Phá đường dây sản xuất, mua bán tiền giả

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
VKSND tỉnh Tiền Giang vừa ra cáo trạng truy tố 7 bị can trong đường dây sản xuất, mua bán, lưu hành tiền giả liên tỉnh. Các bị can gồm: Trần Duy Thanh (SN 1987, ngụ Cà Mau), Nguyễn Long Bình (SN 1994, ngụ An Giang), Sơn Hồng Võ (SN 1991, ngụ Sóc Trăng), Đinh Vũ Linh (SN 1993, ngụ Bến Tre), Đinh Văn Chiến (SN 1972, cha Vũ Linh), Phan Bảo Duy (SN 1992, ngụ Cà Mau) và Phan Văn Thạnh (SN 1984, ngụ Kiên Giang).
Theo kết quả điều tra của Công an tỉnh Tiền Giang, đầu năm 2017, công an tỉnh nhận nhiều thông tin có đối tượng mua bán tiền giả. Tối 30-8-2017, trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự đã bắt quả tang Thanh và Bình đang giao cho cha con Chiến 30 triệu đồng tiền giả đổi lấy 10 triệu đồng tiền thật tại ngã ba Trung Lương.
Qua làm việc, Bình và Thanh khai xưởng sản xuất tiền giả được đặt tại phòng trọ của Thanh ở phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương, sau đó chuyển sang phòng trọ của Bình ở phường Bình Nhâm, thị xã Thuận An. Tiến hành khám xét khẩn cấp 2 nơi, công an thu giữ nhiều máy móc, thiết bị in ấn và nhiều tiền giả có mệnh giá 100.000 đồng, 500.000 đồng với tổng số tiền là 93 triệu đồng. Ngoài ra, khi mở rộng điều tra, công an còn truy ra Sơn Hồng Võ giữ vai trò đắc lực trong dây chuyền sản xuất tiền giả này.
Ba đối tượng trong băng sản xuất, mua bán, lưu hành tiền giả
Ba đối tượng trong băng sản xuất, mua bán, lưu hành tiền giả
Khi bị bắt, Thanh và Bình khai nhận vào tháng 5-2017, cả hai thống nhất Thanh mua máy móc, thiết bị còn Bình phụ trách kỹ thuật. Sau khi chuẩn bị, cả hai về phòng trọ của Bình và bắt đầu sản xuất tiền giả. Lúc đầu, cả hai in tiền mệnh giá 100.000 đồng nhưng thấy chưa giống tiền thật nên không tiêu thụ. Sau đó, Thanh, Bình rủ Võ tham gia sản xuất tiền giả. Cả ba chuyển máy móc về nhà trọ của Thanh để thực hiện. Thanh phân công Bình thiết kế tiền giả; Võ thì định vị, dán đề can tạo hình tiền; Bình xịt sơn lên tờ tiền giả được làm bằng polymer… Từ tháng 7 đến tháng 8-2017, nhóm này đã in được 240 triệu đồng tiền giả mệnh giá 500.000 đồng.
Sau khi sản xuất tiền giả, Thanh, Bình dùng các mạng xã hội rao bán với tỉ lệ 30 triệu đồng tiền giả lấy 10 triệu đồng tiền thật. Khi có khách hàng, Thanh giao cho Bình và Võ số điện thoại của khách để đi giao hàng.
Các đối tượng khai nhận đã bán được tiền giả cho nhiều khách hàng nhưng không nhớ hết. Cụ thể, Thanh bán 15 triệu đồng tiền giả cho một người tên Phan Linh tại vòng xoay An Lạc (TP HCM), lấy 5 triệu đồng. Thanh và Bình bán 30 triệu đồng tiền giả cho một người tại quận 12 (TP HCM) lấy 10 triệu đồng...Lần cuối cùng, Thanh và Bình chuẩn bị tiền giả mang về Tiền Giang bán cho Linh và Chiến thì bị bắt.
Ngày 3-10-2017, khi Duy và Thạnh mang tiền giả có mệnh giá 500.000 đồng mua được của Thanh, Bình, Võ đi tiêu thụ thì bị Công an tỉnh Bình Dương bắt giữ. 
M.Sơn (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

(GLO)- Tại buổi làm việc với các bộ, ngành liên quan về rà soát quy định về khoảng cách an toàn giữa các xe khi tham gia giao thông trên đường cao tốc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu xử phạt phải theo lộ trình, sau khi hoàn thiện hạ tầng, quy chuẩn và hướng dẫn đầy đủ cho tài xế.

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

(GLO)- Ngày 14-9, tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội tổ chức phiên họp thẩm tra sơ bộ dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (VPHC) sửa đổi. Trong đó, đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa từ 1 tỷ lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân, từ 2 tỷ đồng lên 3 tỷ đồng đối với tổ chức.

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

(GLO)- Từ 8 đơn trình báo của người dân với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 160 triệu đồng, Công an TP. Quảng Ninh đã phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) lần theo dấu vết, triệt phá đường dây lừa đảo hoạt động trên không gian mạng với quy mô lớn.

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

(GLO)- Vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Công ty Dệt may Scavi Huế đang được cơ quan chức năng điều tra. Từ vụ việc này, câu hỏi được đặt ra là khi xảy ra sự cố an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể, trách nhiệm thuộc về đơn vị tổ chức bữa ăn, đơn vị cung cấp suất ăn hay người trực tiếp chế biến?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

(GLO)- Khi cây xanh gãy, đổ làm hư hỏng tài sản, trách nhiệm bồi thường được xác định căn cứ vào chủ thể sở hữu, chiếm hữu, quản lý cây và nguyên nhân dẫn đến cây gãy, đổ. Pháp luật cũng quy định cụ thể trường hợp đơn vị quản lý cây xanh phải bồi thường và trường hợp được loại trừ trách nhiệm.

null