sinh chung, làm nhà tắm, nhà vệ sinh đạt chuẩn, gia đình chị đã vay ngân hàng hơn 10 triệu đồng cùng số tiền tích góp để xây dựng công trình vệ sinh khép kín với kinh phí 40 triệu đồng. “Trước kia, gia đình cũng muốn làm nhà vệ sinh, nhà tắm cho đảm bảo nhưng tiền dành dụm được quá ít, chưa đủ để làm. Bây giờ có chương trình kết hợp nguồn vốn cho vay nên gia đình mới có đủ điều kiện để xây dựng. Từ khi có nhà vệ sinh thì môi trường cũng sạch sẽ hơn rất nhiều”-chị Kpă H’Gút chia sẻ.

 

Công trình vệ sinh khép kín của gia đình chị Chị Kpă H’Gút. Ảnh: N.T
Công trình vệ sinh khép kín của gia đình chị Chị Kpă H’Gút. Ảnh: N.T

Thực hiện tiêu chí vệ sinh môi trường, Đảng ủy xã Ia Mlah đã ban hành hẳn một nghị quyết chuyên đề, trong đó yêu cầu cán bộ, đảng viên gương mẫu đi đầu làm nhà tắm, nhà vệ sinh đạt chuẩn. Tính đến nay, có khoảng 30% đảng viên trong chi bộ buôn Prong đã làm nhà vệ sinh đạt chuẩn. Qua đó thể hiện vai trò gương mẫu, tạo niềm tin để người dân hưởng ứng phong trào xây dựng NTM ở buôn. Bên cạnh đó, chi bộ buôn Prong cũng như các đảng viên tích cực vận động, tuyên truyền đến bà con trong việc xây nhà tắm, nhà vệ sinh và các nội dung khác trong tiêu chí vệ sinh môi trường. Ông Ksor Y Toa-Bí thư chi bộ buôn Prong, cho biết: Khi có chỉ đạo của Đảng ủy xã về việc vận động cán bộ, đảng viên đi đầu thực hiện xây nhà vệ sinh, chi bộ đã kịp thời triển khai, chỉ đạo Ban Công tác Mặt trận và các đoàn thể của buôn cố gắng thực hiện. Các hộ có nhu cầu sẽ được ưu tiên vay tiền chính sách để làm; những hộ khó khăn thì có thể xây nhà vệ sinh đơn giản nhưng phải đảm bảo theo tiêu chuẩn. Thời gian tới, chi bộ buôn sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân thực hiện xây nhà vệ sinh.

Xã Ia Mlah là địa phương có xuất phát điểm thấp nên việc thực hiện chương trình xây dựng NTM còn gặp nhiều khó khăn. Do đó, để đạt chuẩn NTM trong năm nay thì một trong những trăn trở lớn của cấp ủy, chính quyền xã là việc hoàn thành những chỉ tiêu trong tiêu chí vệ sinh môi trường. Ngay từ khi bắt đầu triển khai chương trình, Ban Chỉ đạo xây dựng NTM của xã đã thường xuyên chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, các khu dân cư tích cực đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường nhằm từng bước thay đổi nhận thức, thói quen, tập quán của người dân. Bên cạnh sự hỗ trợ của cấp trên thì việc gương mẫu của cán bộ, đảng viên có tác động lan tỏa, khơi dậy tinh thần tự nguyện, tự giác hưởng ứng phong trào thi đua “Chung tay xây dựng NTM” trong nhân dân.

Hiện nay, trên địa bàn xã Ia Mlah mới có khoảng 20% hộ gia đình có nhà vệ sinh, nhà tắm đạt chuẩn. Do đó, để người dân thực hiện xây nhà vệ sinh đạt chuẩn, địa phương đã vận động, tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên thực hiện trước. Ông Vũ Quang Huy-Chủ tịch UBND xã Ia Mlah cho biết, dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy xã, UBND xã đã yêu cầu các cán bộ, đảng viên phải xây dựng chuồng trại xa nhà để tránh ô nhiễm; công trình nhà tắm, nhà vệ sinh phải đạt chuẩn. “Chúng tôi đã quán triệt việc làm nhà vệ sinh là cấp thiết phải chấp hành. Xã đã thành lập 8 tổ kiểm tra việc chấp hành xây dựng công trình vệ sinh. Đảng ủy xã cũng thông báo đến từng chi bộ và từng đảng viên tham gia làm nhà vệ sinh. Có như vậy, chỉ tiêu này mới hoàn thành được”-ông Huy nhấn mạnh.

