Ông Trump thua kiện, phải bồi thường hơn 83 triệu USD cho 1 cựu nhà báo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Theo Reuters, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump phải bồi thường 83,3 triệu USD cho cựu nhà báo E. Jean Carroll vì tội phỉ báng.

Theo Reuters, ngày 26-1 (giờ Mỹ) bồi thẩm đoàn Tòa án Liên bang Manhattan, New York, gồm 7 nam, 2 nữ với danh tính được giữ kín, đã ra phán quyết buộc ông Donald Trump phải bồi thường 83,3 triệu USD cho cựu nhà báo, nhà văn E. Jean Carroll. Trong đó, khoản bồi thường này gồm 18,3 triệu USD bồi thường thiệt hại, 65 triệu USD tiền phạt. Tổng số tiền bồi thường lần này sẽ cao hơn gấp 8 lần mức tối thiểu 10 triệu USD mà bà Carroll yêu cầu.

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump bị xử thua trong vụ kiện phỉ báng cựu nữ nhà báo. Ảnh: AFP

Ông Trump đã phản ứng trên mạng xã hội Truth Social khi phán quyết chính thức đưa ra: “Hệ thống pháp lý của chúng ta đã mất kiểm soát và đang được sử dụng làm vũ khí chính trị. Đây không phải là nước Mỹ”. Đồng thời, ông Trump tuyên bố sẽ kháng cáo.

Trong khi đó, bà Carroll rời khỏi tòa án với khuôn mặt rạng rỡ và khẳng định phán quyết của tòa là “một chiến thắng vĩ đại dành cho mọi phụ nữ, những người đứng dậy đấu tranh khi bị ghìm xuống”.

Bà Carroll (80 tuổi), từng làm việc tại tạp chí Elle, kiện cựu Tổng thống Donald Trump hồi tháng 11-2019, khi bà lần đầu tiên cáo buộc ông Trump có hành động tấn công tình dục bà trong một phòng thay đồ ở Manhattan năm 1996.

Cựu nhà báo E. Jean Carroll rời Tòa án Liên bang Manhattan hôm 26-1. Ảnh: Reuters

Bà khẳng định hành động của ông Trump đã “hủy hoại” danh tiếng của một nhà báo được kính trọng, người dám nói lên sự thật.

Vào tháng 5-2023, một bồi thẩm đoàn khác đã yêu cầu ông Trump bồi thường 5 triệu USD cho bà Carroll vì lời phủ nhận tương tự vào tháng 10-2022. Bồi thẩm đoàn này khi đó khẳng định ông Trump từng phỉ báng và lạm dụng tình dục bà Carroll.

Cựu Tổng thống Trump vẫn đang kháng cáo phán quyết này. Cả 2 vụ kháng cáo có thể mất nhiều năm.

Có thể bạn quan tâm

Phát ngôn viên Bộ ngoại giao Trung Quốc cho cáo buộc của ngoại trưởng Mỹ là "đạo đức giả và vô trách nhiệm"

Phát ngôn viên Bộ ngoại giao Trung Quốc cho cáo buộc của ngoại trưởng Mỹ là "đạo đức giả và vô trách nhiệm"

(GLO)- Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân ngày 23/4 chỉ trích cáo buộc của Ngoại trưởng Mỹ là "đạo đức giả và vô trách nhiệm", khẳng định nước này có quyền duy trì "quan hệ thương mại bình thường" với tất cả quốc gia, trong đó có Nga.