Ngô Thu

Có thể bạn quan tâm

Người đầu tiên tạo ra sản phẩm cà phê chồn tại Pleiku.

Người đầu tiên tạo ra sản phẩm cà phê chồn tại Pleiku

(GLO)- Giữa cao nguyên cà phê Pleiku, anh Nguyễn Trung Nguyên (tổ 2, phường Pleiku) được biết đến là người đầu tiên tạo ra sản phẩm cà phê chồn tại địa phương. Sau 15 năm theo đuổi, anh đã xây dựng trang trại chồn hương quy mô lớn và từng bước định hình đặc sản cà phê chồn mang dấu ấn riêng.

Cây mía đổi đời người dân Tây Gia Lai.

Cây mía đổi đời người dân Tây Gia Lai

(GLO)- Với các làng đồng bào Bahnar, Jrai ở Tây Gia Lai, diện mạo khởi sắc hôm nay gắn liền với cây mía. Khi được quy hoạch thành vùng nguyên liệu tập trung, gắn liên kết sản xuất, cơ giới hóa và bao tiêu sản phẩm, cây mía từng bước góp phần nâng cao thu nhập, ổn định đời sống người dân.

Cán bộ, nhân viên Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Ia Grai kiểm tra rừng. Ảnh: L.N

Giữ rừng xuyên Tết: Khi mùa xuân ở lại giữa đại ngàn

(GLO)- Trong khi nhiều gia đình quây quần chuẩn bị đón Tết Nguyên đán, thì giữa những cánh rừng bạt ngàn, lực lượng làm công tác quản lý, bảo vệ rừng vẫn âm thầm bám trạm, bám rừng. Với họ, Tết là thời điểm nhạy cảm nhất, càng phải căng mình giữ rừng, để mùa xuân được ở lại giữa đại ngàn.

Công nghiệp chế biến: Động lực tăng trưởng mới

Công nghiệp chế biến: Động lực tăng trưởng mới của Gia Lai

(GLO)- Với gần 977 nghìn héc ta đất sản xuất nông nghiệp và tổng sản lượng lương thực ước đạt hơn 1,35 triệu tấn trong năm 2025, Gia Lai đang sở hữu nền tảng quan trọng để phát triển công nghiệp chế biến, nhất là chế biến sâu nông sản. Công nghiệp chế biến trở thành động lực tăng trưởng mới của Gia Lai.

Sắm Tết online

Sắm Tết online

(GLO)- Nhờ sự tiện lợi, nhanh chóng, không phải chen chúc như ở chợ truyền thống, sắm Tết online trở thành lựa chọn của nhiều chị em bận rộn. Do đó, mặt hàng Tết trên “chợ online” cũng đa dạng không kém, từ bánh chưng, bánh tét, dưa hành, mắm kiệu, đồ tiêu dùng cho đến trái cây, hoa tươi...

Giữ nhịp dòng điện trong những ngày Tết

Giữ nhịp dòng điện trong những ngày Tết

(GLO)- Trong những ngày Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, khi hoạt động sản xuất, kinh doanh tạm lắng, nhu cầu sử dụng điện sinh hoạt lại tăng đột biến, Phòng Điều độ Công ty Điện lực Gia Lai vẫn duy trì trực vận hành 24/24 giờ, chia 3 ca liên tục, không nghỉ Tết.

Khi nông dân mang tư duy doanh nhân

Khi nông dân Gia Lai mang tư duy doanh nhân

(GLO)- Nhiều nông dân ở Gia Lai đang từng bước thay đổi cách làm, chủ động đầu tư công nghệ, liên kết sản xuất và xây dựng thương hiệu. Tư duy doanh nhân đã giúp họ gia tăng giá trị sản xuất nông nghiệp, hướng đến phát triển bền vững.

null